BNEWS Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu, nhiều khách hàng khó có thể thuê xe ô tô tự lái hay có lái để về quê ăn Tết dù chấp nhận trả giá cao gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường.
Anh Tạ Đình Thắng quê ở Diễn Châu, Nghệ An cho hay, vẫn biết mỗi dịp lễ, Tết là nhu cầu thuê xe ô tô làm phương tiện đi lại tăng cao hơn bình thường cần đặt xe trước để có giá hợp lý. Tuy nhiên, năm nay do bận công tác dài ngày mới về Hà Nội, hai ngày nay anh lượn đi mấy phố thuê xe để cả gia đình về quê vào ngày 29 tháng Chạp nhưng không nơi nào còn xe.
“Đi các phố hỏi thuê xe nơi nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không còn xe trong những ngày này. Seach mạng tìm kiếm với hy vọng sẽ có cửa hàng găm xe vào ngày cận Tết, gọi hàng chục cuộc điện thoại đến các cửa hàng nhưng phần lớn họ đều thông báo hết xe, nơi còn thì hét giá trên trời, cao gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường, nếu đồng ý phải đến đặt cọc ngay kẻo người khác đặt mất”, anh Thắng than thở.
Theo anh Thắng, nếu như ngày thường, anh thuê xe Innova chỉ dao động từ 600.000 đồng đến 750.000 đồng/ngày, tùy thuộc vào đời xe mới hay cũ, nhưng đợt này chưa biết xe cũ mới như thế nào mà họ đã hét giá đến 1,5 triệu đồng/ngày.
Dù chấp nhận thuê xe với giá cao nhưng cũng chỉ nhận được lời hứa hẹn không chắc chắn lắm nếu có khách hàng khác nhanh chân hơn. Trong khi đó, dịp này các cửa hàng còn yêu cầu khách hàng đặt thêm cả xe máy và thuê trọn gói cả kỳ nghỉ Tết 7 ngày, từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết chứ không cho thuê một vài ngày như trước đây với thủ tục đơn giản chỉ có bằng lái, chứng minh thư nhân dân hay hộ khẩu.
Cùng tình cảnh như anh Thắng, vợ chồng anh Bá Sáng quê ở Thanh Hóa cũng đang sốt xình xịch về chuyện thuê xe về quê mấy ngày Tết. Chị Lê Hiền – vợ anh Sáng cho hay, rút kinh nghiệm từ năm trước chị đặt thuê xe nhưng không xem xe trước, khi nhận xe mới biết xe quá cũ, yêu cầu cửa hàng đổi xe khác nhưng không còn. Chấp nhận đi xe cũ, năm ngoái cả gia đình chị đang bon bon trên đường bỗng dưng xe dở chứng mấy lần, khóc dở mếu dở đi cả ngày mới về đến nhà.
Năm nay chị yêu cầu chồng đi đặt xe sớm hơn cả tháng để có xe tốt với giá 600.000 đồng/ngày, nhưng sáng 27 tháng Chạp hai vợ chồng đến cửa hàng để xem xe trước cho chắc ăn, nhân viên mở sổ ra không thấy có tên chồng chị đặt xe trong danh sách “chốt”.
Hỏi ra mới biết, anh chỉ đặt qua điện thoại. Cận ngày, nhân viên gọi lại mấy lần để chốt sổ nhưng đúng lúc họp thấy số lạ anh không nghe máy, họp xong lại đi tất niên không gọi lại nên cửa hàng đã chuyển xe cho khách hàng khác, giờ không còn xe nào.
Không đặt được xe như ý, tìm cửa hàng khác vẫn còn xe, nhưng họ báo giá đến 1,7 triệu đồng/ngày, cao gần gấp 3 so với ngày thường. Anh Sáng cho biết, không chỉ giá cao, mà cửa hàng chỉ cho thuê trọn gói.
Nếu thuê trọn gói với giá này, riêng tiền thuê xe chi phí hết gần 12 triệu đồng, chưa kể xăng xe và chi phí cầu đường. Với tình hình hình này, có thể gia đình chấp nhận không có xe chủ động đi chơi trong những ngày Tết mà sẽ chuyển sang taxi cho kinh tế.
Dạo qua các cửa hàng, văn phòng, công ty cho thuê xe ở các phố như Trần Khát Chân, Lê Văn Lương, đường Láng, Cầu Giấy, Tây Hồ… cho thấy, các nhân viên đang chốt sổ hay dọn dẹp văn phòng để chuẩn bị đón Tết. Một số khách đến hỏi thuê xe cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, hay không còn xe cho thuê dù tự lái hay có lái. Nơi còn xe thì giá cao gấp đôi, thậm chí gần gấp ba so với ngày thường.
Khảo sát giá cho thuê xe tại một số cửa hàng, văn phòng cho thấy, giá các dòng xe bình dân như Kia Morning, Hyundai Getz, Hyundai i10… trước đây dao động từ 350.000 đồng 450.000 đồng/ngày nay tăng 600.000 đến 750.000 đồng/ngày; các dòng xe khá hơn như Kia Forte, Honda Civic, Toyota Vios, Nissan Sunny, Mazda3 trước đây giá dao động từ 400.000 đồng đến 550.000 đồng/ngày nay ở mức trên dưới 1 triệu đồng/ngày; hay dòng xe 7 chỗ như Innova, Fotuner, Escape, Everest, Captival, SantaFe có giá từ 550.000 đồng đến 650.000 đồng/ngày nay tăng lên 900.000 đồng đến đến 1,6 triệu đồng/ngày.
Những dòng xe hạng sang như BMW, Mercedes-Ben, Audi giá càng đắt hơn, gấp đôi, thậm chí gấp ba so với các dòng xe phổ thông./.
Tin liên quan
Thị trường ô tô Việt Nam xác lập kỷ lục mới trong 20 năm qua
Ngày 11/1, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô năm 2016 đạt 304.427 xe, đã xác lập kỷ lục mới trong 20 năm qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáDầu thô hạ nhiệt, giá nhiên liệu vẫn "đè nặng" lên người tiêu dùng
Mặc dù giá dầu thô đã giảm đáng kể sau giai đoạn biến động do xung đột tại Trung Đông, người tiêu dùng trên thế giới vẫn chưa được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu thấp hơn.
-
Hàng hoáIMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáXung đột Trung Đông "thổi lửa" cho thị trường dầu mỏ tuần qua
Kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại và hoạt động vận tải dầu mỏ sớm bình thường hóa đã khiến giá dầu hạ nhiệt vào cuối tuần.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung
Trong phiên chiều 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.
-
Hàng hoáNông dân Cần Thơ thu hoạch lúa Hè Thu sớm đối mặt với thua lỗ
Thị trường lúa gạo hiện ghi nhận xu hướng tăng giá từ 300 - 1.000 đồng/kg so tháng 6. Tuy nhiên, thực tế có sự chênh lệch lớn về mức thu nhập giữa các hộ dân do phương thức nhận tiền cọc trước đó.
-
Hàng hoáDự báo biến động giá dầu do rủi ro địa chính trị và cân đối cung - cầu
Căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 8/7 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại.
-
Hàng hoáGhana và Côte D'ivoire muốn lập liên minh cacao theo mô hình OPEC
Sau khi giá cacao thế giới giảm 75% từ đỉnh 2024, hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới liên tay phối hợp điều chỉnh giá và sản lượng, mời thêm Cameroon và Nigeria cùng tham gia.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm 2% khi nỗi lo kinh tế lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô giảm 2% trong phiên 9/7 khi những lo ngại về lạm phát và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu đã lấn át các rủi ro gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáLập “lá chắn” liên ngành bảo vệ chuỗi giá trị sầu riêng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.











