BNEWS Ngày 28/9, Công ty Honda Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp Một trên toàn quốc năm học 2026-2027.
Chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2026-2027 - Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình” được Honda Việt Nam (HVN) triển khai nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy.
Theo HVN, chương trình năm nay tiếp tục được thực hiện với mục tiêu phối hợp cùng các cơ quan chức năng thúc đẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh và phụ huynh.
Trong khuôn khổ chương trình, 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc sẽ được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn của HVN. Cùng với hoạt động trao tặng mũ, chương trình tổ chức các hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng dự đoán, phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh.
HVN đặt mục tiêu thông qua chuỗi hoạt động trong năm học 2026-2027 sẽ có khoảng 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh được đào tạo kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
Hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một được HVN phối hợp với các cơ quan Chính phủ triển khai trên toàn quốc từ năm 2018. Đến nay, tổng số mũ bảo hiểm được trao tặng đã đạt gần 14 triệu chiếc.
Theo HVN, chương trình trong những năm qua góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của học sinh lớp Một. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em được ghi nhận tăng qua các năm, đạt 89% vào năm 2026.
Mở đầu cho chương trình năm học 2026-2027, ngày 28/9, hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh được tổ chức tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm, thành phố Hà Nội.
Sự kiện có sự tham dự của Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam.
Tại chương trình, các bên thống nhất tiếp tục mở rộng hoạt động đào tạo, cung cấp kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh, qua đó hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi tiểu học.
Honda Việt Nam cho biết chương trình là một trong những hoạt động được doanh nghiệp duy trì trong hơn 30 năm phát triển tại Việt Nam, hướng tới việc nâng cao ý thức và kỹ năng tham gia giao thông, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
Trong thời gian tới, HVN dự kiến phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và các thành viên dự án “Việt Nam 2000” đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và thúc đẩy sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em.
Đáng chú ý, các hoạt động sẽ được mở rộng đối tượng, tập trung vào nhóm trẻ em dưới 6 tuổi, với thông điệp khuyến khích cha mẹ sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em ngay từ sớm.
Chương trình năm học 2026-2027 được HVN xác định là hoạt động tiếp nối những nỗ lực trong việc nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và mục tiêu của Honda toàn cầu về “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050.
Tin liên quan
Xe M4 đắt nhất trong dải xe hiệu năng cao BMW M được trang bị những gì?
THACO AUTO vừa giới thiệu dải xe hiệu năng cao BMW M gồm M2, M3, M3 và BMW M4. Trong đó, BMW M4 có giá bán cao nhất từ 5,599 tỷ đồng. Xe nổi bật với động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, công suất 530 mã lực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ xây mạng lưới đại sứ chuyển đổi số từ cơ sở
Chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.
-
Kinh tế xã hộiCamera AI Hà Nội phát hiện hơn 4.000 trường hợp vi phạm chỉ trong 7 ngày
Từ đầu năm 2026 đến nay, cùng với mở rộng mạng lưới camera AI, Hà Nội từng bước ứng dụng dữ liệu, công nghệ số vào phát hiện vi phạm, điều khiển tín hiệu và tổ chức giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiCứu nạn khẩn cấp ngư dân mắc bệnh cách Nha Trang hơn 300 hải lý
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải và các lực lượng liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức cứu nạn, kịp thời hỗ trợ trường hợp thuyền viên, ngư dân trong tình huống khẩn cấp.
-
Kinh tế xã hộiVNeID từ 28/9: Tài khoản nào bị khóa và cách mở lại?
Từ ngày 28/9, tài khoản VNeID có thể bị tự động khóa nếu số thuê bao di động dùng để đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ.
-
Kinh tế xã hộiThung Nai đưa dịch vụ công lưu động về tận thôn
Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thung Nai Khương Xuân Lịch, mô hình được triển khai nhằm hỗ trợ người dân ở các thôn xa trung tâm, nhất là người cao tuổi.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp: Hơn 60 ha lúa thiệt hại do nước dâng
Mực nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp lên nhanh, gây ngập cục bộ tại một số địa phương, nhất là khu vực trũng thấp, đã làm thiệt hại hơn 60 ha lúa của nông dân.
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ đưa AI vào quản trị, điều hành ngành nội vụ
Giai đoạn 2027-2030, ngành Nội vụ Phú Thọ đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật, bồi dưỡng kỹ năng số hằng năm; trên 95% khai thác hiệu quả dữ liệu số phục vụ chuyên môn.
-
Kinh tế xã hộiTổng thống Mỹ bác tin ICE thay đổi chính sách thực thi di trú
Ngày 27/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) vẫn có quyền bắt giữ và trục xuất bất kỳ người nào đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long chạy đua gia cố đê bao trước triều cường
Theo UBND xã Chợ Lách, khu vực đầu cồn Cái Gà xảy ra sạt lở tuyến đê chính kết hợp kè rọ đá chiều dài hơn 50 m và vỡ tuyến đê dự phòng chiều dài hơn 30 m, làm nước tràn gây ngập hơn 20 ha cây ăn trái.
















