Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ nông dân Bình Thuận 615 tỷ đồng
Tỉnh Ninh Thuận tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân vay vốn đầu tư chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản và dịch vụ; đồng thời tích cực vận động nông dân đoàn kết, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn để vượt qua đại dịch COVID-19.
* Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuấtĐể hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận tập trung huy động nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, phát triển các hình thức kinh tế tập thể phù hợp với từng địa bàn dân cư và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giúp hội viên thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Theo Hội Nông dân tỉnh, trong 9 tháng năm 2021, các cấp Hội đã tạo điều kiện hỗ trợ 244 hộ dân vay vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng, triển khai 23 dự án trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy, hải sản và các ngành nghề khác. Các cấp Hội phối hợp ủy thác, tín dụng với các Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 18.542 hộ vay vốn với tổng dư nợ đến nay trên 615 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 18.012 hộ vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ đến nay trên 1.213 tỷ đồng để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình: Trồng nho, táo, măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP (huyện Ninh Hải, Ninh Phước); “1 phải 5 giảm” trên cây lúa (huyện Ninh Phước, Thuận Nam); chăn nuôi cừu, dê, bò vỗ béo (huyện Bác Ái, Thuận Bắc); sản xuất muối hạt, nuôi cá bớp, tôm hùm (huyện Ninh Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm); trồng bưởi da xanh, ngô lai (huyện Bác Ái); trồng cây ăn quả đặc sản (huyện Ninh Sơn); các tổ, đội đoàn kết tàu “67” tham gia khai thác hải sản xa bờ. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ nông dân đầu tư, mở rộng sản xuất, tiêu biểu như mô hình liên kết sản xuất cây măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tuấn Tú (xã An Hải, huyện Ninh Phước) giúp nông dân đồng bào Chăm vươn lên thoát nghèo. Anh Châu Thành Bá, thành viên Hợp tác xã chia sẻ, trước đây 4 sào đất rẫy của gia đình anh trồng nhiều loại cây nhưng do đất cát pha, lại thiếu nước tưới nên năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Được Hợp tác xã vận động, Quỹ Hội Nông dân hỗ trợ cho vay 50 triệu đồng, gia đình mạnh dạn đầu tư kinh phí khoan giếng, đồng thời lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm và chuyển toàn bộ diện tích đất rẫy sang trồng măng tây xanh. Anh Bá cho hay, cây măng tây khá dễ trồng, người trồng bón phân theo định kỳ, còn hằng ngày chỉ cần tưới nước, kiểm tra sâu bệnh, buổi sáng hái măng, thu hoạch liên tục trong vòng ba tháng, nghỉ một tháng để dưỡng cây. Đến nay, vườn măng tây xanh cho thu hoạch bình quân mỗi tháng trên 300 kg măng, Hợp tác xã thu mua với giá 50.000 đồng/kg. Nhờ đó, đời sống kinh tế ổn định, gia đình đã trả được toàn bộ số tiền đã vay. Ông Hùng Ky, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tuấn Tú cho biết, Hợp tác xã hiện có 64 thành viên tham gia liên kết sản xuất 53 ha măng tây xanh theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Trong quá trình hoạt động, từ năm 2018 đến nay, Hợp tác xã được Hội Nông dân tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ cho 15 hộ thành viên của Hợp tác xã thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi, với tổng số tiền 830 triệu đồng để trồng cây măng tây xanh. Nhờ ký hợp đồng với công ty nên đầu ra, giá cả thu mua sản phẩm của Hợp tác xã khá ổn định ngay cả trong mùa dịch COVID-19. Đến nay, toàn bộ 15 hộ thành viên trên đều đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên vùng đất cát. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi, các hội viên nông dân có điều kiện đầu tư, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có 13 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và 5 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cừu, dê, bò với các cơ sở giết mổ. Trong số đó, điển hình như chuỗi liên kết sản xuất ngô giống quy mô 570 ha với 1.450 hộ tham gia (huyện Ninh Sơn); liên kết trồng nho theo mô hình cánh đồng lớn đạt tiêu chuẩn VietGAP quy mô 30 ha với 76 hộ tham gia (huyện Ninh Hải); liên kết sản xuất lúa theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp quy mô trên 2.224 ha với 5.506 hộ dân tham gia; liên kết sản xuất măng tây xanh theo mô hình cánh đồng mẫu lớn quy mô gần 80 ha với 150 hộ dân tham gia (huyện Ninh Phước). * Tăng cường các biện pháp hỗ trợTheo đánh giá, nhờ liên kết sản xuất, sản phẩm nông sản hàng hóa của nông dân được tiêu thụ qua các kênh phân phối khác nhau thông qua hệ thống các chợ, thương lái, hợp đồng thương mại với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, thời tiết diễn biến thất thường khiến đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp thiếu tính ổn định, giá cả sụt giảm. Trong khi đó, giá nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, phân bón và các loại vật tư nông nghiệp tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận thu về của người nông dân.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết, khắc phục những khó khăn trên, từ nay đến cuối năm Hội Nông dân tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, ngân hàng, doanh nghiệp tập trung huy động các nguồn lực tiếp tục hỗ trợ hội viên vay vốn, hỗ trợ thiết bị, vật tư nông nghiệp; tạo điều kiện giúp các hội viên đẩy mạnh liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị.Đồng thời, Hội kết hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, tổ chức hội nghị đầu bờ, hội thảo... để nhân rộng những cách làm hay, mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.
Hội Nông dân tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ hội viên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh nhằm khơi dậy ý tưởng sáng tạo của nông dân để khai thác, phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương.Cùng với đó, Hội tăng cường hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông sản, hàng hóa trên thị trường thông qua quản lý, cấp phát tem truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, mùa mưa bão đã cận kề, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền hội viên tăng cường phòng, chống dịch và đẩy mạnh các hoạt động kết nối, hỗ trợ nông dân duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp cùng ngành Công Thương, các địa phương hỗ trợ nông dân, hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử để phân phối và tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực giúp người nông dân yên tâm duy trì sản xuất, bảo đảm đời sống, góp phần từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội./.Tin liên quan
-
Ngân hàng
Ngân hàng Chính sách xã hội và chặng đường 19 năm phát triển
08:50' - 04/10/2021
NHCSXH định hướng phát triển thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ...
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Chính sách xã hội
18:24' - 27/09/2021
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1626/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
AgriNotify - “lá chắn số” phòng ngừa gian lận trong giao dịch ngân hàng
08:30'
Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, việc chủ động cảnh báo sớm đang trở thành “chìa khóa” giúp bảo vệ tài sản và sự an toàn trong các giao dịch tài chính của khách hàng.
-
Ngân hàng
Fed đối mặt “bài toán kép”, có thể giữ nguyên lãi suất
08:23'
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller ngày 17/4 nhận định các điều kiện kinh tế hiện tại đang khiến việc điều hành lãi suất trở nên phức tạp.
-
Ngân hàng
IMF khuyến nghị ECB nâng lãi suất
15:10' - 17/04/2026
Trong kịch bản tham chiếu, IMF dự báo ECB sẽ tăng lãi suất khoảng 50 điểm cơ bản trong năm 2026 để duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập. Sau đó, lãi suất có thể giảm trở lại vào năm 2027.
-
Ngân hàng
USD hướng tới tuần giảm giá thứ hai liên tiếp trong tháng 4/2026
15:04' - 17/04/2026
Hiện tại, nhiều loại ngoại tệ đã bù đắp được phần lớn tổn thất do cuộc xung đột gây ra và đang duy trì ở mức cao nhất trong 7 tuần qua.
-
Ngân hàng
Sự trỗi dậy của các "đồng tiền hàng hóa" giữa tâm bão Trung Đông
14:44' - 17/04/2026
Cuộc chiến tại Trung Đông đang trở thành lời nhắc nhở mới nhất về cách thức hàng hóa đang tái định hình bức tranh địa chính trị.
-
Ngân hàng
Agribank lan tỏa giá trị số từ mô hình Kiosk thông minh phục vụ hành chính công
09:43' - 17/04/2026
Hoạt động bàn giao, ra mắt mô hình được triển khai nhanh chóng, kịp thời sẽ góp phần giải quyết trực tiếp các điểm nghẽn trong cung cấp dịch vụ công.
-
Ngân hàng
Áp lực lạm phát thúc đẩy lộ trình thắt chặt tiền tệ tại Nhật Bản
09:29' - 17/04/2026
Các chuyên gia kinh tế dự báo Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ nâng lãi suất cơ bản lên mức 1% vào cuối tháng 6.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 17/4: USD đi ngang, NDT giảm nhẹ
08:34' - 17/04/2026
Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.127 VND/USD (mua vào) và 26.357 VND/USD (bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên trước.
-
Ngân hàng
BVBank hướng tới lãi 700 tỷ đồng, chuẩn bị niêm yết HOSE
20:40' - 16/04/2026
BVBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 34%, tiếp nối đà tăng trưởng tích cực của năm trước.

Thành viên Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú (xã An Hải, huyện Ninh Phước) sơ chế sản phẩm măng tây xanh trước khi đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương của nông dân thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN