Kiến tạo tầm vóc mới cho vùng đất Phố Hiến

19:15' - 01/09/2025
BNEWS Việc hợp nhất giữa Hưng Yên – Thái Bình trên nền hạ tầng hiện đại và tầm nhìn dài hạn, mảnh đất ấy tiếp tục mở cửa nhưng ở tầm vóc mới – tầm vóc của một đô thị trung tâm vùng...

Phố Hiến xưa từng phồn vinh bởi là thương cảng buôn bán sầm uất của nhiều quốc gia. Hôm nay, việc hợp nhất giữa Hưng Yên – Thái Bình trên nền hạ tầng hiện đại và tầm nhìn dài hạn, mảnh đất ấy tiếp tục mở cửa nhưng ở tầm vóc mới – tầm vóc của một đô thị trung tâm vùng, một điểm đến bền vững chiến lược, tạo nên xung lực cho quá trình đổi mới đi lên cùng đất nước.

*Không gian phát triển mới đầy tiềm năng

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành sau khi Hưng Yên và Thái Bình hợp nhất đến nay được hai tháng. Đây không chỉ là sự kiện hành chính, mà còn là bước ngoặt tạo ra không gian phát triển rộng lớn cho vùng Phố Hiến – nơi từng là thương cảng sầm uất của đàng ngoài.

 

Sự hợp nhất giúp kết nối liên hoàn các cực tăng trưởng ven sông Hồng – sông Luộc – sông Trà Lý, mở hướng phát triển kinh tế biển, tạo ra dư địa quy hoạch đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ quy mô lớn. Mặt khác, còn tránh chồng chéo, giảm chi phí thể chế, tăng sức hấp dẫn nhà đầu tư.

Trên nền tảng vị trí chiến lược nằm giữa tam giác Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, tỉnh Hưng Yên sở hữu lợi thế hiếm có: cửa ngõ phía Đông Nam Thủ đô, tiếp giáp với biển, có nhiều trục cao tốc và đường vành đai quốc gia, đường sắt Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai chạy qua. Các yếu tố trên đang tạo ra cho Hưng Yên có sự phong phú về giao thông, vượt trội năng lực cạnh tranh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đồng thời tỉnh có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc. Phố Hiến – Hưng Yên trở thành hạt nhân lịch sử, bản sắc; còn Thái Bình mang đến tiềm năng đất đai, nông nghiệp chất lượng cao và nguồn lao động dồi dào. Hai thế mạnh bổ trợ tạo thành một chỉnh thể phát triển cân bằng.

Để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế vốn có của địa phương, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng, 80 năm đã trôi qua kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công nhưng tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt trong bối cảnh Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Việc nhìn lại và phát huy sức mạnh, giá trị và những bài học của Cách mạng tháng Tám không chỉ là một sự tri ân lịch sử, mà còn là yêu cầu cấp thiết của thực tiễn. Sức mạnh chính trị tinh thần ấy chính là nguồn lực nội sinh của quốc gia - dân tộc Việt Nam, nền tảng để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, để tiếp tục phát huy tinh thần, ý nghĩa lịch sử và vận dụng bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền sẽ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, không ngừng bồi đắp ý chí độc lập, tự tin, tự lực, tự cường phát triển Hưng Yên trong giai đoạn mới.

*Niềm tin bứt phá từ kinh tế biển

Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 10-11% năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt 65.000 tỷ đồng. Tỷ lệ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%...

Cùng với đó tỉnh có kế hoạch xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế thu hút, phát triển công nghiệp công nghệ cao. Đồng thời phát triển nền nông nghiệp sạch, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Mặt khác, xây dựng kinh tế biển với mô hình khu kinh tế tự do…, để dẫn dắt phát triển, hình thành cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng và phía Bắc của đất nước.

Tỉnh xác định quy hoạch mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng, kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, với 4 tuyến cao tốc, vành đai, 27 tuyến đường tỉnh; trong đó đặc biệt quy hoạch 5 cầu bắc qua sông Hồng kết nối với Thủ đô Hà Nội, tạo hành lang đón làn sóng đầu tư, tạo lợi thế cạnh tranh thu hút vốn, lan tỏa động lực phát triển đến các vùng trên địa bàn

Nhằm thực hiện nhiệm vụ, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương chủ động rà soát, quy hoạch lại không gian phát triển toàn tỉnh; nhanh chóng xác định các vùng động lực và hành lang kinh tế then chốt; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút các dự án chiến lược; tổ chức bộ máy triển khai đủ mạnh, đủ thẩm quyền, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Đồng thời, huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và người Hưng Yên ở mọi miền đất nước trong quá trình kiến tạo tỉnh trong thời gian tới.

Việc phát triển kinh tế biển là định hướng của Trung ương, trong khi đó tỉnh Hưng Yên có đường bờ biển trải dài hơn 50 km, trên 16 nghìn héc-ta bãi triều. Đây là dư địa lớn để phát triển công nghiệp ven biển, kinh tế biển, cảng biển và đô thị ven biển hiện đại. Tuy nhiên giải pháp gì để biến tiềm năng thành lợi thế, làm giầu từ biển, hướng ra biển đang là vấn đề rất cấp thiết không chỉ với Hưng Yên.

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh, kinh tế biển là động lực phát triển mới của tỉnh. Tỉnh sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án phân bổ, sử dụng không gian biển. Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng quy hoạch chi tiết và triển khai đầu tư xây dựng khu kinh tế ven biển với cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, tự do thương mại, tài chính tiền tệ, lao động, logistics…; một số không gian kinh tế xanh, giảm phát thải, hướng tới "zero" carbon...

Tỉnh cũng mở rộng không gian biển, khu lấn biển phù hợp với quy hoạch không gian biển quốc gia; tạo quỹ đất cho các hoạt động chức năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hình thành không gian công nghiệp - đô thị - dịch vụ đồng bộ, hiện đại, hài hòa với bảo tồn và phục hồi, phát triển hệ sinh thái biển trong các khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước.

Mặt khác, tỉnh mở rộng hành lang, không gian hướng biển, kết nối các địa phương ven biển với các địa phương trong tỉnh và Thủ đô Hà Nội. Đồng thời đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải, xây dựng cảng biển có năng lực tiếp nhận tàu tải trọng 200 nghìn tấn trở lên, hoàn thiện các công trình giao thông kết nối với quốc lộ, cao tốc với các trung tâm, tiểu vùng ở Hưng yên với kết nối liên vùng tạo hạ tầng thuận lợi, là động lực cho phát triển dịch vụ logistics gắn với chuỗi cung ứng khu vực đồng bằng sông Hồng và các khu vực lân cận.

Với những định hướng trên cùng quyết tâm chính trị cao và từ thực tiễn đã chứng minh qua những tuyến đường đang mở, những khu công nghiệp đang lên, những cánh đồng thông minh và ý tưởng phục dựng thương cảng đàng ngoài đang dần hình thành. Có thể thấy tương lai của Phố Hiến – Hưng Yên là tương lai của một vùng đất biết gìn giữ quá khứ, làm chủ hiện tại và tự tin bước tới năm 2045 với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương – giàu đẹp, văn minh, đáng sống./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục