BNEWS Chính phủ Pháp vừa công bố số liệu cho thấy, kể từ đầu năm 2016, lượng khách quốc tế đến Pháp đã giảm 8,1%, trong đó khách Nhật Bản giảm mạnh nhất (-39%), theo sau là khách Trung Quốc (-23%).
Lượng khách đến từ Đức và Mỹ lần lượt giảm 10,8% và 4%. Thủ đô Paris và vùng Ile-de-France là hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng khách quốc tế và nội địa giảm khoảng 1,8 triệu người trong vòng một năm, kể từ loạt vụ tấn công khủng bố đêm ngày 31/11/2015.
Theo Chủ tịch Ủy ban du lịch vùng Ile-de-France Valletoux Frederick, Paris và vùng phụ cận đã đón tiếp 47 triệu du khách quốc tế và nội địa trong năm 2015. Lượng du khách giảm từ đầu năm đến nay khiến thu nhập của ngành du lịch trong vùng giảm khoảng 1 tỷ euro. Các khách sạn lớn tại Paris buộc phải điều chỉnh nhân sự theo tình hình mới, như giảm bớt số nhân viên hợp đồng ngắn hạn, đóng cửa một số tầng của các khách sạn lớn ngay trong tháng Tám - vốn là tháng cao điểm của mùa du lịch.Trong tháng Mười, tập đoàn khách sạn nổi tiếng AccorHotels cho biết lượng khách lưu trú tại 400 khách sạn thuộc tập đoàn này ở Paris đã giảm 30% trong quý III/2016. Chủ tịch Liên hiệp các ngành công nghiệp khách sạn Roland Héguy cũng cho hay, do các khách sạn vắng khách nên các quán ăn, nhà hàng cũng chịu ảnh hưởng với doanh số sụt giảm 20% ngay tại Paris.
Tại phiên họp ngày 7/11, Ủy ban liên ngành về du lịch của Chính phủ Pháp do Thủ tướng Manuel Valls đứng đầu đã thông qua kế hoạch huy động 42,7 triệu euro nhằm vực dậy ngành du lịch, vốn tạo công ăn việc làm cho khoảng 2 triệu người.Trong khoản tiền nói trên, 15,5 triệu euro sẽ được chi cho công tác đảm bảo an ninh cho du khách như lắp đặt camera ở những nơi nhạy cảm, triển khai lực lượng cảnh sát cơ động, đảm bảo an ninh tại các địa điểm công cộng, tăng cường giám sát tại các sân bay… Trước đó, trong tháng 9/2016, Chính phủ Pháp cũng đã chi 10 triệu euro cho công tác quảng bá du lịch nước này.
Mặc dù vậy, các vụ tấn công khủng bố gây thương vong lớn thời gian qua cùng với nạn cướp bóc khách du lịch (nổi bật là vụ cướp tài sản của siêu mẫu Kim Kardashian tại Paris hồi đầu tháng Mười) đã làm xấu đi hình ảnh nước Pháp, khiến các du khách e ngại khi lựa chọn du lịch tại quốc gia châu Âu này. Các công ty bảo hiểm ở một số nước châu Á và Mỹ còn xếp Pháp vào danh sách các nước có nguy cơ cao./.Tin liên quan
Pháp tăng biện pháp an ninh bảo vệ du khách châu Á
Chính phủ Pháp đang xem xét một loạt biện pháp an ninh bảo vệ khách du lịch châu Á trước tình trạng cướp bóc và các vụ tấn công vũ trang đang ảnh hưởng đến ngành du lịch nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.












