Giới chuyên gia lạc quan về triển vọng kinh tế Trung Quốc
Trong bối cảnh Trung Quốc vừa khởi động kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XII ở thủ đô Bắc Kinh, rất nhiều chuyên gia cho rằng, cho dù tốc độ tăng trưởng giảm, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn có tiềm lực lớn.
Các nhân tố như thị trường lao động dồi dào và ổn định, các ngành nghề mới, khu vực dịch vụ khởi sắc, công nghệ thông tin phát triển hay tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp cũng đang tạo ra một lực đẩy lớn cho nền kinh tế này.
Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc dự định nâng thâm hụt ngân sách quốc gia lên mức 3% GDP trong năm nay từ mức 2,3% GDP của năm ngoái.
Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh thu ngân sách giảm khi Bắc Kinh triển khai chính sách giảm thuế/lệ phí đối với các doanh nghiệp.
Theo Phó Giám đốc Văn phòng nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc Huang Shouhong thì mức thâm hụt ngân sách 3% là tương đối thấp so với mức được ghi nhận tại các nền kinh tế phát triển.
Theo quan chức này, không nên đánh giá động thái tăng thâm hụt ngân sách của Chính phủ Trung Quốc là một biện pháp kích thích tăng trưởng mạnh mẽ, và khẳng định Bắc Kinh đang nắm trong tay rất nhiều công cụ có thể hãm lại sức ép giảm tốc của nền kinh tế.
Theo nhiều chuyên gia kinh tế, những công cụ đó có thể là những chiến lược thực thi sáng kiến xây dựng Vành đai kinh tế con đường tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, cắt giảm thuế, khuyến khích đầu tư, hạ lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR)…
Theo kế hoạch, trong vòng 5 năm tới, Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành một cường quốc về công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh việc coi Internet như một công cụ thúc đẩy tăng trưởng hữu ích, Bắc Kinh vẫn tỏ ra quan ngại về những rủi ro tiềm tàng mà công nghệ này mang lại.
Do đó, chính phủ, ngoài việc tìm cách cải thiện cơ sở vật chất Internet tại các vùng nông thôn và "giải phóng" tiềm năng của nền kinh tế số, vẫn kêu gọi tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh và quản lý tốt hơn các trang web. Thủ tướng Lý Khắc Cường hứa hẹn sẽ nâng mức chi tiêu vào hoạt động nghiên cứu và công nghệ lên 2,5% GDP đến năm 2020.
Cũng trong khuôn khổ kỳ họp này, Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2016 xuống chỉ còn 6,5-7%, thay vì mức “khoảng 7%” của năm ngoái. GDP của nước này trong năm 2020 ước đạt 92.700 tỷ NDT (14.200 tỷ USD) từ mức 67.700 tỷ NDT của năm 2015.
Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trình bày Báo cáo công tác Chính phủ, trong đó nhấn mạnh việc kiên trì cải cách mở cửa, thích ứng với trạng thái phát triển kinh tế bình thường mới, thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô ổn định, tăng cường cải cách kết cấu nguồn cung, khai thác tiềm năng nội nhu, thực hiện chính sách tài khóa tích cực và chính sách tiền tệ ổn định lành mạnh. Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu đạt chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 3%, tạo 10 triệu việc làm mới ở khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp trong khoảng 4,5%, xoá nghèo cho trên 10 triệu dân nông thôn với ngân sách tăng 43,4%. Báo cáo đặt mục tiêu ngân sách quốc phòng đạt 954,354 tỷ NDT (tương đương 150 tỷ USD), tăng 7,6% so với năm ngoái.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc mở tuyến vận tải biển mới tới Myanmar
09:13' - 07/03/2016
Theo Tân Hoa xã ngày 6/3, Trung Quốc đã khai trương một tuyến vận tải biển mới từ cảng Khâm Châu (Qinzhou) thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tới Myanmar.
-
Kinh tế Thế giới
NDRC khẳng định kinh tế Trung Quốc sẽ không hạ cánh cứng
05:30' - 07/03/2016
Ông Từ Thiệu Sử kêu gọi mọi người có một cái nhìn khách quan hơn về tình hình kinh tế Trung Quốc và nhấn mạnh những dự đoán về cái gọi là cú “hạ cánh cứng” đối với kinh tế nước này là hoàn toàn sai.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5 - 7% trong năm 2016
17:35' - 05/03/2016
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh việc kiên trì cải cách mở cửa, thích ứng với trạng thái phát triển kinh tế bình thường mới và chính sách kinh tế vĩ mô ổn định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Mexico tiến gần tới thỏa thuận về thuế thép
12:19'
Mỹ và Mexico đang tiến gần đến thỏa thuận có thể dỡ bỏ mức thuế 50% mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên thép nhập khẩu từ Mexico, với điều kiện khối lượng nhập khẩu không vượt một ngưỡng nhất định.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa phúc thẩm cho phép tạm thời duy trì chính sách thuế gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ
12:18'
Tòa phúc thẩm liên bang tại thủ đô Washington (Mỹ) ra phán quyết cho phép Tổng thống Donald Trump tạm thời duy trì loạt thuế quan gây tranh cãi – được ông gọi là “Biểu thuế Ngày Giải phóng”.
-
Kinh tế Thế giới
Thỏa thuận khung Mỹ-Trung mở đường cho giải quyết căng thẳng thương mại
09:44'
Sau 2 ngày đàm phán cấp cao tại Anh, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung then chốt, mở ra triển vọng mới trong việc giải quyết các bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
WB hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu
08:34'
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 10/6 đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 xuống còn 2,3%, cắt giảm 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
WB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Nga năm 2026
08:33'
Nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,4% vào năm 2025 và 1,2% vào năm 2026 và 2027. Điều này được nêu trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới tháng Sáu về triển vọng kinh tế toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về thương mại
08:33'
Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung then chốt, mở ra triển vọng mới trong việc giải quyết các bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Anh loay hoay tìm đường giữa sương mù
21:01' - 10/06/2025
Tỷ lệ thất nghiệp ở nước Anh đã tăng lên 4,6% trong 3 tháng tính đến cuối tháng 4/2025 và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2021.
-
Kinh tế Thế giới
Cuộc chiến giá và vòng xoáy giảm phát tại Trung Quốc
19:01' - 10/06/2025
Dữ liệu mới đây cho thấy giá tiêu dùng tại Trung Quốc đã giảm 0,1% trong tháng Năm so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Trung Quốc: Chông chênh đường thoát hiểm
18:25' - 10/06/2025
Hai tháng sau khi Mỹ bất ngờ áp đặt các biện pháp thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang cảm nhận những tác động nặng nề.