BNEWS Hiện tại, giá gừng được thương lái thu mua tại rẫy khoảng 5.000 đồng/kg, giảm gần 10 lần so với vụ gừng Tết năm 2015.
Toàn bộ diện tích trồng gừng ở Hậu Giang đã đến ngày thu hoạch nhưng giá “rớt” thê thảm, không có đầu ra, trong khi chậm thu hoạch sẽ bị khô, thối củ... Các nhà vườn đang chịu thiệt hại “kép”, đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng ở vụ gừng Tết năm nay.
Ông Trần Việt Nhiên, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp cho biết, hiện 0,4 ha gừng của gia đình ông đã đến ngày thu hoạch nhưng chưa bán và chờ đợi với hy vọng cận Tết giá sẽ tăng.
Theo ông Nhiên cũng như nhiều người trồng gừng khác, dù biết rằng để quá ngày thu hoạch, cộng với thời tiết ngày nắng nóng, đêm lạnh, sương mù nhiều như hiện nay gừng sẽ bị khô, hoặc thối củ, còn nếu bán với giá hiện nay thì lỗ nặng.
Điều nhà vườn lo lắng hơn, trong khi giá giảm mạnh nhưng đầu ra rất chậm, chủ yếu tiêu thụ nội địa, bán lẻ ở các chợ, hoặc người dân mua về làm mứt Tết với số lượng nhỏ.
Ông Nguyễn Thế Tự, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp - một trong những địa phương có diện tích trồng gừng lớn nhất tỉnh cho biết, toàn bộ diện tích gừng được trồng đón đầu thị trường Tết nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có đầu ra.
Trước khó khăn trên, ngành chức năng đã đẩy mạnh xúc tiến, liên kết các đầu mối nhằm tìm đầu ra cho nhà vườn nhưng đến nay chưa khả thi, bởi thị trường chung hiện nay là nguồn cung đã thừa cầu.
Theo ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, dù là cây trồng không nằm trong quy hoạch, nhưng gần đây cây gừng được người dân Hậu Giang mở rộng quy mô sản xuất tự phát lên đến cả trăm ha. Trong khi đó, đầu ra cho cây gừng hiện “mờ mịt”, nhà nông sản xuất nhưng phó mặc cho thị trường theo kiểu “may rủi”.
Từ lâu, cách sản xuất tự phát, chạy theo phong trào đã được ngành chức tỉnh Hậu Giang khuyến cáo sẽ gặp nhiều rủi ro, thiệt nhiều hơn lợi.
Tuy nhiên, người dân tại đây vẫn sản xuất theo phong trào. Bởi giá gừng năm vừa qua tăng mạnh nên năm nay nông dân đổ xô sang trồng loại cây này.
Hệ lụy là vụ gừng Tết năm nay các nhà vườn "đứng ngồi không yên" khi giá gừng trên thị trường rớt mạnh.
Vụ gừng Tết năm 2016, nhà vườn tỉnh Hậu Giang xuống giống hơn 100 ha, tập trung nhiều ở huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ. Riêng huyện Phụng Hiệp, chiếm hơn 2/3 diện tích. Phần lớn diện tích gừng trồng nhỏ lẻ theo hộ gia đình, thiếu kỹ thuật, không được chăm sóc tốt nên khó cho năng suất, sản lượng, chất lượng, giá cả cạnh tranh…/.
Tin liên quan
Khánh thành Nhà máy bia Masan Brewery tại Hậu Giang
Sau khi đưa vào hoạt động giai đoạn I, nhà máy bia Masan Brewery sẽ giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 1.500 lao động tại chỗ, đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm
Giá gạo Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan đều tăng trong tuần do lo ngại El Niño; lúa mì CBOT tăng 5% do gián đoạn nguồn cung Biển Đen, trong khi cà phê Robusta giảm còn Arabica tăng trở lại.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu
Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mặt hàng đất hiếm cũng như các công nghệ và thiết bị liên quan vào năm ngoái.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran
Trong phiên chiều 14/8 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng.
-
Hàng hoá“Rằm rộ phố cổ” – Mở rộng không gian thị trường cho hàng Việt
Chương trình “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi” giới thiệu đặc sản, sản phẩm thủ công và giá trị văn hóa Hoàn Kiếm, kết hợp mua sắm trực tiếp với livestream, mở rộng thị trường hàng Việt.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm hơn 2% khi nỗi lo nhu cầu yếu lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 2% trong phiên 13/8, đảo ngược chuỗi tăng kéo dài suốt một tuần qua khi giới giao dịch tập trung vào các dấu hiệu suy yếu của nhu cầu toàn cầu.
-
Hàng hoáPhát hiện hơn 2 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đội Quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền gần 30 triệu đồng; tịch thu hơn 02 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá gần 35 triệu đồng.
-
Hàng hoáHoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch hàng hóa phái sinh
Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh được góp ý theo hướng đồng bộ thị trường cơ sở và phái sinh, tăng kiểm soát rủi ro, làm rõ giao dịch OTC, vai trò ngân hàng và kết nối quốc tế.
-
Hàng hoáNhững sản phẩm làm nên sắc màu "Rằm rộ phố cổ - Hà Nội trong tôi"
Những sản phẩm gắn với đời sống và văn hóa Hà Nội sẽ cùng hội tụ tại chương trình “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi”, diễn ra từ ngày 14 đến 16/8 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Hàng hoáXử phạt gần 40 triệu đồng với cơ sở kinh doanh phân bón vi phạm về nhãn hàng hóa
Quản lý thị trường Gia Lai vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 39,4 triệu đồng với cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn xã Đak Đoa, do vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.









