Giá dầu châu Á ngày 20/7 vẫn dưới ngưỡng 50 USD/thùng

15:30' - 20/07/2017
BNEWS Giá dầu châu Á ngày 20/7 vẫn dưới ngưỡng 50 USD/thùng, trong bối cảnh thị trường vẫn quan ngại về mức sản lượng cao của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Giá dầu châu Á ngày 20/7 vẫn dưới ngưỡng 50 USD/thùng. Ảnh: AP/TTXVN

Vào lúc 13 giờ 13 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 3 xu Mỹ xuống 49,67 USD/thùng; còn giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giảm 2 xu Mỹ xuống 47,09 USD/thùng.

Các nhà giao dịch cho biết sự gia tăng sản lượng dầu mỏ của Mỹ cũng như một số quốc gia thành viên OPEC đang ngăn cản đà đi lên của giá dầu. Hiện dự trữ dầu thô của Mỹ vẫn trên 490 triệu thùng, cao hơn mức trung bình 401 triệu thùng trong 5 năm qua.

Theo kế hoạch, các nhà sản xuất “vàng đen” trong và ngoài OPEC sẽ nhóm họp tại St. Petersburg (Nga) vào đầu tuần tới, để thảo luận về tình hình hiện nay trên thị trường dầu mỏ.

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng những nguy cơ chính trị, như lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela và tình hình căng thẳng tại Trung Đông và Bắc Phi có thể tác động đến giá dầu trong thời gian tới.

>>> Giá dầu thế giới chạm mức cao nhất trong sáu tuần qua

>>> Giá dầu châu Á giảm do lo ngại nguồn cung dư thừa

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục