Hàng nghìn người dân tại Chile bị tuyết cô lập

20:43' - 06/07/2022
BNEWS Ngày 5/7, nhật báo La Tercera của Chile đưa tin hàng nghìn người dân vùng núi nước này đang bị cô lập do tuyết rơi dữ dội và nhiệt độ xuống thấp tới -6°C ở dãy núi Lonquimay.

Ngày 5/7, nhật báo La Tercera của Chile đưa tin hàng nghìn người dân vùng núi nước này đang bị cô lập do tuyết rơi dữ dội và nhiệt độ xuống thấp tới -6°C ở dãy núi Lonquimay, nằm ở phía Nam vùng La Araucania, miền Trung nước này.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh,  Thị trưởng vùng Longquimay Nibaldo Alegría cho biết khoảng 300 gia đình tại các khu vực Quinquén, Gallutué, Merimenuco và Cruzaco đang phải chịu cảnh mất điện, trong khi nhiều khối tuyết lớn cao tới hơn 1 mét cản trở giao thông và cô lập các địa phương nói trên.

Tuyết tiếp tục rơi không ngừng khiến lực lượng chức năng không thể khôi phục giao thông với các con đường chính để tiếp cận các trung tâm tiếp tế và cấp cứu.

Học sinh không thể đến trường, phần lớn người dân trong khu vực gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Thị trưởng Alegría kêu gọi hỗ trợ thực phẩm và thiết bị hạng nặng để nhanh chóng nối lại hoạt động giao thông.

Khu vực bị cô lập nằm ở độ cao 1.840 mét so với mực nước biển./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục