Nhiều nơi ở Thừa Thiên – Huế vẫn bị ngập úng nặng

10:52' - 12/11/2020
BNEWS Hiện tại, nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên – Huế bị ngập úng nặng. Tại thành phố Huế, hơn 30% tuyến đường của 27 phường đã bị ngập.

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, dự báo trong ngày 12/11, địa bàn sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong trưa chiều cùng ngày, lượng mưa giảm. Sóng biển cao từ 2,0- 3,5m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 9/11 đến 7 giờ ngày 12/11 vùng núi phổ biến 350- 640mm, vùng đồng bằng phổ biến 200-250mm.

Lượng mưa đo được tại trạm A Lưới là 642mm; trạm Khe Tre (huyện Nam Đông) là 474mm; trạm Kim Long (thành phố Huế) là 419mm…

Mực nước trên sông Hương (tại Kim Long) là +2,82m dưới mức báo động III 0,68m; trên sông Bồ (tại Phú Ốc) là + 4,75m trên báo động III là 0,25m và mực nước tại đập Thảo Long đạt +1,2m.

Tính đến sáng 12/11, các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh vẫn đang vận hành đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang theo dõi sát tình hình mưa lũ theo từng giờ để ban hành các lệnh vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo quy trình đã được phê duyệt, hợp lý tránh gây đột biến cho vùng hạ du.

Hiện tại, nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên – Huế bị ngập úng nặng. Tại thành phố Huế, hơn 30% tuyến đường của 27 phường đã bị ngập.

Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan...) ngập từ 0,2-0,3m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ...) ngập từ 0,2-0,3m.

Các tuyến đường quốc lộ đi qua huyện Phú Lộc, Phong Điền ngập sâu từ 0,2-1m. Hệ thống đường tỉnh lộ và đường liên thôn tại nhiều huyện Quảng Điền, Phú Vang và thị xã Hương Trà bị ngập, có nơi ngập hoàn toàn gây cô lập nhiều thôn, xã và giao thông chia cắt.

Đặc biệt, nhiều đoạn đường, ta luy ở hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới bị sạt lở nặng. Có 67 hộ dân thuộc huyện A Lưới đã được đưa đi di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn.

Do mưa lũ, từ chiều 11/11 đến ngày 12/11, các học sinh vùng hạ du thấp trũng tại Thừa Thiên – Huế phải nghỉ học./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục