Ngày hội bầu cử lan tỏa khắp miền đất sen hồng

13:34' - 15/03/2026
BNEWS Hòa chung không khí ngày hội non sông, sáng 15/3, hơn 3,2 triệu cử tri tỉnh Đồng Tháp náo nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp, các Ủy ban Bầu cử cấp xã, phường đã quán triệt chỉ đạo các tiểu ban liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các trường hợp cử tri có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người cử tri.

 

Tại xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, bà Huỳnh Thị Ngọc Huệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cho biết do địa bàn xã sau khi sáp nhập rộng nên để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu, địa phương đã tổ chức 22 đơn vị bầu cử với 252 điểm bỏ phiếu cho 22.618 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Lực lượng đoàn viên thanh niên, dân phòng cơ sở cùng lãnh đạo ấp rà soát, nắm rõ những trường hợp cử tri là người cao tuổi, già yếu, đi lại khó khăn… để thực hiện phương án mang thùng phiếu phụ đến tại nhà giúp cử tri tham gia bỏ phiếu.

Có mặt tại xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp, vào sáng 15/3, bà Phan Thị Thảo Sương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết đây là địa phương tổ chức bầu cử sớm (5 giờ). Tại điểm bầu cử số 2 ở ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông, cử tri Nguyễn Thị Được, 71 tuổi, mắc bệnh xương khớp nên không tự đi đến điểm bỏ phiếu. Tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để bà Được thực hiện quyền bầu cử.

Bà Được xúc động chia sẻ: "Mấy hôm nay nghe loa tuyên truyền về bầu cử, tôi rất náo nức muốn đi bỏ phiếu nhưng chân đau nhức không đi được, nhờ các cháu trong tổ bầu cử mang thùng phiếu đến để bỏ tại nhà, khỏi phải đi. Tôi cảm động lắm!".

Còn tại xã biên giới Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, nhà văn hóa ấp Gò Da, xã Tân Hồng là khu vực bỏ phiếu số 8 của xã với gần 800 cử tri. Ông Lê Văn Tiền, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 8 (ấp Gò Da, xã Tân Hồng) cho biết, từ sáng sớm, ngay sau khi khai mạc, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu. Tổ cũng đã dự trù phương án thùng phiếu phụ, mang đến tận nhà những người già yếu, bệnh tật đi lại khó khăn để chính họ lựa chọn và gửi phiếu bầu.

Ông Nguyễn Văn Thi ở gấp Gò Da, xã Tân Hồng chia sẻ, từ nhiều ngày trước, ông đã nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030. Do vậy, hôm nay ông đưa ra quyết định lựa chọn nhanh và đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử. Ông kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử, góp phần đưa ra các quyết sách phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nhất là khu vực biên giới.

Xã Tân Hồng có hơn 22.000 cử tri, 7 đơn vị bầu cử và 25 khu vực bỏ phiếu. Theo bà Đào Ngọc Bích, Chủ tịch UBND xã Tân Hồng, địa phương là xã biên giới nên Ủy ban bầu cử xã rất quan tâm công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phục vụ công tác bầu cử. Nhờ đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, từ 7 - 8 giờ có rất đông cử tri đến điểm bỏ phiếu.

Còn tại xã Thường Phước có hơn 41.000 cử tri với 9 đơn vị bầu cử, 16 khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu số 1 của xã Thường Phước cách Cửa khẩu quốc tế Thường Phước chỉ hơn 1km. Nhiều lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây, trong đó có Bộ đội Biên phòng cũng tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Hạ sĩ Đàm Cao Cảnh Đào, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước cho biết, bản thân cảm thấy rất tự hào, phấn khởi khi tham gia bỏ phiếu bầu cử. Việc bỏ phiếu ngay địa bàn đơn vị “đứng chân” tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa thực hiện quyền cũng như nghĩa vụ của công dân.

Ông Lê Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Thường Phước cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bầu cử, nhất là những cử tri đang sinh sống, buôn bán, làm việc trên các phương tiện thủy (ngoài sông Tiền), Ủy ban bầu cử xã tăng cường rà soát, lập danh sách cử tri lưu động nhằm bảo đảm không bỏ sót quyền bầu cử của công dân; tăng cường công tác tuyên truyền và thông tin về thời gian, địa điểm bỏ phiếu; tạo điều kiện cho bà con đến bỏ phiếu.

Ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi với sự nô nức của cử tri, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cũng như niềm kỳ vọng của cử tri đối với sự phát triển của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục