BNEWS Từ giữa tháng 7/2017 đến nay, tại diện tích rừng đặc dụng thuộc bản Đông Mệt, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên liên tiếp xảy ra những vụ phá rừng với tổng diện tích hơn 8.310 m2 rừng đặc dụng bị phá.
Theo quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, rừng đặc dụng Mường Phăng có diện tích hơn 4.400 ha thuộc 2 xã Mường Phăng và Pá Khoang (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Theo quy hoạch: Rừng đặc dụng Mường Phăng, ngoài khu rừng tự nhiên nguyên sinh còn có rừng phục hồi sau khai thác, đến nay trạng thái cây rừng đã có rừng đạt tới trạng thái loại 3 và có những hệ thống thực vật phục hồi rất tốt.
Đặc trưng chủ yếu ở đây là các loại cây dẻ, tô hạp Điện Biên, cây vối thuốc và một số cây lá rộng, phân bố ở độ cao trên 900 mét so với mực nước biển.
Từ giữa tháng 7/2017 đến nay, tại diện tích rừng đặc dụng thuộc bản Đông Mệt, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên liên tiếp xảy ra những vụ phá rừng với tổng diện tích hơn 8.310 m2 rừng đặc dụng bị phá.Trong khi các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ xử lý hai điểm phá rừng với tổng diện tích hơn 6.520 m2 tại các lô l, k thuộc khoảnh 4, tiểu khu 717b, trạng thái rừng IIb, quy hoạch đặc dụng, mức độ thiệt hại 80%, bị chặt phá từ ngày 15/7 đến ngày 4/8/2017 thì vào ngày 27/9, Ban Quản lý rừng Di tích và Cảnh quan môi trường Mường Phăng lại phát hiện thêm một vụ phá rừng mới, liền kề với vị trí diện tích 2.260 m2 bị phá trước đó.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, diện tích rừng bị phá mới là 1.790 m2, trạng thái rừng IIb.Người trực tiếp chỉ đạo cả hai vụ phá rừng với tổng diện tích hơn 8.310 m2 là ông Trần Lệ (Công ty Cổ phần hoa Anh đào); những diện tích rừng bị chặt phá này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép ông Trần Lệ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang mục đích khác.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, nguyên nhân dẫn đến các vụ phá rừng đặc dụng xảy ra tại bản Đông Mệt, xã Pá Khoang là do nhận thức chưa đúng của ông Trần Lệ về các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ rừng và nhận thức chưa đúng về chủ trương của UBND tỉnh Điện Biên tổ chức sự kiện Hoa anh đào và lập dự án trồng hoa Anh đào phục vụ phát triển du lịch tỉnh Điện Biên tại Công văn số 1947/UBND-KGVX (ngày 12/7/2017) của tỉnh Điện Biên; mặt khác do ý chí chủ quan, cố tình thực hiện hành vi đến cùng của ông Trần Lệ.Cùng với đó, khu vực xảy ra phá rừng nằm xa dân cư, địa hình phức tạp, đường sá đi lại rất khó khăn; hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng của cộng đồng khoán bảo vệ rừng, của chủ rừng, của lực lượng kiểm lâm địa bàn và chính quyền xã Pá Khoang chưa được thường xuyên, khi phát hiện thì biện pháp ngăn chặn chưa hiệu quả.
Theo ông Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Ban Quản lý rừng Di tích và Cảnh quan môi trường Mường Phăng, trong vụ phá rừng lần thứ nhất với diện tích hơn 6.520 m2 rừng đặc dụng tại khoảnh 4, tiểu khu 717b bị chặt phá, xảy ra từ ngày 15/7 đến 4/8/2017 thì phải một tuần sau đơn vị mới phát hiện ra sự việc.Ông Cường giải thích là do đường sá mùa mưa, thời điểm xảy ra vụ việc đơn vị đã cử anh em đi tập huấn hết.
Đến ngày 26/7/2017 Ban Quản lý rừng di tích và Cảnh quan môi trường Mường Phăng mới có Công văn số 78/BQL-KHKT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.
Trong báo cáo này, Ban quản lý cho biết ông Trần Lệ thuê người để phá rừng với diện tích gần 4.600 m2.
Liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng lần 2 với diện tích 1.790 m2 (Ban quản lý rừng di tích và Cảnh quan môi trường Mường Phăng phát hiện vào ngày 27/9/2017), chiều ngày 29/9, các cơ quan chức năng cùng lực lượng kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên đã tiến hành kiểm đếm, lập biên bản hiện trường sự việc này.Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vào ngày 29/9, tại điểm có diện tích 1.790 m2 rừng bị tàn phá trong vụ thứ 2 này là cảnh tan hoang, cành cây khô vẫn nằm ngổn ngang, phần thân cây chủ yếu đã được vận xuất khỏi hiện trường.
Kiểm đếm sơ bộ, đã có hơn 70 gốc cây đường kính hàng chục cm đã bị cưa sát gốc, vết cắt có dấu hiệu sử dụng cưa xăng hạ cây.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc phá rừng ở rừng đặc dụng Pá Khoang là hành vi có nhiều tình tiết tăng nặng, cố ý phá rừng đặc dụng trái pháp luật, thách thức cơ quan bảo vệ rừng. Trước sự việc này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Điện Biên xem xét và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên xử lý vụ việc theo phương án truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại rừng theo quy định; đồng thời giao cho UBND huyện Điện Biên chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.Tin liên quan
Lợi dụng khai thác rừng trồng để chặt cây rừng tự nhiên
Lợi dụng việc khai thác gỗ rừng trồng từ dự án Flitch, một số hộ dân ở tỉnh Phú Yên đã cố tình khai thác cây rừng tự nhiên nằm rải rác trong dự án ở khu vực núi Cà Bương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long lấy kinh tế biển làm trụ cột
Trường Long Hòa có những lợi thế để phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với chiến lược phát triển chung của Vĩnh Long.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với Singapore
Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của hai bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57 -NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái công nghệ chuyên biệt
TP. Hồ Chí Minh đã dành quỹ đất chiến lược gần 53 ha để kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển
Chuyển đổi số đang giúp Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường thủy sản, giảm chi phí giao dịch và kết nối người dân với kinh tế số, tạo thêm động lực phát triển cho xã đảo.
-
Kinh tế Việt NamNinh Bình hoàn thiện tiêu chí đô thị, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Ninh Bình đang huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài cuối: Xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm thế giới
Từ một sản phẩm đặc hữu của vùng biển đảo Khánh Hòa, yến sào từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế cao, gắn với thương hiệu, văn hóa và hình ảnh của địa phương.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài 2: Chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có 01 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 170 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.












