Lễ hội Gióng đền Sóc Sơn, Hà Nội năm 2018 có gì mới?
Ngày 30/1, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội Gióng đền Sóc Sơn, Hà Nội nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra văn minh, an toàn, đúng bản sắc truyền thống.
Việc tổ chức lễ hội Gióng đền Sóc Sơn được đặc biệt coi trọng trong bối cảnh một số nghi lễ tại nhiều lễ hội đang bị thương mại hóa, xảy ra một số hành vi mang tính bạo lực. Tại lễ hội Gióng đền Sóc Sơn cũng đang tồn tại tục cướp lộc, gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Những năm trước, giò lộc hoa tre và trầu cau sau khi lễ Thánh ở đền Thượng được rước xuống đền Hạ (đối với giò hoa tre) và đền Mẫu (đối với giò trầu cau), do đó thường xảy ra tình trạng cướp lộc giữa đường đi, gây lộn xộn.Những mùa lễ hội gần đây, huyện Sóc Sơn yêu cầu các thôn, làng rước lộc không mang theo gậy tre để bảo vệ lễ phẩm và cắt cử lực lượng Công an đi theo bảo vệ.
Nhận thấy lực lượng bảo vệ quá đông sẽ làm mất đi tính chất lễ hội của cộng đồng, do vậy, mùa lễ hội năm 2018, Ban tổ chức quyết định thay đổi hình thức cướp lộc. Theo đó, các nghi lễ không thay đổi mà chỉ thay đổi cách thức tất lộc (tán lộc) để hạn chế việc tranh giành, xô đẩy trong cướp lộc. Vừa qua, Ban tổ chức lễ hội đã họp với đại diện thôn Vệ Linh (rước giò hoa tre) và thôn Đan Tảo (rước giò trầu cau) và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân về chủ trương trên. Đại diện các ban chi ủy, đoàn thể, trưởng thôn đều khẳng định, nếu tiếp tục giữ tục cướp lộc như trước sẽ gây hình ảnh phản cảm, làm mất đi nét đẹp của lễ hội truyền thống.Việc thay đổi hình thức tất lộc cũng nhằm để lễ hội diễn ra văn minh hơn song Ban tổ chức lễ hội cần có kịch bản cụ thể trong việc tổ chức tất lộc.
Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, theo truyền thống tục cướp lộc tại hội Gióng đền Sóc Sơn chỉ diễn ra ở phạm vi các thôn làng trong vùng nhưng nay nhiều du khách thập phương cũng tham gia cướp lộc; tục cướp lộc đang bị biến tướng. Vì vậy, việc thay đổi phương thức cướp lộc là cần thiết và cần trả lại nghi lễ truyền thống cho lễ hội. Ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho rằng, lễ hội Gióng đền Sóc Sơn lễ hội lớn, thu hút sự tham gia không chỉ của người dân Hà Nội. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn phải đảm bảo an toàn.Cục Văn hóa cơ sở ủng hộ chủ trương và việc thay đổi cách thức tất lộc tại lễ hội Gióng; đồng thời đề nghị để quản lý, tổ chức lễ hội tốt hơn cần có sự liên kết giữa Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và chính quyền huyện Sóc Sơn.
Hiện, Ban tổ chức lễ hội Gióng đền Sóc Sơn đã xây dựng phương án tất lộc tại lễ hội, dự kiến vào đầu tháng 2 sẽ tiến hành họp thống nhất phương án chính thức./.- Từ khóa :
- Lễ hội
- đền gióng
- sóc sơn
- hà nội
- lễ hội gióng đến sóc sơn
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Đặc sắc Lễ hội kỳ quan muôn sắc hoa Hạ Long
10:38' - 28/01/2018
Từ nay đến hết mồng 5 Tết Mậu Tuất (tức 20/2), lễ hội Kỳ quan muôn sắc hoa sẽ được tổ chức tại tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long Complex (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).
-
Kinh tế xã hội
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội đền Trần tại Nam Định
11:10' - 26/01/2018
Ngày 26/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội đền Trần, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
-
Kinh tế xã hội
Thay đổi hình thức cướp lộc hoa tre không làm mất đi bản sắc của lễ hội Gióng đền Sóc
19:56' - 21/01/2018
Những năm gần đây, tại lễ hội Gióng đền Sóc (Hà Nội) tục cướp lộc hoa tre gây phản cảm khi nhiều người xô đẩy, giẫm đạp thậm chí đánh nhau để tranh cướp lộc.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh nghiêm cấm cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ hành chính
10:03' - 17/01/2018
UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, các địa phương, các sở, ban, ngành trong tỉnh cần quán triệt không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi lễ hội trong giờ hành chính.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Xăng E10 và những luận điệu gây nhiễu dư luận
14:05'
Lộ trình triển khai xăng sinh học E10 từ 1/6/2026 được xây dựng nhiều năm chuẩn bị, song vẫn xuất hiện không ít thông tin sai lệch, gây hoang mang về chất lượng nhiên liệu và tác động đến phương tiện.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội: Xử phạt 5 cơ sở y tế hơn 200 triệu đồng
13:51'
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 201 triệu đồng.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội khép lại kỳ thi lớp 10 lớn nhất từ trước đến nay
12:34'
Trưa 31/5, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên Hà Nội năm học 2026-2027 đã hoàn thành.
-
Kinh tế xã hội
Hải Phòng lan tỏa phong trào phân loại rác tại nguồn
12:34'
Hải Phòng triển khai đồng bộ phân loại rác tại nguồn trên toàn thành phố, cho phép đơn vị thu gom từ chối tiếp nhận rác không phân loại, thúc đẩy tái chế và phát triển kinh tế tuần hoàn.
-
Kinh tế xã hội
WHO kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp ngăn dịch Ebola lan rộng
12:34'
WHO cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo đang diễn biến nghiêm trọng với số ca nghi nhiễm và tử vong gia tăng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính, y tế.
-
Kinh tế xã hội
Tây Ninh: Giáo dục STEM đánh thức tư duy khoa học trong học sinh
11:23'
Từ những lớp học trải nghiệm đến các sân chơi công nghệ, giáo dục STEM đang từng bước lan tỏa trong trường học Tây Ninh.
-
Kinh tế xã hội
Đại học Việt Đức: Nơi đón đầu làn sóng vi mạch bán dẫn và AI
11:23'
Trường Đại học Việt Đức sẽ đào tạo khoảng 1.000 nhân lực chất lượng cao mỗi năm theo tiêu chuẩn Đức và châu Âu, tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.
-
Kinh tế xã hội
Cỏ Nhật giúp nông dân Nam Hồng thu lãi tới 300 triệu đồng/ha
10:50'
Từ những bãi đất ven sông kém hiệu quả, người dân xã Nam Hồng (Ninh Bình) đã phát triển thành công vùng trồng cỏ Nhật 140 ha, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế xanh bền vững.
-
Kinh tế xã hội
Phú Quốc gây sốt truyền thông Hàn Quốc với “30 cm lãng mạn nhất thế giới”
10:44'
Phú Quốc tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc khi được ví như “thiên đường nơi hoàng hôn và tình yêu gặp gỡ”, nổi bật với Cầu Hôn.

Sẽ có nhiều thay đổi trong việc tổ chức Lễ hội Gióng 2018. Ảnh minh hoạ: TTXVN