BNEWS Ngày 24/2, tại huyện biên giới Đức Huệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2015.
Ngày 24/2, tại huyện biên giới Đức Huệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2015 và sơ kết thực hiện kế hoạch ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc trên tuyến biên giới.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, năm 2015, các cơ quan chức năng tỉnh Long An đã kiểm tra phát hiện 7.839 vụ vi phạm liên quan đến vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng; tịch thu hơn 2,5 triệu gói thuốc lá lậu, 6 xe ô tô, hơn 1.200 xe mô tô, hơn 717 tấn đường cát, hơn 25.300 kg vải nguyên liệu, gần 900 triệu đồng tiền Việt Nam… Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án 40 vụ với 50 bị can (tăng 20 vụ 24 bị can so với năm 2014).
Ông Võ Thiện Ngộ, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết, hoạt động buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh hình thành và hoạt động theo hai tuyến biên giới Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, thị xã Kiến Tường và tuyến Đức Huệ, Đức Hòa; trong đó, tuyến Đức Huệ, Đức Hòa vẫn là tuyến chính của các đối tượng vận chuyển hàng lậu.
Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu vẫn là thuê người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng tại trụ sở làm việc, thuê người dò đường, canh gác dọc theo các tuyến đường vận chuyển hàng lậu.
Còn đối với gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn diễn ra khá phức tạp, với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, tính chất quy mô ngày càng lớn.
Các hành vi gian lận thương mại xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực thuế, hải quan (lầm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa cố tình khai không đúng các nội dung, không nộp hồ sơ đúng thời hạn, vi phạm các quy định về lưu mẫu, chứng từ...).
Tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 và các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, không được buôn lỏng quản lý, thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác chống hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại.
Các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn có hiệu quả hàng hóa nhập lậu ngay từ khu vực biên giới; xác lập chuyên án, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu và các đối tương sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; Sở Công thương cần phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo 389 phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tiếp nhận báo cáo, phân tích, đánh giá tình hình buôn lậu để đề xuất các giải pháp chống hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại hiệu quả…
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Đỗ Hữu Lâm cũng yêu cầu các ngành chức năng tích cực phối hợp, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, tác hại của việc đánh bạc, vận động người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện vào khu vực biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh.
Lực lượng Công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh trật tự; nắm danh sách số đối tượng cầm đầu, môi giới, lôi kéo, dẫn dắt người sang Campuchia đánh bạc để có biện pháp xử lý và tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý các trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép…/.
Tin liên quan
Chống buôn lậu thuốc lá: Cầm dùi gõ vào trống thủng
Trung bình mỗi năm số vụ bắt giữ và tiêu hủy thuốc lá lậu chỉ mới chiếm hơn 1% lượng thuốc lá nhập lậu. Thậm chí ở nhiều địa phương, các giải pháp chống thuốc lá lậu vẫn chỉ nằm trên giấy.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngThị trường cây giống Vĩnh Long hút hàng, giá tăng mạnh mùa chính vụ
Hiện nay, các nhà vườn sản xuất cây giống tại Vĩnh Long phấn khởi nhờ cây giống hút hàng, tăng giá vào mùa chính vụ. Giá cây giống các loại hiện tăng 20-30% so với cùng kỳ năm trước.
-
Thị trườngThương hiệu tiêu dùng Mỹ tìm động lực tăng trưởng ở nước ngoài
Các công ty lớn của Mỹ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm và nhà hàng đang chứng kiến doanh thu ở nước ngoài tăng đáng kể.
-
Thị trườngGiá gạo châu Á vẫn ở mức cao
Bức tranh thị trường nông sản toàn cầu trong tuần qua chứng kiến những biến động mạnh mẽ do tác động kép từ thời tiết cực đoan và căng thẳng địa chính trị.
-
Thị trườngNông sản Việt Nam còn nhiều dư địa tại thị trường Algeria
Những năm gần đây, chủng loại hàng hóa từng bước được mở rộng, cho thấy nhu cầu của thị trường Algeria đối với các sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới còn khá lớn.
-
Thị trườngNước thành viên OPEC hướng tới mục tiêu khai thác 2 triệu thùng dầu/ngày
Để đạt mục tiêu 2 triệu thùng/ngày vào đầu năm 2031, Libya dự kiến huy động 16 tỷ USD từ các đối tác quốc tế, đồng thời NOC sẽ đầu tư khoảng 20 tỷ USD để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành dầu khí.
-
Thị trườngHội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 kết nối điểm đến toàn cầu
ITE HCMC 2026 không chỉ mở ra một kỳ hội chợ quy mô nhất từ trước đến nay, mà còn khẳng định vai trò là nền tảng xúc tiến thương mại và hợp tác du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam.
-
Thị trườngViệt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp thực phẩm Ba Lan
Ba Lan là quốc gia sản xuất thực phẩm hàng đầu châu Âu và thế giới, nên trung tâm rất mong muốn giới thiệu hương vị và chất lượng những sản phẩm này đến thị trường Việt Nam.
-
Thị trườngĐịnh vị thị trường nội địa trở thành trụ cột tăng trưởng của ngành gỗ
Ngành gỗ Việt Nam đã khẳng định năng lực sản xuất, thiết kế, quản trị chất lượng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.
-
Thị trườngThức uống thanh mát "bỏ túi" của giới trẻ
Vào mùa nắng nóng, nhu cầu tìm kiếm một thức uống giải nhiệt thanh mát, để giữ cơ thể tỉnh táo là ưu tiên của nhiều người.












