BNEWS Tổng thư ký Hiệp hội công nghiệp olefin, hương liệu và nhựa Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono cho biết giá dầu toàn cầu tăng cao gây phương hại cho doanh nghiệp trong nước do chi phí sản xuất đắt đỏ.
Ông Fajar cho hay: “Căng thẳng Nga-Ukraine đã đẩy giá dầu mỏ lên cao, khiến giá nguyên liệu thô tăng sớm hơn bình thường, vốn thường bắt đầu tăng vào tháng Tư sau khi các nhà máy bước vào thời kỳ đại tu, bảo dưỡng”.
Ông Fajar dự báo giá polymer sẽ tăng từ 200-350 USD/tấn từ mức giá hiện tại 1.450 USD/tấn nếu giá dầu thế giới tiếp tục duy trì trên 100 USD/thùng. Hồi tháng Giêng, giá polymer chỉ ở mức 1.250 USD/tấn.
Theo ông Fajar, polymer là một trong những nguyên liệu thô quan trọng để sản xuất nhựa và loại nguyên liệu thô này chiếm khoảng 80% chi phí sản xuất, trong khi 20% còn lại gồm chi phí điện nước và tiền công lao động. Ông Fajar cho rằng, ngoài chi phí nguyên liệu thô tăng cao, việc điều chỉnh tăng giá nhiên liệu hoặc giá điện cũng có thể làm tăng chi phí sản xuất và phân phối của các ngành công nghiệp chế biến như ngành nhựa. Trên thực tế, nhiên liệu chiếm hơn 60% chi phí phân phối sản phẩm của ngành này, trong khi nguyên vật liệu là chi phí sản xuất lớn nhất, tiếp đó là điện. Tuy nhiên, ông Fajar dự báo ngành nhựa trong nước sẽ tăng trưởng 4,5-5% trong năm nay trong bối cảnh ngành thực phẩm và đồ uống đang phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ông Fajar khẳng định: “Inaplas lạc quan rằng ngành nhựa trong nước có thể đạt được điều này, miễn là hoạt động sản xuất không bị gián đoạn”. Ngành công nghiệp bao bì nhựa đang được hưởng lợi từ dịch vụ giao hàng vốn phát triển nhanh chóng trong bối cảnh người tiêu dùng mua sắm tại nhà để giảm nguy cơ mắc COVID-19. Sự bùng nổ của dịch vụ giao hàng thực phẩm và đồ uống đang bù đắp cho khoản lỗ mà các nhà sản xuất bao bì nhựa đã phải gánh chịu do việc cắt giảm tiêu thụ túi ni lông trong các siêu thị. Theo số liệu của Bộ Công nghiệp, tính đến năm 2017, Indonesia có 925 công ty sản xuất các sản phẩm nhựa, sử dụng khoảng 37.000 công nhân và sản xuất khoảng 4,68 triệu tấn sản phẩm mỗi năm. Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (Kadin) phụ trách các ngành công nghiệp hóa dầu và thượng nguồn Achmad Widjaja nhận định rằng những gì đang diễn ra ở cấp độ toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến thị trường nội địa do Indonesia phụ thuộc vào nhựa nhập khẩu. Trao đổi với kênh truyền hình CNBC Indonesia hôm 7/3, ông Achmad nói: “Nếu căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục cho đến giữa năm, tác động lên giá cả hàng hóa sẽ rất đáng kể”. Giá dầu gần đây đã tăng mạnh do các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhằm vào Nga, gây hoang mang và hoảng sợ cho các nhà kinh doanh dầu thô toàn cầu, các hãng vận tải biển và các nhà nhập khẩu. Người phát ngôn Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Agung Pribadi cho rằng giá dầu tăng cũng sẽ tác động đến các lĩnh vực khác, trong đó có vận tải, vốn dựa vào nguồn nhiên liệu không được trợ giá. Theo cơ quan xếp hạng quốc tế S&P Global Ratings, giá dầu tăng được dự báo cũng sẽ dẫn đến thiệt hại thu nhập đáng kể cho phân khúc hạ nguồn của công ty dầu khí nhà nước Pertamina do phải thực hiện nghĩa vụ công ích trong việc phân phối nhiên liệu theo giá do chính phủ ấn định.S&P ước tính rằng khoản lỗ trong các hoạt động hạ nguồn của Pertamina sẽ vượt 4 tỷ USD, cao hơn mọi khoản lãi từ các hoạt động thăm dò và khai thác thượng nguồn trong bối cảnh giá dầu đắt đỏ hơn./.
Tin liên quan
Công ty bảo hiểm Mapfre của Tây Ban Nha rút khỏi Indonesia
Công ty bảo hiểm đa quốc gia Mapfre SA của Tây Ban Nha đã quyết định rút khỏi thị trường Indonesia bằng cách bán quyền kiểm soát tại hai công ty địa phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáĐồng Tháp: Giá lợn hơi giảm sâu, người nuôi lo thua lỗ
Giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lo lắng trước nguy cơ thua lỗ do giá bán giảm trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao.
-
Hàng hoáPetrolimex giảm thêm 300 đồng/lít xăng dầu so với mức điều hành chung
Theo Petrolimex, đây là mức giảm tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu.
-
Hàng hoáGiá dầu WTI rời khỏi mức cao ba tuần
Giá dầu thô giảm hơn 1% trong phiên giao dịch 15/10, khi các nhà đầu tư đang cân nhắc giữa những rủi ro đối với nguồn cung và nỗ lực của Mỹ nhằm cắt giảm chi phí vận tải dầu mỏ.
-
Hàng hoáKý kết hợp tác thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt gắn với du lịch
Việc ký kết hợp tác giai đoạn 2026–2030 giữa hai cơ quan hướng tới phát triển du lịch mua sắm, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt và xây dựng môi trường mua sắm an toàn, minh bạch cho du khách.
-
Hàng hoáGiá xăng và dầu điêzen giảm từ 15 giờ hôm nay 15/10
Giá xăng và dầu điêzen được điều chỉnh giảm từ 15h hôm nay 15/10 theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính.
-
Hàng hoáĐưa nông sản từ chợ quê lên chợ số
Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 200 sản phẩm nông sản là sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm lợi thế của địa phương.
-
Hàng hoáGiá dầu WTI cao nhất trong ba tuần
Chốt phiên 14/10, giá dầu Brent tăng 37 xu Mỹ (0,35%), lên mức 106,06 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 95 xu Mỹ (1,01%), lên mức 95,09 USD/thùng.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á đi lên sau các vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz
Trong phiên giao dịch ngày 14/10, giá dầu tăng trên thị trường châu Á sau khi hai tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáĐầu tư nghiên cứu, phát triển giống nấm chất lượng cao
Bộ Nông nghiệp và Môi trường định hướng tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện giống nấm ăn, nấm dược liệu chất lượng cao, gắn với chế biến sâu, hướng tới các sản phẩm công nghệ chiến lược.











