Nhật Bản đặt mục tiêu mới về năng lượng hạt nhân hậu Fukushima
Theo báo Japan Times số ra mới đây, Nhật Bản sẽ hướng tới mục tiêu tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân, từ bỏ chính sách kéo dài hàng thập kỷ về việc giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng này và đảo ngược các biện pháp hạn chế được đưa ra sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011.
Đề xuất dự thảo Chính sách năng lượng cơ bản mới
Nhật Bản, vốn phụ thuộc vào than và khí đốt tự nhiên để sản xuất hơn 60% sản lượng điện vào năm ngoái, đã đề xuất một chiến lược năng lượng mới hôm 17/12, trong đó kêu gọi sử dụng cả năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo “ở mức tối đa” để duy trì tăng trưởng và giúp hạn chế khí thải. Dự thảo chính sách năng lượng cơ bản dự kiến sẽ được thông qua, cũng khuyến nghị xây dựng các lò phản ứng hoàn toàn mới.
Theo chiến lược do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản soạn thảo và được tư vấn bởi một nhóm chuyên gia gồm 16 người, năng lượng hạt nhân sẽ chiếm khoảng 20% trong cơ cấu năng lượng quốc gia vào năm tài chính 2040 và năng lượng tái tạo chiếm khoảng 40% đến 50%. Đó là sự tiếp nối mục tiêu trong kế hoạch năng lượng cơ bản trước đó, nêu rõ năng lượng hạt nhân chiếm từ 20% đến 22% trong cơ cấu vào năm 2030. Điều này cho thấy cam kết của quốc gia đối với công nghệ này sẽ tiếp tục trong thập kỷ tới.
Theo số liệu mới nhất của METI, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 23% cơ cấu điện năng trong năm tài chính 2023 và hạt nhân chiếm khoảng 8,5%.
Các quốc gia trên toàn cầu đang thúc đẩy sự phục hưng của năng lượng hạt nhân khi các chính phủ và ngành công nghiệp “khát điện” tìm cách tăng cường an ninh năng lượng bằng cách hạn chế sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và đảm bảo nguồn cung cấp điện đáng tin cậy không phát thải.
Tại một cuộc họp hội đồng vào ngày 17/12, Ủy viên Cơ quan Tài nguyên thiên nhiên và Năng lượng thuộc METI – ông Yoshifumi Murase cho biết: “Quốc gia của chúng tôi không có sẵn các nguồn tài nguyên và có nhiều thách thức về mặt địa lý, với địa hình đồi núi và vùng nước sâu” nên gặp hạn chế việc phát triển năng lượng tái tạo. Ông nói thêm: “Nhật Bản vẫn tiếp tục có những điểm yếu trong nguồn cung cấp năng lượng của mình”.
Việc bổ sung thêm nguồn điện không phát thải được coi là tối quan trọng để Nhật Bản có thể thu hút thêm nhiều nhà điều hành trung tâm dữ liệu (data center) và sản xuất tiên tiến như nhà máy bán dẫn. Google của Alphabet và công ty dịch vụ đám mây Ubitus do “gã khổng lổ” Nvidia hậu thuẫn đều đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng năng lượng hạt nhân tại quốc gia này, trong khi các công ty bao gồm Microsoft đã đầu tư vào việc xây dựng những nhà máy điện Mặt Trời tại địa phương.
Chiến lược năng lượng cập nhật cũng sẽ cho phép Nhật Bản, nước gây ô nhiễm carbon dioxide (CO2) lớn thứ 5, thúc đẩy những nỗ lực khử carbon. Nhật Bản hiện đang xem xét mục tiêu mới là cắt giảm 60% lượng khí thải vào năm 2035 so với mức năm 2013, mặc dù mục tiêu này vẫn ít tham vọng hơn so với các quốc gia như Vương quốc Anh.
Trước đây, năng lượng hạt nhân chiếm khoảng 1/3 cơ cấu năng lượng của Nhật Bản và tất cả 54 lò phản ứng của quốc gia này đã ngừng hoạt động sau thảm họa năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Trong số 33 lò phản ứng còn tồn tại, chỉ có 14 lò phản ứng đã hoạt động trở lại. Một chính sách được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2014 đã kêu gọi quốc gia này giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân.
Theo khuyến nghị của ban cố vấn, Nhật Bản nên cân nhắc thay thế các nhà máy đã ngừng hoạt động bằng những lò phản ứng mới, tiên tiến hơn. Tuy nhiên, việc tăng sản lượng hạt nhân có thể sẽ là thách thức, vì các quy định nghiêm ngặt vẫn được áp dụng sau thảm họa Fukushima. Các công ty cung cấp dịch vụ tiện ích cũng phải trải qua một quá trình dài để giành được sự đồng ý của công chúng và đáp ứng những quy định khác.
Nhật Bản coi hạt nhân là nguồn điện cơ bản rẻ nhất vào năm 2040
Theo các tài liệu công bố từ cuộc họp về chi phí điện bình quân (LCOE) cho mỗi tài sản điện của Hội đồng METI ngày 16/12 – một ngày trước khi METI công bố dự thảo, chi phí xây dựng và vận hành một nhà máy điện hạt nhân mới vào năm 2040 ước tính là 12,5 yen (0,08 USD) cho mỗi kilowatt-giờ. Chi phí này giả định rằng các lò phản ứng sẽ được sử dụng trong 40 năm với tỷ lệ hoạt động 70%.
Một nghiên cứu được công bố vào năm 2021 – thời điểm đưa chính sách năng lượng gần nhất cho thấy, các nhà máy điện chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là nguồn điện rẻ nhất vào năm 2030. Tuy nhiên, phân tích mới nhất đã bao gồm chi phí để giảm phát thải và giá nhiên liệu cũng cao hơn thời điểm năm 2021.
