Khơi thông dòng chảy vốn ưu đãi với người dân nghèo
Từ nguồn vốn ưu đãi này, nhiều hộ đã thoát nghèo một cách bền vững và từng bước ổn định cuộc sống.
*“Bệ đỡ” thoát nghèo Trên con đường nhựa phẳng lì vừa được huyện đầu tư, chúng tôi tìm về hộ gia đình bà Hoàng Thị Lũng, xóm Chòi, xã Cự Thắng, huyện miền núi Thanh Sơn. Trong căn nhà khang trang, sạch đẹp, nhâm nhi chén nước chè đặc quánh còn nóng hổi bà Lũng chia sẻ, năm 1997, được Nhà nước giao cho 22ha đất đồi rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc theo chủ trường phát triển rừng của tỉnh, thế nhưng do khó khăn về vốn nên việc đầu tư trong rừng gặp nhiều khó khăn.Năm 2010 được sự quan tâm của các cấp chính quyền trong xã, gia đình đã mạnh dạn vay 70 triệu đồng vốn sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Sơn. Với số tiền này, chị Lũng đầu tư cải tạo đất, mua giống cây, phân bón… rồi phủ xanh hơn 10ha đất rừng hoang hóa bằng hệ thống giàn cây keo xanh ngát.
“Trong lúc khó khăn nhất, đồng vốn của ngân hàng chính sách xã hội đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua. Ở vùng đất này, ngoài chăn nuôi con vịt, con gà thì cũng chỉ biết trồng rừng vì diện tích đất rừng lớn. Cũng nhờ trồng rừng mà gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định, thu nhập bình quân từ 1 ha keo sau khi trừ chi phí cũng được 60 triệu đồng…” bà Lũng cho biết! Từ chỗ chỉ trồng hơn 10ha, đến nay, gia đình bà Lũng đã mở rộng diện tích trồng lên đến gần 22ha, chủ yếu là giống keo. Vừa qua gia đình anh đã khai thác để bán gần 5ha keo, trừ các khoản chi phí còn cho nguồn thu nhập hơn 300 triệu đồng. Còn chị Dương Thị Lợi, khu 2, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy chia sẻ, trước khi được vay nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội là thời kỳ khó khăn nhất của gia đình. Hai vợ chồng ra riêng với 2 bàn tay trắng cùng 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học và 1 mẹ già đơn thân.Không việc làm ổn định, quanh quẩn chỉ làm mấy sào ruộng, cuộc sống của 5 nhân khẩu trong 1 gia đình cứ thế thiếu nước hụt sau. Năm 2017, chị xin vay vốn hộ nghèo của ngân hàng chính sách và được xét cho vay 30 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi.
Với số tiền có được, vợ chồng chị mua 2 con bò sinh sản để làm vốn sinh sống. Hằng ngày, vợ chồng chị tranh thủ dậy sớm đi cắt cỏ cho bò ăn, thời gian còn lại thì đi làm đồng để duy trì thu nhập. Sau một thời gian chăm sóc, bò mẹ đẻ bò con, sau đó chị bán bò con (bê) thu về 40 triệu đồng.Nhờ thu nhập từ việc bán bê con, kết hợp với nghề phụ làm mộc gia dụng của chồng nên đến nay, gia đình chị đã thoát được nghèo, kinh tế phát triển hơn.
Theo chị Lợi, cũng nhờ vốn vay từ ngân hàng chính sách mà gia đình mới có điều kiện trang trải cuộc sống khó khăn lúc trước và đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ý thức được điều đó nên trong mỗi đợt vay vốn, chị đều trả lãi đúng hạn và gửi tiết kiệm đều đặn. Ông Bùi Quang Thuận, Chủ tịch Hội nông dân xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy khẳng định, trong những năm qua nguồn vốn của ngân hàng chính sách luôn quan tâm tạo điều kiện cho vay tới người dân nghèo. Đây được xem là “điểm tựa” vững chắc giúp người nghèo có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. *Phát huy hiệu quả vốn vay Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua, ngân hàng đã tập trung triển khai các chương trình tín dụng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số khó khăn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, đặc biệt là hộ nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, giúp họ có cơ hội “đổi đời”, vươn lên thoát nghèo. Thực tế cho thấy, có nhiều hộ gia đình được tiếp cận và vay vốn từ 2 đến 3 chương trình tín dụng chính sách, nhờ vậy người dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng và chăm sóc rừng, trồng cây ăn quả… góp phần đưa kinh tế hộ gia đình phát triển khá tốt. Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần củng cố, nâng cao lòng tin của nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác đối với Đảng và Nhà nước. Đặc biệt qua đó, sẽ thu hẹp dần khoảng cách về mức sống trong nhân dân giữa các vùng, miền trong tỉnh. Theo số liệu của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Phú Thọ, nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay ưu đãi từ 16 chương trình tín dụng chính sách được ngân hàng triển khai mạnh, dư nợ tập trung chủ yếu ở các chương trình như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh - sinh viên và hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở… Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ đã thực hiện cho vay gần 171 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số vốn đạt 5.167 tỷ đồng. Thông qua các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần làm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của tỉnh từ 12,04% năm 2015 xuống còn 5,57% đến hết năm 2019, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,62%. Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ Trần Việt Phương cho biết, để đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, đơn vị đã phối hợp các ngành, địa phương và các đoàn thể nhận ủy thác thực hiện kỹ việc bình xét rồi mới giải quyết các thủ tục cho vay. Việc giám sát, theo dõi quá trình người dân sử dụng vốn vay ưu đãi cũng được thực hiện khá tốt. Để quản lý tốt nguồn vốn cho vay, ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát vốn, rà soát, nắm danh sách các hộ nợ đến hạn để chủ động đôn đốc, thu hồi vốn. Đối với giám sát nợ đến hạn hàng tháng, đơn vị gửi danh sách cho tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã để chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn phân tích kỹ từng trường hợp, báo cáo ngân hàng để có biện pháp phù hợp như cho gia hạn nợ, đôn đốc thu nợ. Với những trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, đơn vị phối hợp lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khoanh nợ... Nhờ quản lý tốt, nguồn vốn đang được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại tổng nợ xấu toàn tỉnh hơn 5,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,125% tổng dư nợ. Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ông Trần Việt Phương cho hay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ được giao, tiếp tục duy trì và đổi mới chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn; đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời, cho vay đúng đối tượng, thực hiện các quy trình, thủ tục vay vốn và trả nợ, trả lãi tiền vay... Đặc biệt, tỉnh phấn đấu bình quân mỗi năm tăng trưởng khoảng 8% tổng dư nợ, đảm bảo đáp ứng 100% hộ nghèo, các đối tượng chính sách đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn sẽ được tiếp cận nguồn vốn một cách đầy đủ./.Tin liên quan
-
Công nghệ
Phú Thọ ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới
07:16' - 27/11/2020
Sau 2 năm triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2018-2020” ở Phú Thọ đã đem lại hiệu quả thiết thực.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Phú Thọ phát triển du lịch trở thành đòn bẩy cho các lĩnh vực khác
15:17' - 27/10/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tỉnh Phú Thọ cần đưa du lịch trở thành một mũi nhọn, đòn bẩy cho các lĩnh vực khác; thu hút mạnh đầu tư phát triển du lịch...
-
Kinh tế Việt Nam
Phú Thọ: Khánh thành đường Nguyễn Tất Thành
11:47' - 11/10/2020
Ngày 11/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khánh thành đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ nút giao với đường Hùng Vương đến Khu di tích quốc gia Đền Hùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Giao dịch tiền điện tử của Indonesia lên tới 40 tỷ USD
15:46'
Giá trị giao dịch tiền điện tử tại Indonesia năm 2024 đã tăng vọt tới 335,9% so với cùng kỳ năm 2023 đạt 650.610 tỷ Rp (40,2 tỷ USD).
-
Ngân hàng
Đồng USD lao dốc sau tín hiệu mới về thuế quan của Mỹ
09:55'
Đồng USD đã trượt giá trong phiên giao dịch 24/1, ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong hơn một năm, sau khi Tổng thống Donald Trump cho thấy lập trường mềm mỏng hơn về thuế quan với Trung Quốc.
-
Ngân hàng
Ngân hàng số tăng trưởng vượt bậc ở Mexico
08:45'
Hiệp hội Ngân hàng Mexico (ABM) cho biết trong năm 2024, khách hàng sử dụng digital banking tại Mexico đã thực hiện 5.621 tỷ giao dịch, trong đó đa số là các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn.
-
Ngân hàng
ABBANK mở rộng quy mô, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 58%
17:13' - 24/01/2025
Kết thúc năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lợi nhuận trước thuế, đạt 809 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2023.
-
Ngân hàng
Không còn cảnh xếp hàng chờ rút tiền mặt ở các trụ ATM
16:34' - 24/01/2025
Nhờ việc thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và đa dạng sản phẩm dịch vụ tiện ích của ngân hàng, áp lực rút tiền mặt trong những ngày cận Tết ở Tp. Hồ Chí Minh đã giảm rõ rệt.
-
Ngân hàng
SHB lãi trước thuế hơn 11.543 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 25%
16:23' - 24/01/2025
Kết thúc năm 2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đạt lợi nhuận trước thuế 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước và vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.
-
Ngân hàng
OCB ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng bứt phá trong quý cuối năm
16:05' - 24/01/2025
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) đã công bố kết quả kinh doanh quý IV năm 2024, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.453 tỷ đồng, đánh dấu sự chuyển đổi danh mục hướng tới phát triển bền vững.
-
Ngân hàng
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tìm cách giảm lãi suất
14:19' - 24/01/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tìm cách giảm lãi suất bằng cách thúc đẩy sản xuất năng lượng và sẽ trao đổi với Cục Dự trữ liên bang (Fed) nếu cần thiết.
-
Ngân hàng
Singapore lần đầu tiên nới lỏng chính sách tiền tệ sau 5 năm
10:45' - 24/01/2025
Ngày 24/1, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã lần đầu tiên nới lỏng chính sách tiền tệ sau gần 5 năm, trong bối cảnh lạm phát và tăng trưởng kinh tế dự báo sẽ chậm lại trong năm nay.