Nâng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên mới
Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ, duy trì và mở rộng việc làm cùng Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Chính phủ là chính sách nhân văn do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện hiệu quả nhiều năm qua. Từ vốn vay ưu đãi, giúp cho nhiều gia đình có việc làm và thu nhập ổn định; nhiều học sinh, sinh viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn giảm đi áp lực tài chính, theo đuổi ước mơ học tập, lập thân, lập nghiệp, tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nâng bước thế hệ trẻ tiếp cận tri thứcChị Nguyễn Thị Tình, thôn Hải Yến, xã Hải Thắng, Tiên Lữ (Hưng Yên) đã không khỏi lo lắng khi thời điểm năm 2017, có 2 con cùng lúc học đại học. Chi phí mỗi tháng cho 2 con khoảng 10 triệu/tháng là áp lực rất lớn với gia đình làm nông như chị. Biết được hoàn cảnh kinh tế gia đình, cán bộ tín dụng phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tiếp cận và thực hiện các thủ tục cho chị được vay vốn ưu đãi của chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Với số tiền được vay hơn 100 triệu đồng, một mặt chi trả các khoản cho các con đi học đại học, còn lại chị đã tạo dựng mô hình trang trại kinh tế tổng hợp.Trong những đợt gió rét ngọt giữa tháng Chạp, chị Tình vẫn luôn làm việc ở trang trại. Lúc thì chặt bắp cải, khi lại vào chuồng nhặt trứng ngỗng kịp bán cho thương lái. Người đàn bà 45 tuổi dáng đậm, mang vẻ chất phát khoe, nhờ Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn ưu đãi mà gia đình chị nuôi được 3 cô con gái khôn lớn, ngoan ngoãn; trong đó có 2 con đang học đại học. Hiện con gái lớn của chị đã ra trường, có việc làm ổn định ở Hà Nội.
“Nguồn vốn rất có ý nghĩa ở thời điểm khó khăn, giúp con tôi không bị bỏ dở học giữa chừng. Khi biết bố mẹ phải vay vốn các cháu càng thêm động lực quyết tâm học tập, tạo dựng ý thức tiết kiệm, tìm kiếm việc làm sau khi ra trường để hoàn trả nợ món vay đúng hạn”.Tương tự, sau khi con trai trúng tuyển Đại học Điện lực, gia đình chị Nguyễn Thị Thơ, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) vừa mừng, vừa lo vì không biết lấy đâu ra số tiền lớn để đóng học phí cho con. Nỗi lo của vợ chồng chị được giải tỏa khi Tổ tiết kiệm và vay vốn ở địa phương hướng dẫn và giúp gia đình tiếp cận nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên. Từ đó đã giúp gia đình chị yên tâm cho con theo học đại học. Chị Thơ giãy bày: “Vợ chồng tôi thu nhập không cao, chỉ đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Nếu không có sự tiếp sức từ vốn vay có lẽ con tôi cũng khó cầm được tấm bằng cử nhân và có việc làm ổn định như hôm nay”.
Theo Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên, dư nợ chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến 31/12/2024 đạt 234.626 triệu đồng với 4.536 học sinh, sinh viên vay vốn.
Nguồn vốn cho vay của chương trình đã giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được theo đuổi ước mơ học tập, không phải bỏ học vì không có tiền đóng học; góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, địa phương; sau khi học xong sinh viên có việc làm, có ý thức cùng gia đình trả nợ nên chất lượng tín dụng của chương trình tốt.
Khơi dậy khát vọng làm giàuCũng nhằm nâng cao nguồn nhân lực phục vụ cho địa phương và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, là đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên luôn chủ động quán triệt sự chỉ đạo của cấp trên đẩy mạnh chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho nhiều khách hàng. Trong số đó chú trọng cho cựu chiến binh, bộ đội xuất ngũ về địa phương; lao động nữ nông thôn đã quá 40 tuổi (độ tuổi mà các doanh nghiệp sản xuất không còn tiếp nhận) vay vốn. Số liệu cho thấy, đến tháng 1/2025, trên địa bàn Hưng Yên đã có 20.226 khách hàng được vay vốn với số tiền hơn 1.303 tỷ đồng. Nguồn vốn đã “hà hơi, tiếp sức” giúp nhiều hội viên cựu chiến binh, hội nông dân có đời sống kinh tế khá giả hơn.Cựu chiến binh Đỗ Mạnh Điệp, thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội. Cùng vốn tự có, anh đã đầu tư mua 12 con bò (nái và thương phẩm) về chăn nuôi. Trị giá của đàn bò khoảng 370 triệu đồng, tài sản lớn, giúp gia đình cải thiện thu nhập trong thời gian tới nên những ngày giá rét, anh luôn chăm sóc cẩn thận, lúc nào đốt lửa sưởi ấm và chuẩn bị thức ăn tươi cho bò.
Ngời lên khí chất can trường, bản lĩnh của bộ đội cụ Hồ, anh Điệp cho biết với lợi thế vùng đất bãi phì nhiêu, sau khi rời quân ngũ anh cũng đã nuôi 2 con bò. Loay hoay tìm hướng phát triển đàn bò, anh đã được Hội cựu chiến binh xã bảo lãnh để Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn. Cầm chắc đồng vốn trong tay, anh Điệp đã “cởi bỏ” tư duy cũ làm ăn nhỏ lẻ, thay vào đó là nghĩ lớn, làm lớn. Không chỉ chăn nuôi bò, anh đang mở đại lý thức ăn gia súc, phục vụ nhu cầu chăn nuôi đang tăng mạnh trên địa bàn xã, hợp với xu hướng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.Tại xã Hùng Cường, có 113 hội cựu chiến binh như anh Điệp được vay vốn ưu đãi; tổng số tiền là 6,8 tỷ đồng. Khi có dòng vốn “rẻ” đã tạo động lực mạnh mẽ, khích lệ cựu chiến binh làm giàu.
Theo ông Phạm Văn Dinh, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hùng Cường, tất cả các hội viên đều sử dụng vốn đúng mục đích, mở mô hình trang trại làm ăn hiệu quả. Các mô hình đều cho thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng/năm nên các hội viên rất phấn khởi, cùng chung một khát vọng làm giàu, vươn lên đổi đời từ nguồn vốn chính sách. Trước xu hướng phát triển của đất nước, ông Dinh mong muốn, nhà nước cần tăng thêm nguồn vốn ưu đãi cho bộ đội xuất ngũ. “Các hội viên đều bày tỏ khát vọng cháy bỏng làm giầu trên quê hương mình nhưng nguồn vốn mới chỉ được ứng được khoảng 30% nhu cầu. Nếu vốn được bổ sung thêm, sẽ giúp tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho các hội viên, góp phần thúc đẩy kinh tế hộ và địa phương phát triển”. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với vai trò là “cánh tay nối dài” của Chính phủ triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội đã triển khai nhiều Chương trình cho vay vốn ưu đãi trên phạm vi cả nước.Nói về ý nghĩa của vốn vay ưu đãi trên địa bàn, ông Vũ Hải Chiều, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên đánh giá, chương trình rất hợp lòng dân, có sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Quan điểm của Ngân hàng chính sách xã hôi tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi tối đa để hộ gia đình có đủ điều kiện được tiếp cận tín dụng ưu đãi; từ đó góp phần giảm nghèo và sự bình đẳng trong giáo dục, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao thúc đẩy đất nước phát triển.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Động lực phát triển kinh tế bền vững từ tín dụng chính sách
19:46' - 10/01/2025
Nguồn vốn từ NHCSXH đã giúp hàng ngàn người dân Hà Nam cải thiện cuộc sống thông qua phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định và hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu.
-
Ngân hàng
Tăng cường hiệu quả tín dụng chính sách xã hội
16:36' - 09/01/2025
Ngày 9/1 tại Hà Nội, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) đã tổ chức phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị quý IV/2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
4 ngân hàng Việt lọt top 100 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất thế giới
09:27'
Tổng giá trị thương hiệu của các ngân hàng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 14,7 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2025.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 6/3: Giá USD biến động không lớn
09:04'
Giá USD hôm nay được Vietcombank niêm yết ở mức 26.029 VND/USD mua vào và 26.309 VND/USD bán ra, tăng 22 đồng ở chiều mua vào và tăng 2 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 5/3: USD và NDT điều chỉnh tăng tại các ngân hàng
08:44' - 05/03/2026
Sáng 5/3, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) ghi nhận xu hướng nhích lên tại nhiều ngân hàng thương mại so với phiên trước.
-
Ngân hàng
Nga tạm ngừng mọi giao dịch mua bán ngoại tệ trong tháng 3/2026
05:30' - 05/03/2026
Bộ Tài chính Nga sẽ không thực hiện các giao dịch ngoại hối trong tháng 3/2026 do những thay đổi về tham số giá dầu cơ sở. Thông báo này được đăng tải trên trang web của Bộ.
-
Ngân hàng
Họp báo Chính phủ thường kỳ: Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát tình hình thế giới để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt
18:11' - 04/03/2026
Chiều 4/3, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá trong thời gian tới.
-
Ngân hàng
Đồng rupee của Ấn Độ chạm mức thấp kỷ lục do lo ngại giá dầu leo thang
15:03' - 04/03/2026
Trong phiên giao dịch ngày 4/3, đồng rupee có thời điểm giảm tới 0,7% – mức giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 1/2026 – xuống còn 92,0875 rupee đổi 1 USD.
-
Ngân hàng
Xung đột Trung Đông: Vị thế tài sản trú ẩn của đồng yen lung lay
10:12' - 04/03/2026
Trong phiên giao dịch tại London hôm 3/3, đồng yen đã chạm mức 157,9 yen/USD, mức thấp nhất kể từ ngày 9/2, sau khi đóng cửa ở mức khoảng 156 yen/USD vào cuối tuần trước.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 4/3: USD nhích tăng, NDT giảm tại một số ngân hàng
08:46' - 04/03/2026
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.004 – 26.304 VND/USD (mua vào – bán ra), tăng 6 đồng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.
-
Ngân hàng
Vốn chính sách thành trụ cột an sinh Quảng Trị
19:36' - 03/03/2026
Tỉnh Quảng Trị phấn đấu bình quân mỗi năm ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tỉnh Quảng Trị 300 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn vay cho các hộ dân xã Hùng Cường. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên, chị Nguyễn Thị Tình ở xã Hải Thắng, Tiên Lữ (Hưng Yên) đã đầu tư chăn nuôi ngỗng cho thu nhập ổn định. Ảnh Mạnh Khánh - TTXVN
Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên, chị Nguyễn Thị Tình ở xã Hải Thắng, Tiên Lữ (Hưng Yên) đã mở rộng sản xuất, chăn nuôi, cho thu nhập ổn định. Ảnh Mạnh Khánh - TTXVN
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên kiểm tra hộ gia đình sử dụng vốn vay. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên, anh Đỗ Mạnh Điệp (xã Hùng Cường) đã đầu tư nuôi bò, thu nhập ổn định. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
Nhiều hộ gia đình ở tỉnh Hưng Yên sau khi sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã mở rộng sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn vay duy trì và tạo việc làm cho các hộ dân xã Hùng Cường. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN