Ngân hàng Quốc gia Campuchia tái cơ cấu 5,5 tỷ USD các khoản vay

09:18' - 01/08/2021
BNEWS Tái cơ cấu tín dụng đã giảm nhẹ gánh nặng nợ và các điều kiện trả nợ đối với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch (ở mức nghiêm trọng và vừa phải) nhằm hỗ trợ họ duy trì kinh doanh bình thường.
Theo Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), các tổ chức tài chính và ngân hàng Campuchia đã tái cơ cấu 22.200 tỷ riel (tương đương 5,5 tỷ USD) các khoản cho vay với 367.239 đối tượng vay trong nửa đầu năm 2021, trong một nỗ lực nhằm giảm nhẹ gánh nặng cho người dân vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tiếp tục làm trì trệ các hoạt động kinh tế.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc phòng truyền thông thuộc Hiệp hội các tổ chức tín dụng vi mô Campuchia (CMA) Kaing Tongngy cho biết 114 tổ chức tài chính thành viên CMA, trong đó có 4 ngân hàng, đã tái cơ cấu hơn 1,66 tỷ USD nợ vay cho 348.094 khách hàng tính đến ngày 11/7/2021.

Ông Kaing Tongngy cho biết tính từ đầu năm nay, số đơn xin tái cơ cấu nợ vay ở mức dưới 1.000 đơn/tuần. Tuy vậy, số đơn này tăng vọt sau làn sóng bùng phát dịch COVID-19 thứ ba, lên tới cao điểm vào khoảng tháng 4-5/2021 với 20.000 đơn/tuần, trước khi giảm trở lại ở mức 2.000 đơn hồi tuần qua.

Ông giải thích: “Tái cơ cấu tín dụng đã giảm nhẹ gánh nặng nợ và các điều kiện trả nợ đối với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch (ở mức nghiêm trọng và vừa phải) nhằm hỗ trợ họ duy trì kinh doanh bình thường. Các khoản trả nợ tháng đã được giảm xuống mức thấp hơn trước đây, hoặc tạm ngưng trong một thời gian. Với phần lớn các trường hợp, khách hàng lựa chọn chỉ trả lãi trong vòng 3-6 tháng, kéo dài thời gian nợ, hoặc những trường hợp đặc biệt thì ngừng trả cả vốn lẫn lãi trong thời gian từ 3-6 tháng”.

Theo báo cáo thường niên năm 2020 của NBC, tính đến ngày 31/12/2020, các tổ chức tài chính tại Campuchia đã tái cơ cấu khoảng 4,2 tỷ USD các khoản vay cho 285.074 đối tượng khách hàng, sau thông tư ngày 27/3/2020 của NBC về việc tái cơ cấu trong giai đoạn đại dịch COVID-19 nhằm giảm áp lực cho bốn khu vực ưu tiên bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, gồm du lịch, gia công dệt may, xây dựng, vận tải và logistics.

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia AKP ngày 28/7 dẫn thông cáo báo chí của NBC cho biết mức dự trữ quốc tế của nước này đạt 21,8 tỷ USD, đảm bảo cho sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Thông cáo nhấn mạnh khu vực ngân hàng Campuchia vẫn duy trì hoạt động bền vững trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với mức tăng 18% giá trị về tài sản, 23,4% giá trị các khoản vay và 20,7% giá trị thế chấp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục