Người chắp cánh cho thương hiệu gạo lứt Điện Biên
Tuy nhiên, dòng sản phẩm này vẫn chưa phổ biến rộng rãi trên thị trường cả nước.
Trước thực tế này, chị Nguyễn Thị Lộc (sinh năm 1981, tổ dân phố 2, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ) đã mạnh dạn mở ra hướng đi mới cho gạo lứt Điện Biên với việc sản xuất ra các sản phẩm từ gạo lứt như sữa gạo, trà gạo, ca cao gạo… vươn tới thị trường trong và ngoài nước.
Chị Nguyễn Thị Lộc kể, năm 2010, khi đang là nhân viên văn phòng tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, nhận thấy tiềm năng còn bỏ ngỏ của gạo lứt Điện Biên được gieo trồng ở cánh đồng Mường Thanh quanh năm được tắm mát bởi con sông Nậm Rốm, chị đã quyết định bỏ công việc văn phòng, mạnh dạn đầu tư và kinh doanh thu mua gạo.
Tuy nhiên, sau nhiều năm kinh doanh, dù sản phẩm bán ra thị trường có chất lượng tốt, thơm ngon nhưng giá thành lại không cao, không mở rộng được thị trường khiến cho chị ngày đêm trăn trở.
Sau khi tìm hiểu kỹ thị trường, nắm bắt nhu cầu thị hiếu của người dân, chị đã thay đổi phương thức kinh doanh, tìm ra hướng đi mới cho sản phẩm gạo Điện Biên.
Năm 2014, được sự giúp đỡ của các chuyên gia về lĩnh vực lúa, gạo, chị quyết định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản thực phẩm sinh thái Điện Biên.
Công ty ngoài việc kinh doanh sản phẩm thô còn chuyên sản xuất các loại sản phẩm từ gạo lứt như sữa gạo lứt, trà gạo lứt, ca cao gạo lứt…
Chị Lộc cho biết: Những ngày đầu mới thành lập công ty, chị gặp nhiều khó khăn trong từng công đoạn. Để tạo vùng nguyên liệu đầu vào, chị tìm đến với bà con nông dân, vận động hướng dẫn người dân cách sản xuất gạo lứt sạch theo phương thức canh tác mà chị nghiên cứu.Một khó khăn gặp phải là do phong tục tập quán lâu đời của người dân đã quen dùng phân hóa học, chưa từng dùng phân vi sinh, vì thế nên việc vận động người dân từ bỏ thói quen cũ cũng rất khó khăn.
Tuy nhiên, sau những nỗ lực và quyết tâm của bản thân, chị đã tạo được niềm tin đối với người dân, thuyết phục được bà con áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào làm đất, gieo cấy, chăm sóc cây lúa trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển để tạo ra những mùa bội thu.
Các quy trình, công đoạn tạo ra các dòng sản phẩm này đều được các chuyên gia thẩm định, công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo giữ nguyên dinh dưỡng, giá trị tự nhiên.
Cùng lúc đó, chị Lộc cũng tích cực liên hệ các bạn hàng ở khắp mọi vùng miền trong và ngoài nước, tìm đầu ra cho sản phẩm, khẳng định tên tuổi của công ty. Hiện, dòng sản phẩm chủ lực của chị chuyên sản phẩm sữa, bột dinh dưỡng, cốm, cháo, trà, ca cao…Nhà máy chế biến rộng 500 m2, công suất đạt 360 tấn gạo lứt/năm, luôn đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, có phòng diệt khuẩn, đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO2200.
Nhiều năm qua, sản phẩm của công ty qua quá trình sản xuất đã đạt nhiều giải thưởng như: “Giải thưởng về chất lượng sản phẩm đạt top 10"; "Sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất Việt Nam" và "Top 10 ẩm thực của Đông Nam Á”.Đến nay, thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến từ gạo lứt Điện Biên của công ty chị Lộc đã mở rộng tại các tỉnh thành như: Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh... và vươn xa trên thị trường quốc tế như Lào, Trung Quốc...
Theo chị Lộc, thời gian tới chị sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy với công suất 600 đến 800 tấn sản phẩm/năm; xây dựng chu trình kép kín từ cung cấp giống, phân bón kỹ thuật canh tác đến thu hoạch lúa sinh học; liên kết với 80 hộ gia đình tại xã Thanh Minh (thành phố Điện Biên Phủ) với tổng diện tích khoảng 50 ha để sản xuất các giống lúa sạch, chất lượng cao và tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 100 lao động địa phương. Bà Hà Thị Tươi, Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, cho biết: Chị Lộc là người phụ nữ rất nhanh nhẹn, đảm đang, đầy nghị lực, có trình độ và sáng tạo. Mô hình phát triển kinh tế của chị Lộc là một điển hình trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương.Sản phẩm chế biến từ gạo lứt của công ty chị đã mang lại giá trị cao cho ngành nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Điện Biên, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội cho tỉnh và nâng cao đời sống cho người dân ở miền núi./.
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Đồng Tháp bác bỏ thông tin gạo giả
17:35' - 13/07/2017
Ngày 13/7, ông Phạm Tấn Xiếu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, người phát ngôn của UBND tỉnh đã có thông tin về gạo giả để nhân dân không nên hoang mang.
-
DN cần biết
Doanh nghiệp có dễ tiếp cận gói thầu 250.000 tấn gạo cho Philippines?
18:15' - 12/07/2017
Ngày 25/7 tới đây, Cơ quan lương thực Philippines (NFA) sẽ tổ chức đấu thầu tư nhân nhập khẩu 250.000 tấn gạo loại 25% tấm, giao hàng trong tháng 8-9/2017.
-
Thị trường
Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo
21:18' - 05/07/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
-
Kinh tế & Xã hội
Xây dựng thương hiệu lúa, gạo quốc gia tại An Giang
20:42' - 01/07/2017
Tỉnh An Giang xác định phát triển nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp với những cây con chủ lực như lúa, cá tra, rau màu, cây ăn trái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp lan tỏa nét đẹp “xanh – sạch – đẹp” trong mỗi mái trường
16:48'
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, hiệu quả của phong trào “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp” đạt được giúp diện mạo nhiều trường học từ thành thị đến nông thôn đổi thay rất nhiều.
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Nguyên vẫn ngập sâu trong nước
16:24'
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7/10/2025, khiến gần 50 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên ngập trong biển nước.
-
Kinh tế & Xã hội
Quyết đoán giữa ranh giới sinh tử trong lũ dữ
16:03'
Sau khi lũ dữ đi qua, điều khiến người dân bản cảm thấy nhẹ lòng nhất là không có thiệt hại về người. Sự may mắn ấy phần lớn nhờ vào sự nhanh trí và quyết đoán của chàng trai trẻ Lương Văn Ủn.
-
Kinh tế & Xã hội
Hành trình xanh hóa Vĩnh Long: Mục tiêu phát thải ròng bằng "0”
15:56'
Ngày 8/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Năng lượng tái tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Đột phá mới trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”.
-
Kinh tế & Xã hội
Nặng tình quân dân giữa vùng lũ dữ
15:56'
Quân khu 1 đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.
-
Kinh tế & Xã hội
Nước rút, tuyến huyết mạch Lạng Sơn – Cao Bằng dần hồi sinh
15:55'
Xã Thất Khê, vùng “rốn lũ” của tỉnh Lạng Sơn nước đã rút. Hiện các đơn vị quân đội đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, thu dọn đồ đạc nhanh chóng ổn định cuộc sống.
-
Kinh tế & Xã hội
Lào Cai khắc phục sớm các tuyến giao thông sau thiên tai
15:38'
Ngay sau khi thời tiết dừng mưa, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng huy động máy móc, nhân lực tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tại gây ra.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk xây dựng bộ chỉ số KPI đánh giá cán bộ, công chức
15:38'
Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất các điều kiện cần thiết để triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn theo phương pháp KPI kể từ ngày 1/1/2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Gỡ “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính
15:19'
Qua 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.