BNEWS Ngày 12/12, tại Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố Đề án “Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032”.
Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; tổ chức quốc tế, đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, tổ chức phi chính phủ, đoàn đại biểu đến từ Thái Lan, chuyên gia trong, ngoài nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, Vườn quốc gia Tràm Chim có diện tích 7.313 ha; là hệ sinh thái đất ngập nước còn sót lại của Đồng Tháp Mười xưa. Nơi đây có tính đa dạng sinh học cao với hệ thực vật 130 loài, 130 loài thủy sản nước ngọt; là nơi trú ngụ của hơn 230 loài chim đặc hữu của vùng, đặc biệt là sếu đầu đỏ - loài chim quý, hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng và được cả thế giới quan tâm bảo vệ. Năm 2012, Vườn quốc gia Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và thứ 2.000 của thế giới. Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, sếu đầu đỏ là loài sinh vật hiếm, có tên trong Sách Đỏ thế giới. Trước đây có những năm, hàng nghìn con sếu đầu đỏ di cư về vùng đất Tràm Chim sinh sống. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau, quần thể sếu đầu đỏ về đây ngày càng ít dần. Việc nghiên cứu, hợp tác chuyển giao, nuôi dưỡng và bảo tồn sếu đầu đỏ là yêu cầu cấp bách. Bởi loài chim này là biểu tượng về văn hóa, tâm linh trong đời sống tinh thần của người dân từ ngàn xưa...Để hiện thực hóa việc “đưa đàn sếu trở về”, Đồng Tháp đã xây dựng và phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032". Mục tiêu là phục hồi và phát triển đàn sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim bằng biện pháp nuôi và thả lại tự nhiên. Trong 10 năm (từ năm 2022 - 2032) sẽ nuôi thả 100 cá thể sếu với tối thiểu 50 cá thể sống sót. Đàn sếu đầu đỏ thả ra sẽ có thể tự sinh sản, tồn tại ngoài tự nhiên và có thể sinh sống quanh năm ở Vườn quốc gia Tràm Chim.
Trong Đề án có nhiều hoạt động như: Nhận, nuôi dưỡng sếu chuyển giao, đồng thời, nghiên cứu sinh sản và tái thả sếu đầu đỏ về tự nhiên tại Vườn quốc gia Tràm Chim; cải tạo, phục hồi hệ sinh thái và sinh cảnh sống của sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia, hướng đến phục hồi và bảo tồn các giá trị về đa dạng sinh học điển hình của vùng Đồng Tháp Mười xưa; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững (lúa), kết hợp tốt giữa việc đảm bảo sinh kế người dân và môi trường xung quanh vùng nuôi thả sếu về môi trường tự nhiên…Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên và biên bản thỏa thuận các hoạt động với đối tác Thái Lan; triển khai một số chương trình phục hồi hệ sinh thái trong Vườn quốc gia Tràm Chim. Đồng thời triển khai mô hình canh tác lúa sinh thái hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ xung quanh vùng đệm; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nuôi sếu; truyền thông, tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ chăm sóc sếu đầu đỏ.
Việc phục hồi và phát triển đàn sếu ở Vườn quốc gia Tràm Chim có ý nghĩa trong bảo tồn đa dạng sinh học cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây. Sự thành công của Đề án góp phần quan trọng để bảo tồn đàn sếu đầu đỏ của khu vực hạ lưu sông Mekong vốn đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.
Tin liên quan
Đồng Tháp tuyên truyền về bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ
Từ lâu, sếu đầu đỏ là biểu tượng của Vườn Quốc gia Tràm Chim nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Tuy nhiên, số lượng sếu đầu đỏ tìm về Vườn Quốc gia Tràm Chim ngày càng giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiQuản lý trật tự đô thị tại Hà Nội: Chuyển từ “tạo chuyển biến” sang “duy trì bền vững”
Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai các nhiệm vụ giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng chủ động ứng phó mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở
Mưa lớn kéo dài từ đêm 27 đến rạng sáng 28/7 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực thuộc các phường B’Lao và phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.
-
Kinh tế xã hộiBan Bí thư thi hành kỷ luật 5 đảng viên vi phạm
Ngày 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy:
-
Kinh tế xã hộiCà Mau: Lốc xoáy ảnh hưởng hàng chục căn nhà và làm 1 người bị thương
Ngày 28/7, thông tin từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết, dông lốc làm thiệt hại nhiều căn nhà và 1 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu tại xã Đá Bạc.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất tại Nhật Bản: Hàng chục nghìn hộ gia đình bị mất điện, dỡ bỏ cảnh báo sóng thần
Công ty Điện lực Kyushu của Nhật Bản cho biết khoảng 48.000 hộ gia đình và cơ sở ở tỉnh Kumamoto đã bị mất điện sau trận động đất có độ lớn 7,1 làm rung chuyển khu vực này vào chiều nay (28/7).
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Số ca mắc COVID-19 tăng
Theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, từ ngày 17/7 đến ngày 24/7, toàn thành phố ghi nhận 185 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 phường, xã.
-
Kinh tế xã hộiVấn nạn lừa đảo trong mùa cao điểm du lịch
Tình trạng giả mạo fanpage khách sạn để chiếm đoạt tiền đặt cọc, sự cố ứng xử thiếu chuyên nghiệp đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh các điểm đến ở Nghệ An.
-
Kinh tế xã hộiXã Đại Ngãi (Cần Thơ) đối mặt với tình hình sạt lở phức tạp
Ngày 28/7, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân xã Đại Ngãi cùng các ban, ngành tại địa phương tiến hành kiểm tra và thăm hỏi gia đình bị nạn sau sự cố sạt lở xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hội
Động đất tại Nhật Bản: Nhiều tỉnh, thành nhận cảnh báo khẩn cấp
Sau trận động đất 7,1 độ ở Tây Nam Nhật Bản chiều 28/7, Chính phủ nước này ban hành cảnh báo khẩn cấp tại nhiều tỉnh trên đảo Kyushu, đồng thời phát cảnh báo sóng thần.














