Dow Jones tiếp tục giảm, FTSE 100 bật tăng nhẹ

11:01' - 16/10/2018
BNEWS Khép phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 25.250,55 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,6% xuống 2.750,79 điểm.
Dow Jones tiếp tục giảm, FTSE 100 bật tăng nhẹ. Ảnh minh họa: Reuters
Các thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều trong phiên 15/10 khi các nhà đầu tư tìm cách cân bằng sau đợt biến động mạnh trên thị trường hồi tuần trước. 

Khép phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 25.250,55 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,6% xuống 2.750,79 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq phiên này lùi 0,9% xuống 7.430,74 điểm. Đây là phiên mất điểm thứ 7 trong 8 phiên gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ, một phần là do các mã cổ phiếu công nghệ tiếp tục mất giá. 

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến một phiên giao dịch đầy biến động khi các nhà phân tích tranh luận liệu thị trường đã sẵn sàng để "bước sang trang" sau khi các chỉ số chứng khoán chủ chốt sụt điểm mạnh nhất kể từ tháng 3/2018. Dữ liệu của Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ tại nước này trong tháng 9/2018 tăng 0,1%, ít hơn đáng kể so với mức tăng dự đoán các nhà phân tích đưa ra là 0,6%. IHS Market đã hạ dự báo tăng trưởng trong mùa mua sắm vào dịp nghỉ lễ tại Mỹ từ mức 5% xuống 4,7% một phần do giá xăng tăng. 

Còn tại London, chỉ số FTSE 100 tiến 0,5% lên 7.029,22 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Frankfurt tiến 0,8% lên 11.614,16 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 phiên này cộng 0,5% lên đóng phiên ở mức 3.210,37 điểm. Riêng chỉ số CAC 40 tại Paris lại giảm gần 0,1% xuống đóng phiên ở mức 5.095,07 điểm. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục