Du lịch và đầu tư hạ tầng là lực đẩy của kinh tế Thái Lan
Thống đốc Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) Veerathai Santiprabhob vừa nhận định lượng khách du lịch đến nước này tăng cao kỷ lục cùng việc tăng chi tiêu công sẽ giúp bù đắp những tác động tiêu cực của nhu cầu nội địa còn yếu và tình hình toàn cầu không thuận lợi đối với nền kinh tế của “xứ sở chùa vàng”.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters mới đây, ông Veerathai cho biết nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của Thái Lan đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi triển vọng kinh tế toàn cầu “ảm đạm” và nhu cầu sa sút đối với hàng hóa xuất khẩu.
Theo Thống đốc Veerathai, du lịch được dự đoán là một trong số ít những điểm “sáng” của bức tranh kinh tế, và việc đẩy mạnh đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng sẽ là “cú hích” đối với nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á này trong giai đoạn cuối năm. BoT vẫn duy trì lãi suất chủ chốt ở mức 1,5% kể từ lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 4/2015.Hiện xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng BoT sẽ hạ lãi suất trong phiên họp chính sách ngày 14/9 tới do nhịp độ tăng trưởng kinh tế trì trệ và áp lực tăng giá đối với đồng baht.
Tuy nhiên, ông Veerathai nói ngân hàng có thể nới lỏng chính sách tiền tệ nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, song nhận thấy đây chưa phải là thời điểm cần thiết để hạ lãi suất.
Trong khi đó, theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC), đến 20h (giờ địa phương) ngày 7/8, đã có 94% số phiếu của cuộc trưng cầu dân ý dự thảo hiến pháp mới nước này được kiểm với kết quả 61,45% số phiếu ủng hộ, trong khi chỉ có 38,55% số phiếu phản đối dự thảo văn kiện.Giới quan sát đánh giá mặc dù chưa thể đánh giá nền kinh tế Thái Lan sẽ được lợi gì từ sau sự kiện trên, việc cử tri bỏ phiếu nói “có” sẽ góp phần làm dịu bớt tình hình bất ổn chính trị, vốn đeo đẳng quốc gia này trong suốt 5 năm qua.
Sau khi kết quả trưng cầu ý dân cho thấy có đến hơn 60% cử tri Thái Lan ủng hộ dự thảo hiến pháp mới, Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã bày tỏ cảm ơn người dân nước này, đồng thời cam kết chính phủ sẽ thực hiện đúng lộ trình chính trị đã đặt ra.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Thiếu tướng Sansern Kaewkamnerd nói cuộc trưng cầu ý dân vừa qua “rất minh bạch và công bằng”, cho thấy “mọi người dân Thái Lan đều muốn đất nước tiến lên phía trước”.
BoT ước tính nhịp độ tăng trưởng GDP của Thái Lan sẽ đạt 3,1% trong năm nay, với xuất khẩu giảm 2,5%.
Còn theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, kinh tế nước này ước tăng 2,5% trong năm nay.
Thái Lan hiện là nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia.
Năm ngoái, nền kinh tế nước này tăng trưởng 2,8% sau khi chỉ tăng 0,8% trong năm 2014 do tình hình bất ổn chính trị đẩy quốc gia này đến sát bờ vực suy thoái.
Vụ nổ bom tại thủ đô Bangkok vào tháng 8/2015 khiến 20 người thiệt mạng đã ảnh hưởng trực tiếp đến “ngành công nghiệp không khói” của nước này.
Tuy nhiên, Thái Lan vẫn đón gần 30 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm ngoái, với khách du lịch từ Trung Quốc ghi nhận mức tăng mạnh nhất.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
FDI vào Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm
09:47' - 03/08/2016
Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) cảnh báo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này trong nửa đầu năm 2016 đã sụt giảm hơn 90%, xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Thái Lan giảm nhẹ trong tháng 6/2016
05:37' - 30/07/2016
Ngày 27/7, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 6/2016 của nước này đứng ở mức 18,15 tỷ USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan hạ mục tiêu về doanh thu từ du lịch
13:31' - 22/07/2016
Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) vừa quyết định hạ mục tiêu thu nhập từ hoạt động du lịch nội địa nước này trong năm 2017 từ mức 1.000 tỷ baht (28,5 tỷ USD) xuống 950 tỷ baht (27,1 tỷ USD).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Các nước thúc đẩy nỗ lực đối thoại
18:33'
Theo các nguồn tin này, một cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện của Mỹ và Iran có thể được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong những ngày tới.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới
14:37'
Trung Quốc đã phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới tại huyện Miện Ninh (Mianning), tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan), giúp bổ sung thêm 9,67 triệu tấn oxide đất hiếm vào trữ lượng quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
Các nước tiếp tục ứng phó với biến động năng lượng toàn cầu
11:17'
Trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đã triển khai các biện pháp nhằm giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao như cắt giảm thuế, trợ giá, kiểm soát giá bán lẻ hoặc xả kho dự trữ chiến lược.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ quốc gia trong tuần này
10:47'
Lượng dầu dự trữ chung của các quốc gia sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông hiện đang lưu kho tại Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu được khai thác vào cuối tháng này.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng vào cuối tháng 4/2026
10:43'
Chính phủ Hàn Quốc hiện lên kế hoạch xả kho dự trữ từ giữa tháng 4 và tăng nhập khẩu từ các nguồn thay thế.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Âu tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu máy bay thay thế
10:40'
Theo các báo cáo thị trường, khoảng 21% nguồn cung nhiên liệu máy bay được vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đã bị gián đoạn, chủ yếu do ảnh hưởng tại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ khẳng định thị trường dầu mỏ chỉ "tạm thời" gián đoạn
10:25'
Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, Mỹ đã bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ chiến lược hôm 20/3. Đợt xả kho này sẽ đưa khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ của Mỹ ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giới
Pháp yêu cầu các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng
07:57'
Chính phủ Pháp đã yêu cầu các nhà lọc dầu xem xét tăng sản lượng trong ngắn hạn, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính gián tiếp cho những lĩnh vực chịu tác động nặng.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/3/2026
21:59' - 23/03/2026
Kinh tế thế giới ngày 23/3 có các tin nổi bật như giá dầu, vàng và đồng tiền số giảm; EU thúc đẩy FTA Mercosur; Trung Quốc kiểm soát giá nhiên liệu, Iran xem xét áp phí tàu đi qua eo biển Hormuz...

Du lịch và đầu tư hạ tầng là lực đẩy của kinh tế Thái Lan. Ảnh: reuters