Gói cứu trợ COVID-19 mới - niềm hy vọng của nền kinh tế Mỹ
Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Mỹ đã tạm khép lại mâu thuẫn liên quan đến gói cứu trợ mới liên quan đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá khoảng 900 tỷ USD, mở đường cho việc văn kiện này được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký ban hành thành luật.
Ngày 21/12, với 92 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ kinh tế trị giá 892 tỷ USD nhằm tạo động lực cho hàng triệu người dân Mỹ và các doanh nghiệp vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, đồng thời cung cấp tài chính cho các hoạt động của chính phủ liên bang cho đến tháng 9/2021.
Trước đó vài giờ đồng hồ, gói cứu trợ này đã được Hạ viện Mỹ thông qua với 359 phiếu thuận và 53 phiếu chống.
Gói kích thích nền kinh tế trên là một phần trong dự luật ngân sách có tổng trị giá 2.300 tỷ USD nhằm tài trợ cho các cơ quan của Chính phủ Mỹ hoạt động cho hết năm tài chính 2021, cũng được Thượng viện thông qua trong ngày 21/12 này.
Theo dự luật, mỗi người dân Mỹ với thu nhập dưới 75.000 USD/năm hoặc các cặp vợ chồng có thu nhập dưới 150.000 USD/năm sẽ được hỗ trợ 600 USD/người.
Ngoài ra, mỗi thành viên phụ thuộc dưới 18 tuổi trong cùng một hộ gia đình cũng được nhận 600 USD. Những người có thu nhập từ 99.000 USD/năm trở lên sẽ không được nhận trợ cấp.
Dự luật cũng gia hạn bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp liên bang với mức trợ cấp 300 USD/người/tuần; cấp hơn 284 tỷ USD tiền cho vay đối với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà và nhân công; chi 69 tỷ USD cho quỹ xét nghiệm và phân phối vắc-xin và chi 82 tỷ USD tài trợ cho các trường cao đẳng và trường học.
Dự luật này không bao gồm hàng trăm tỷ USD hỗ trợ cho các bang và địa phương do đảng Dân chủ đề xuất cũng như các điều khoản thúc đẩy bảo vệ trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp đối với các vụ kiện liên quan đến dịch COVID-19 của đảng Cộng hòa.
Dự luật trên còn bao gồm 13 tỷ USD tài trợ thực phẩm cho các gia đình đáp ứng các quy định về thu nhập nhất định, bởi theo các đảng viên Đảng Dân chủ, có tới 17 triệu trẻ em tại Mỹ hiện đang bị mất an ninh lương thực.
Bên cạnh đó, 25 tỷ USD cũng được sử dụng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho các gia đình gặp khó khăn để trả tiền nhà do đại dịch.
Chính phủ Mỹ cũng kéo dài lệnh cấm trục xuất đến ngày 31/1, bảo vệ hàng triệu người thuê nhà đang trong tình trạng rủi ro.
Khoảng 82 tỷ USD khác sẽ được dùng để giúp các trường học mở cửa trở lại một cách an toàn, mối quan tâm lớn của nhiều người, bởi các bậc cha mẹ đang đi làm đã buộc phải giảm giờ làm của họ hoặc nghỉ làm để chăm sóc con cái do trường học đóng cửa vì đại dịch.
Nguồn kinh phí này cũng sẽ giúp sửa chữa và thay thế hệ thống thông gió để giảm thiểu sự lây truyền virus SARS-CoV-2 và để tổ chức lại các lớp học để cho phép khoảng cách an toàn giữa các học sinh.
Gần 70 tỷ USD trong gói cứu trợ được dành để mua và phân phối vắc-xin ngừa dịch COVID-19, và trong đó khoảng 22 tỷ USD sẽ được chuyển cho các bang để phục vụ chi phí xét nghiệm và truy tìm nguồn gốc dịch bệnh./.
- Từ khóa :
- Chính phủ Mỹ
- Mỹ
- kinh tế Mỹ
- đảng Cộng hòa
- đảng Dân chủ
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD
10:45' - 22/12/2020
Ngày 21/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân Mỹ đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
-
Ngân hàng
CAF và EIB sẽ cung cấp khoản tín dụng 500 triệu USD để hồi phục kinh tế Mỹ Latinh
08:32' - 22/12/2020
CAF và EIB sẽ cung cấp khoản tín dụng 500 triệu USD để thúc đẩy sự hồi phục kinh tế Mỹ Latinh.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bộ Tài chính Mỹ bác bỏ những thiệt hại do tấn công mạng
07:46' - 22/12/2020
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 21/12 cho biết một chiến dịch tấn công mạng mới đây đã ảnh hưởng đến những hệ thống dữ liệu thông thường song bộ này chưa nhận thấy bất cứ thiệt hại nào.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Nhập khẩu hàng hóa theo container đường biển từ Trung Quốc vào Mỹ vẫn giảm
20:38'
Hoạt động nhập khẩu hàng hóa vận chuyển trong các container từ Trung Quốc vào Mỹ trong tháng 6/2025 đã giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Ủy ban Năng suất Australia hối thúc chính phủ dỡ bỏ thêm rào cản thuế quan
17:21'
Ủy ban Năng suất liên bang Australia mới đây kêu gọi chính phủ nước này dỡ bỏ thêm một số hàng rào thuế quan còn lại đối với hàng hóa nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy mạnh đàm phán
10:43'
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 8/7 cho biết nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương.
-
Kinh tế Thế giới
Eurogroup thống nhất ưu tiên củng cố tài khóa và thúc đẩy vai trò quốc tế của đồng euro
09:21'
Ngày 7/7, tại Brussels (Bỉ), nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurogroup) đã tổ chức cuộc họp định kỳ nhằm trao đổi và thống nhất quan điểm về các vấn đề trọng tâm của khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2025 khép lại với nhiều đồng thuận
09:01'
Ngày 7/7, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã bế mạc sau 2 ngày họp với nhiều đồng thuận.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu điều kiện có thể gia hạn thuế tiếp sau ngày 1/8
08:01'
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ngày 1/8 là mốc thời hạn mới cho việc áp thuế đối ứng với các đối tác thương mại của Mỹ nhưng có thể sẽ được tiếp tục gia hạn.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump công bố mức thuế quan mới đối với 14 quốc gia kể từ 1/8
06:55'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố ít nhất 14 quốc gia sẽ phải đối mặt với các mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ áp thuế quan 25% đối với Nhật Bản, Hàn Quốc từ ngày 1/8
23:59' - 07/07/2025
Hàng hóa của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế quan 25% của Mỹ kể từ ngày 1/8/2025.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: EU và Mỹ tăng cường trao đổi cấp cao trước hạn chót
21:24' - 07/07/2025
Theo các nguồn thạo tin, nếu không có đột phá, mức thuế quan mà Mỹ áp đối với hàng hóa EU có thể tăng đáng kể, thậm chí lên tới 50% đối với một số mặt hàng.