BNEWS Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương.
Sáng 28/12, tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, nhấn mạnh, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt, ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước.
Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương.
* Tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là nguồn động viên, khích lệ to lớn và là định hướng xuyên suốt để Chính phủ, chính quyền các cấp trên cả nước thực hiện trong năm 2021 và những năm tới.Tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc và nghiêm túc triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
“Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí sẽ tiếp tục làm lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, nhân thêm sức mạnh để cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả to lớn hơn trong thời gian tới”, Thủ tướng bày tỏ. Cảm ơn sự quan tâm sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với mọi mặt hoạt động của Chính phủ, bộ máy hành chính nhà nước các cấp trong suốt nhiệm kỳ từ 2016 đến nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ, các địa phương, các cấp, các ngành cần có phương án tích cực, chủ động để phấn đấu quyết liệt hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025. “Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ mong muốn, tin tưởng rằng từng thành viên Chính phủ, từng "tư lệnh" ngành, Bí thư, Chủ tịch các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khơi dậy tinh thần hăng say, nhiệt huyết cống hiến, đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, cùng cả nước nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước tiến lên, giành nhiều thắng lợi mới theo tinh thần nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước”, Thủ tướng nhấn mạnh. * Tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng Tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với nội dung các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 2020 và những giải pháp chủ yếu trong việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trên địa bàn trọng điểm. Bên cạnh việc phòng, chống dịch, thành phố đã chủ động đánh giá tác động các ngành kinh tế và có kịch bản chi tiết.
Điều đó đẩy mạnh các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, nhiều hoạt động kết nối với các địa phương về cung cầu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, nhiều cuộc làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.
Năm 2021, thành phố Hà Nội thực hiện năm chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và xây dựng 23 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó, phấn đấu GRDP tăng khoảng 7,5%.Ngay sau khi Chính phủ ban hành các Nghị quyết 01, 02 về phát triển kinh tế, xã hội và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh năm 2021, thành phố Hà Nội sẽ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.
Trong đó, Hà Nội tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện tốt 2 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố; đảm bảo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Thành phố tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời, thành phố tăng cường xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tiếp tục cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét về một số nội dung: định hướng điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Hà Nội; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Thủ đô; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Trung ương, Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô. Về quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, ông Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đã có báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị hỗ trợ trong việc bố trí vốn, lập thẩm định dự toán, lựa chọn tư vấn phương pháp để triển khai. Đối với các dự án đầu tư công, thành phố đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể quy định điều kiện bố trí vốn, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án. Về thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình với Chính phủ để ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội. * Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố phấn khởi trước những kết quả ấn tượng, toàn diện trên các lĩnh vực mà cả nước đã đạt được, nhờ đó sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô được giữ vững, lạm phát được kiểm soát.Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế có mức tăng trưởng dương trên thế giới và khu vực. Nước ta thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội; củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.
Ngay từ đầu năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp, sự đồng thuận của người dân đã góp phần đưa kinh tế thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn, có nhiều điểm sáng tích cực. Về phòng, chống dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh chủ động, tích cực, sáng tạo triển khai công tác phòng, chống dịch có hiệu quả; xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh và vận dụng linh hoạt, hiệu quả đối với từng đợt bùng phát dịch bệnh.Thành phố kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp ngăn đà phá sản, duy trì sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội dưới tác động của dịch bệnh; kịp thời hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch đề ra với số tiền hơn 600 tỷ đồng; xử lý gia hạn hơn 8.800 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp và hơn 200 tỷ đồng gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các hộ kinh doanh.
Việc phục hồi kinh tế đạt kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ (không để GRDP tăng trưởng âm). Trong đó, cả 3 khu vực dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đều tăng trưởng dương, xuất khẩu đạt hơn 44 tỷ USD, thu hút đầu tư từ nước ngoài đạt hơn 4 tỷ USD, có 40.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn hơn 1 triệu tỷ đồng. Hoạt động thu ngân sách có nhiều nỗ lực, ước đạt 352.000 tỷ đồng, đạt 86,74% dự toán. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề là: “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, với mục tiêu tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt lây nhiễm COVID-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị… Thành phố đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với 20 chỉ tiêu và 9 nội dung trọng tâm để thực hiện tốt mục tiêu trên; trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021; triển khai kế hoạch thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố theo Nghị quyết số 131 và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Thủ Đức trình các cơ quan Trung ương thông qua.Dự kiến, ngày 31/12/2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức.
Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch COVOD-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; đảm bảo tiến độ thực hiện 51 nội dung chương trình đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ngay từ năm đầu... Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2021, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ quan tâm, sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội trước ngày 1/1/2021.Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm có hướng dẫn về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa để thành phố kịp triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tiến độ kê khai, phê duyệt phương án và thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trên địa bàn để thành phố có thêm nguồn lực đầu tư phát triển./.
Tin liên quan
Năm 2021, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm quy hoạch, phát triển đô thị
Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 28/12, đại diện hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều quan tâm tới vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSiết xác thực người bán, quản lý chặt livestream bán hàng và tiếp thị liên kết
Ngày 3/7, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tăng tốc xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược và hoàn thiện hạ tầng nghiên cứu để thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số phải bảo đảm liên thông từ Trung ương đến cơ sở
Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam phát huy vai trò điều phối tại phiên họp CPTPP
Việt Nam chủ trì Hội đồng CPTPP lần thứ 10, khởi động đàm phán gia nhập với Indonesia, Philippines và UAE, đồng thời thúc đẩy mở rộng hiệp định và tăng cường hợp tác thương mại.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh bứt phá để đạt tăng trưởng 13% trong năm 2026
GRDP 6 tháng đầu năm của Bắc Ninh tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, hạ tầng và cải cách hành chính.
-
Kinh tế Việt NamThúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm ven biển tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công và giải ngân các dự án giao thông ven biển hơn 1.550 tỷ đồng, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ.
-
Kinh tế Việt NamThị trường lao động khởi sắc, gần 53 triệu người có việc làm
6 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động tiếp tục khởi sắc với 52,6 triệu người có việc làm, thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/tháng, trong khi thất nghiệp và thiếu việc làm duy trì ở mức thấp.
-
Kinh tế Việt NamBán lẻ và dịch vụ 6 tháng tăng gần 13%, tiêu dùng tiếp tục là động lực tăng trưởng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,9%, nhờ sức mua nội địa phục hồi, du lịch khởi sắc và khách quốc tế tăng mạnh.
-
Kinh tế Việt NamĐề xuất 3 nhiệm vụ công nghệ chiến lược phục vụ phát triển nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 3 nhiệm vụ công nghệ chiến lược về giống cá tra và vaccine, xác định 14 sản phẩm tiềm năng, thúc đẩy khoa học, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc nông sản.














