Gấp rút sắp xếp, tổ chức bộ máy thành phố Thủ Đức

16:30' - 23/12/2020
BNEWS Dự kiến ngày 31/12, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ công bố Nghị quyết về việc thành lập mô hình “thành phố trong thành phố”.

Sau khi Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có đề án thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức, dự kiến ngày 31/12, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ công bố Nghị quyết về việc thành lập mô hình “thành phố trong thành phố” này. Chính quyền thành phố đang khẩn trương, nỗ lực sắp xếp, tổ chức bộ máy sau khi thành phố Thủ Đức hình thành nhằm nhanh chóng đưa đề án đi vào thực tiễn.  

* Bố trí, sắp xếp nhân lực dôi dư 

Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức sẽ có diện tích 211,56 km2, dân số hơn 1 triệu người, với 34 phường. Sau khi sáp nhập 3 quận: Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức, thành thành phố Thủ Đức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của được giao năm 2020 là 1.221 người, số có mặt đến ngày 30/6/2020 là 1.127 người. Trong đó, bố trí ở thành phố Thủ Đức là 822 người, số người dôi dư sau sắp xếp là 399 người.

Đối với 399 người dôi dư này, trong năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp, bố trí 66 cán bộ, công chức và 26 viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận; điều động sang quận khác hoặc sở, ngành, thành phố; giải quyết chế độ nghỉ hưu (đúng tuổi, trước tuổi) hoặc không đủ chuẩn để tái cử sẽ giải quyết thôi việc.

Tương tự, thành phố sẽ sắp xếp những trường hợp còn lại trong các năm từ 2022 đến 2025. Trường hợp dôi dư không bố trí, sắp xếp được sẽ động viên thôi việc, hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định, chính sách của thành phố.

Tại thành phố Thủ Đức, Quận 2 sẽ sắp xếp hai phường gồm Thủ Thiêm và An Khánh. Về tổ chức nhân sự, trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh bố trí 25 cán bộ công chức và 10 người hoạt động không chuyên trách tại phường Thủ Thiêm; bố trí 37 cán bộ, công chức và 31 người hoạt động không chuyên trách tại phường An Khánh.

Đối với viên chức giáo dục, y tế, y tế cơ sở, thành phố giữ nguyên các trường học, điểm trường, trạm y tế và số biên chế hiện có theo định mức, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế; đảm bảo việc giảng dạy cho học sinh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về tổ chức bộ máy, năm 2021, thành phố Thủ Đức có 128 biên chế công chức và hợp đồng lao động (sau năm 2025 giảm còn 92 người) tại các cơ quan Đảng gồm các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Dân vận, Trưởng ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Thủ Đức với 112 biên chế công chức chức danh lãnh đạo, sau năm 2025 giảm còn 76 người.

Trong khi đó, UBND thành phố Thủ Đức có 657 biên chế công chức và hợp đồng lao động năm 2021 (sau năm 2025 giảm còn 459 người), bao gồm một Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và Thủ trưởng các đơn vị gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra. Biên chế công chức và hợp đồng lao động sau năm 2025 giảm còn 459 người.

Theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi thành lập thành phố Thủ Đức sẽ giải thể Tòa án nhân dân Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức để thành lập Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức; giải thể Viện Kiểm sát nhân dân Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức để thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức sẽ kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

Để việc sử dụng trụ sở các đơn vị sau sắp xếp hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm, Sở Nội vụ thành phố đề xuất trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 2 cũ (số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi) làm Thành ủy Thủ Đức, Thành ủy - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Thủ Đức hoặc thành phố bố trí sử dụng cho nhu cầu khác.

Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 9 cũ (2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú) bố trí là trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Thủ Đức, bố trí một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức hoặc bố trí làm Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Thủ Đức. Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cũ (43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ) bố trí là trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, trong 60 ngày thành phố phải hình thành bộ máy chính quyền mới. Tuy nhiên, ngày 23/5/2021 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nên trong tháng 1/2021 phải hình thành bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức. Đây là công việc rất khó và thành phố phải cố gắng để hoàn tất.

* Giải quyết các phát sinh

Một vấn đề lớn người dân quan tâm là việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong đó có thủ tục hành chính sau khi thực hiện sáp nhập. Anh Nguyễn Tấn Đức, ngụ đường Đình Phong Phú, Quận 9 bày tỏ băn khoăn về việc xáo trộn các giấy tờ tùy thân, cấp đổi số nhà, giấy tờ nhà đất và giao dịch dân sự, kinh tế sau khi sáp nhập 3 quận.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân Quận 9, khi sáp nhập 3 quận thành thành phố Thủ Đức sẽ phát sinh một số bất tiện cho người dân như giấy tờ bị thay đổi. Do đó, chính quyền sẽ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ để tránh gây phiền hà cho người dân theo hướng nhanh nhất, ít tốn kém nhất. Bên cạnh đó, tăng cường giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3, 4 để hạn chế sự di chuyển của người dân từ nơi ở đến trụ sở hành chính mới.

Theo ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc quản lý địa giới hành chính rộng hơn so với trước đây có thể phát sinh nhiều hạn chế, bất cập trong công tác quy hoạch; đã xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá đất gây sốt ảo trên thị trường bất động sản.

Việc sắp xếp lực lượng dôi dư, bố trí lại công việc cũng sẽ tác động đến tâm tư, tình cảm của một số cán bộ, công chức. Ngoài ra là sự thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn khi thành phố Thủ Đức được định hướng phát triển kinh tế tri thức, công nghệ cao.

Để giải quyết những phát sinh, ông Lê Minh Đức cho rằng, cần đẩy mạnh quá trình tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, đồng thời đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung quy định mới, cơ chế, chính sách đặc thù.

Đặc biệt sớm công khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và xóa quy hoạch để người dân kịp thời khai thác, làm tăng giá trị sử dụng của đất đai cũng như xử lý nghiêm tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép, xây dựng nhiều không gian xanh, môi trường sống tốt, hạnh phúc hơn cho người dân.

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Nhiệm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện hiệu quả đề án, Thành phố Hồ Chí Minh cần đề xuất Trung ương, Quốc hội cho phép chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành phố Thủ Đức cao hơn cấp quận, huyện.

Trong quá trình triển khai cần xây dựng bộ máy chính quyền hiệu quả, tăng tính chủ động để phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có. Tổ chức bộ máy của thành phố Thủ Đức phải tinh gọn, năng động, hiệu quả hơn thay vì bộ máy của 3 quận cũ trước đây thông qua việc tăng tính tự chủ của thành phố mới, phân quyền nhiều hơn trong từng lĩnh vực, giảm cơ chế “xin-cho”.

Định hướng triển khai các giải pháp để thực hiện đề án, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang lên kế hoạch đầu tư để phát triển 8 trung tâm trọng điểm của thành phố Thủ Đức, chủ trương ủy quyền ở mức cao nhất cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

Thành phố đề xuất cơ quan Trung ương bổ sung Chương thành phố Thủ Đức vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định và hướng dẫn tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, thành phố cũng đề xuất Trung ương xem xét thêm về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 4 Phó Chủ tịch, các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố không quá 13 phòng, số lượng Phó Trưởng phòng bình quân mỗi phòng là 3 người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục