Dự báo thời tiết ngày 11/3: Trung Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm

07:47' - 11/03/2020
BNEWS Dự báo thời tiết ngày 11/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng; Trung Bộ có mưa rào và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 11/3, Trung Bộ có mưa rào và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN
Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 11/3 phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất  24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3 - 4, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất  23-26 độ C.
Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất  23-26 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sáng có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất  27-30 độ C, phía nam có nơi 31-33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên  và Nam Bộ ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ  20-23 độ, cao nhất  31-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất  tại Nam Bộ từ 23-26 độ C, cao nhất  32-35 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục