Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm

08:23' - 29/06/2017
BNEWS Từ đầu năm đến nay, nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2016.
Công an Hà Nội điều tiết giao thông. Ảnh: TTXVN

Theo UBND thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố xảy ra 703 vụ tai nạn giao thông, làm 283 người chết, 580 người bị thương (giảm 40 vụ; giảm 21 người chết và giảm 44 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016).

Trật tự đô thị trên địa bàn thành phố cũng có chuyển biến tích cực. Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt.

Việc sắp xếp phương tiện cơ bản gọn gàng, đúng quy định, đa phần các hộ kinh doanh không còn bày hàng hóa ra hè phố, lòng đường. Các bục bệ, mái che, mái vảy vi phạm hành lang an toàn giao thông gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân và các lực lượng chức năng tháo dỡ đảm bảo “đường thông, hè thoáng”.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tại Hà Nội vẫn còn nhiều tồn tại ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Việc kiểm tra, xử lý các "xe dù, bến cóc" xe khách "núp bóng" xe hợp đồng để chạy tuyến cố định… chưa quyết liệt. Bên cạnh đó, xuất hiện trở lại tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập để tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép nhưng đã được ngăn chặn kịp thời.

Công tác đảm bảo trật tự đô thị đã chuyển biến tích cực nhưng kết quả chưa bền vững, còn nhiều điểm phức tạp. Toàn thành phố còn 1.850 điểm vi phạm trật tự đô thị. Một số đơn vị thực hiện công tác này còn cứng nhắc, thiếu trách nhiệm, khiến dư luận phản ứng.

Một số công trình xây dựng quây hàng rào bảo vệ lấn chiếm diện tích hè phố vẫn còn; vỉa hè và các công trình hạ tầng bị hư hỏng…

Tình trạng chiếm dụng hè đường phố, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện mặc dù giảm rõ rệt nhưng vào giờ cao điểm, hàng ăn uống chiếm dụng hè phố vẫn xảy ra…

Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị, biểu dương gương người tốt; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật.

Thành phố đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông đô thị và kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn; nghiên cứu bố trí, sắp xếp chợ cho các hộ kinh doanh hoạt động, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục