Giá dầu châu Á phục hồi trong phiên 27/4

16:25' - 27/04/2021
BNEWS Trong phiên 27/4 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 40 xu Mỹ, hay 0,6%, lên 66,05 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI cũng tăng 40 xu Mỹ, hay 0,7%, lên 62,31 USD/thùng.
Giá dầu tại thị trường châu Á phục hồi trong phiên 27/4, sau khi giảm trong phiên trước, nhưng đà tăng có thể bị hạn chế khi lo ngại gia tăng về nhu cầu nhiên liệu tại Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới hiện đang chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 liên tục tăng.

Giá dầu Brent tăng 40 xu Mỹ, hay 0,6%, lên 66,05 USD/thùng vào lúc 13 giờ 58 phút (theo giờ Việt Nam), sau khi giảm 0,7% trong phiên 26/4. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 40 xu Mỹ, hay 0,7%, lên 62,31 USD/thùng, sau khi giảm 0,4% trong phiên trước.

Các nhà giao dịch lo ngại về nhu cầu của Ấn Độ khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước liên minh mà dẫn đầu là Nga, được gọi là OPEC+, sẽ thảo luận về chính sách sản lượng tại cuộc họp trong tuần này.

Ủy ban kỹ thuật chung của OPEC+ đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu trong năm nay nhưng lo ngại về sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 tại Ấn Độ và các nước khác.

Nhà quản lý tại Phillip Futures (Singapore), Avtar Sandu, cho rằng các nhà giao dịch thận trọng trước cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC+ trong tuần này. Ủy ban kỹ thuật của OPEC thừa nhận có những lo ngại về khả năng sụt giảm nhu cầu do đại dịch diễn biến phức tạp tại Ấn Độ.

Theo các nhà phân tích của ING Economics, vấn đề đáng chú ý là liệu OPEC+ có cho rằng tình hình hiện nay xấu đến mức cần điều chỉnh kế hoạch nới lỏng mức cắt giảm sản lượng từ ngày 1/5 hay không. Các nhà phân tích nhận định nhóm này sẽ chưa hành động tại cuộc họp vào ngày 28/4./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục