BNEWS Ngân hàng Phát triển Singapore (DBS Bank Ltd) ngày 14/12 đưa ra dự báo đến năm 2024, Philippines và Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao nhất trong ASEAN là 6,5%.
Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng cho biết trong hai năm tới, Philippines được coi là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong số các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Ông Chua Han Teng, chuyên gia kinh tế tại DBS, cho rằng Philippines dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất trong khu vực vào năm 2023 và 2024, bất chấp “những cơn gió ngược” toàn cầu.
Theo ông Teng, Philippines sẽ ghi nhận mức tăng trưởng GDP là 6,3% vào năm 2023, nhanh hơn tốc độ 6% của Việt Nam, 5% của Indonesia, 4% của Malaysia, 3,8% của Thái Lan và 2,2% của Singapore. Theo ông Teng, nền kinh tế Philippines đã duy trì khả năng phục hồi trong năm nay và dự kiến sẽ kết thúc năm 2022 với mức tăng trưởng GDP là 7,4% sau khi đạt mức trung bình 7,7% trong ba quý, khiến nước này trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ ba sau mức 8,5% của Malaysia và 7,8% của Việt Nam. Nhà kinh tế chỉ ra rằng nhu cầu trong nước vào năm 2023 có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát vẫn tăng cao, tác động muộn của việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của ngân hàng trung ương Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) vào năm 2022, cùng sự suy yếu của nhu cầu bị dồn nén và quá trình mở cửa trở lại. Tiêu dùng cá nhân, chiếm trên 70% GDP, sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn bởi lẽ các hộ gia đình Philippines đã dốc tiền tiết kiệm và vay vốn do môi trường lạm phát cao, mặc dù các điều kiện thị trường lao động đã được cải thiện.Bên cạnh đó, tâm lý kinh doanh suy yếu sẽ ảnh hưởng đến đầu tư. Tuy nhiên những dự án cơ sở hạ tầng của chính quyền Tổng thống Marcos sẽ cung cấp những gói hỗ trợ cụ thể.
Đến năm 2024, Philippines và Việt Nam được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng GDP là 6,5%, tiếp theo là Indonesia với 6%, Malaysia với 4,8%, Thái Lan với 3,6% và Singapore với 2,8%. Theo ông Teng, ban đầu lạm phát tăng cao là do giá cả hàng hóa toàn cầu tăng cao, đã lan rộng với các tác động vòng hai và cao hơn nhiều so với mục tiêu từ 2 đến 4% của Hội đồng tiền tệ Philippines (BSP). Lạm phát trung bình ở mức 5,6% trong khoảng thời gian 11 tháng, trước khi chạm mức cao nhất trong 14 năm là 8% vào tháng 11. Diễn biến đó đã khiến BSP tăng lãi suất thêm 300 điểm cơ bản tính từ đầu năm cho đến nay. Ông Teng dự báo mức lạm phát của Philippines sẽ ở mức trung bình 4,4% vào năm 2023. Lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm 2023, sau đó sẽ đạt đỉnh và hạ nhiệt xuống phạm vi mục tiêu của BSP vào nửa cuối năm trong bối cảnh giá cả hàng hóa giảm và xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ./.Tin liên quan
WB đánh giá về 4 động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023
Năm 2022, thế giới chứng kiến biến động ở nhiều khu vực, từ "tàn dư" của dịch COVID-19 đến cuộc xung đột Nga-Ukraine và những hệ lụy đi kèm, khiến kinh tế toàn cầu rơi vào vùng "không xác định".
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báoNgân hàng HSBC: Nghị quyết 10-NQ/TW thay đổi “thước đo” thành công của FDI
Việt Nam đã thành công khi xây dựng vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
-
Phân tích - Dự báoKinh tế Việt Nam qua góc nhìn quốc tế: Tăng trưởng ấn tượng và bài toán cân bằng vĩ mô
Theo nhận định của các tổ chức quốc tế, nửa đầu năm 2026 ghi nhận sức bật ấn tượng của kinh tế Việt Nam với sự tăng trưởng cân bằng hơn và có tính lan tỏa khá rộng.
-
Phân tích - Dự báoThuế quan của Mỹ: Phương thức mới, mục tiêu cũ
Tổng thống Donald Trump ngày 28/7 cho biết các mức thuế mới của Mỹ về cơ bản giống với những mức thuế mà Tòa án Tối cao đã bác bỏ là bất hợp pháp hồi đầu năm nay.
-
Phân tích - Dự báoOECD lạc quan về triển vọng kinh tế Malaysia
OECD đánh giá Malaysia duy trì tăng trưởng ổn định và có thể gia nhập nhóm quốc gia thu nhập cao giai đoạn 2028-2030, nếu đẩy mạnh cải cách tài khóa, giáo dục và quản trị.