Trong khi đó, theo tài liệu mới nhất, các nguồn năng lượng tái tạo không liên tục như năng lượng Mặt Trời có giá thấp hơn năng lượng hạt nhân vào năm 2040. Tuy nhiên, khi bao gồm tổng chi phí hệ thống, bao gồm cả việc triển khai pin, năng lượng hạt nhân lại rẻ hơn năng lượng Mặt Trời trong một số trường hợp.
Phân tích công bố hôm 16/12 cũng ước tính LCOE của điện đồng đốt amoniac và hydro, cũng như kết hợp thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) với các nhà máy điện LNG và than - các công nghệ mà Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc cho quá trình chuyển đổi năng lượng dài hạn của mình. Đồng đốt với hydro đã làm tăng chi phí của một nhà máy LNG để triển khai vào năm 2040, trong khi CCS không làm thay đổi đáng kể giá.
Giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch
Theo nhóm chuyên gia METI, nhiên liệu hóa thạch dự kiến sẽ chiếm từ 30% đến 40% cơ cấu năng lượng của Nhật Bản vào năm 2040, so với 69% trong năm tài chính 2023. Có thể nói, chiến lược mới này vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng liên tục của than và LNG, đồng thời kêu gọi Chính phủ Nhật Bản tiếp tục phát triển các nguồn tài nguyên trong và ngoài nước.
Trong khi trọng tâm chính của kế hoạch năng lượng trước đây là phi carbon hóa, những rủi ro địa chính trị gia tăng, bao gồm cả xung đột tại Ukraine, đã chuyển sự chú ý nhiều hơn sang an ninh năng lượng.
Dự báo năm 2040 cho rằng nhu cầu điện sẽ tăng từ 12% đến 22% so với mức năm 2023 nên tất cả các mục tiêu đều là tạm thời. Mặc dù kế hoạch năng lượng hiện tại đến năm 2030 đặt mục tiêu nhiên liệu mới như hydro và amoniac sẽ chiếm khoảng 1% tổng lượng điện, nhưng kế hoạch cập nhật lại bỏ qua những mục tiêu cụ thể cho các loại nhiên liệu này.
Cuộc họp chung của METI và Bộ Môi trường Nhật Bản vào tháng trước đã công bố dự thảo chiến lược kêu gọi cắt giảm 60% lượng khí thải nhà kính vào năm 2035 và cắt giảm 73% vào năm 2040 như “con đường một chiều” hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báo
Giới chuyên gia: Khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 ngày càng rõ nét
07:00' - 16/08/2025
Đa số nhà kinh tế dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm 2025 vào tháng 9, trước khả năng có thêm một lần giảm nữa, giữa bối cảnh kinh tế Mỹ đối mặt nhiều sức ép.
-
Phân tích - Dự báo
“Nộp phí” bán chip - cách đi đường vòng qua các biện pháp hạn chế của Mỹ?
10:04' - 14/08/2025
Kế hoạch gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thu một phần doanh thu từ việc bán chip cho Trung Quốc đang khiến các công ty Mỹ phải cân nhắc lại chiến lược kinh doanh của họ.
-
Phân tích - Dự báo
Chuyên gia Moody’s cảnh báo kinh tế Mỹ đang ở bờ vực suy thoái
15:08' - 13/08/2025
Chuyên gia kinh tế Mark Zandi của Moody’s cảnh báo kinh tế Mỹ đang ở bờ vực suy thoái, đồng thời chỉ ra những dấu hiệu cho thấy thời điểm suy thoái có thể đã bắt đầu.
-
Phân tích - Dự báo
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Thuế quan sẽ giảm dần nếu thương mại cân bằng trở lại
15:00' - 11/08/2025
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã ví các biện pháp thuế quan đáp trả của Mỹ như một "khối băng tan" - chúng có thể giảm dần nếu sự mất cân bằng thương mại được cải thiện.
-
Phân tích - Dự báo
Những tín hiệu trái chiều trong bức tranh kinh tế Trung Quốc
13:49' - 09/08/2025
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong tháng 7/2025, khi giá tiêu dùng đi ngang, còn giá sản xuất lại giảm sâu hơn dự báo.
-
Phân tích - Dự báo
Truyền thông Mỹ: Việt Nam có khả năng chống chịu ấn tượng trước sức ép toàn cầu
09:09' - 07/08/2025
Trang ainvest.com của Mỹ ngày 5/8 đã đăng bài viết cho rằng Việt Nam có khả năng chống chịu ấn tượng trước sức ép toàn cầu khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II tăng 7,96% so với cùng kỳ.
-
Phân tích - Dự báo
OECD: Tăng trưởng toàn cầu sẽ chỉ còn 3% do căng thẳng thương mại
17:21' - 05/08/2025
Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nền kinh tế thế giới đang chậm lại do căng thẳng thương mại và điều kiện tài chính thắt chặt gây tổn hại đến niềm tin kinh doanh.
-
Phân tích - Dự báo
Tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các địa phương của Thái Lan và Việt Nam
21:30' - 02/08/2025
Đại sứ Phạm Việt Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tới thăm và làm việc tại tỉnh Phuket nhằm tìm hiểu và thúc đẩy các cơ hội hợp tác.
-
Phân tích - Dự báo
Giới phân tích nhận định về cam kết của EU mua 250 tỷ USD năng lượng/năm từ Mỹ
14:40' - 29/07/2025
Giới phân tích nhận định cam kết của Liên minh châu Âu (EU) về việc mua 250 tỷ USD năng lượng từ Mỹ mỗi năm bị đánh giá là khó khả thi.