Liban áp dụng tỷ giá hối đoái chính thức mới

07:54' - 01/02/2023
BNEWS Nguồn tin từ Ngân hàng trung ương Liban ngày 31/1 cho biết từ ngày 1/2 quốc gia này bắt đầu thay đổi tỷ giá hối đoái chính thức, vốn đã sử dụng lâu nay, với mức quy đổi mới là 15.000 bảng đổi 1 USD.

Một nguồn tin từ Ngân hàng trung ương Liban ngày 31/1 cho biết kể từ ngày 1/2 quốc gia Trung Đông này bắt đầu thay đổi tỷ giá hối đoái chính thức, vốn đã sử dụng lâu nay, với mức quy đổi mới là 15.000 bảng đổi 1 USD, trong bối cảnh đồng nội tệ đã mất giá gần 90% so với đồng bạc xanh và khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều năm.

 

Phát biểu với truyền thông, nguồn tin giấu tên từ Ngân hàng trung ương Liban xác nhận rằng “bắt đầu từ ngày 1/2, một USD sẽ có giá trị 15.000 bảng” và “sẽ không còn áp dụng tỷ lệ 1.507 bảng đổi 1 USD”.

Kể từ năm 1997, đồng nội tệ của Liban được chính thức giữ cố định tỷ giá ở mức 1.507 bảng đổi 1 USD, nhưng đồng tiền này ngày càng mất giá so với đồng bạc xanh từ cuối năm 2019 và rơi xuống mức thấp kỷ lục hơn 60.000 bảng đổi 1 USD trong tháng Một.

Đây là lần thay đổi tỷ giá chính thức đầu tiên của Liban trong hơn hai thập kỷ qua. Trên thị trường chợ đen, đồng tiền này được giao dịch ở mức 58.000 bảng đổi 1 USD ngày 31/1, gần gấp bốn lần so với mức tỷ giá chính thức dự kiến được áp dụng là 15.000 bảng đổi 1 USD.

Năm ngoái, Bộ Tài chính Liban đã tuyên bố sẽ đưa ra tỷ giá hối đoái chính thức là 15.000 bảng đổi 1 USD vào tháng 11, song đã không được thực hiện.

Đang phải vật lộn với tình trạng nghèo đói gia tăng và nguy cơ sụp đổ hệ thống tài chính, Liban đã chứng kiến đồng bảng mất hơn 95% giá trị thị trường so với đồng bạc xanh kể từ năm 2019. Quốc gia Trung Đông này đang được điều hành bởi một chính phủ lâm thời và vẫn chưa bầu được Tổng thống sau khi ông Michel Aoun hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 10 năm ngoái. Theo Liên hợp quốc, cuộc khủng hoảng tại Liban đã khiến tỷ lệ nghèo đói tăng lên tới hơn 80% dân số.

Việc từ bỏ chính sách áp dụng nhiều tỷ giá hối đoái chính thức là một trong những điều kiện tiên quyết chính để Liban có thể tiếp cận gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục