BNEWS
Nhà thờ Thánh Saint-Pierre, lối đi dạo Treille trong khu phố cổ Geneva, kho vũ khí cổ, trụ sở Liên Hiệp Quốc là những công trình được coi là biểu tượng tại Geneva (Thụy Sỹ).

Trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Geneva (Thụy Sĩ) là trụ sở lớn thứ hai sau trụ sở chính ở thành phố New York (Mỹ). Trụ sở LHQ tại Geneva tọa lạc trong Cung điện các quốc gia, xây dựng cho Hội Quốc Liên từ năm 1929 đến 1938 và được mở rộng vào đầu những năm 1950 và cuối những năm 1960. Từ năm 1966, nơi đây là Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva. Biểu tượng của thành phố quốc tế Geneva, Cung điện các Quốc gia tọa lạc tại một trong những công viên nổi tiếng nhất của Geneva. Công trình mang đặc trưng kiến trúc của thế kỷ 20, với 34 phòng hội nghị, và 2.800 văn phòng làm việc. Nơi đây có 1.500 viên chức với khoảng 120 quốc tịch khác nhau làm việc thường xuyên. Hàng năm, trụ sở LHQ tại Geneva tổ chức khoảng 9.000 hội nghị, phiên họp lớn nhỏ, mỗi sự kiện đề cập một khía cạnh trong cuộc sống của con người trên thế giới, đó là vấn đề đảm bảo quyền con người, trợ giúp nhân đạo, giải trừ quân bị, kinh tế và phát triển, khoa học và kỹ thuật ... Những thảo luận và quyết định diễn ra tại Cung các Quốc gia ảnh hưởng tới đời sống của con người khắp nơi trên Trái đất. Trụ sở LHQ tại Geneva cũng lưu trữ một bộ sưu tập nghệ thuật giá trị với hơn 2.000 tác phẩm vốn là tặng phẩm của các quốc gia trên thế giới gửi đến LHQ. Mỗi năm Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva đón khoảng 100.000 khách tham quan. Trong ảnh: Cung điện các Quốc gia tại Geneva. Hoàng Hoa-TTXVN

Đại lộ các Quốc gia với dãy cờ của các thành viên Liên hợp quốc. Hoàng Hoa-TTXVN
Biểu tượng về sự cam kết của Geneva trong cuộc đấu tranh chống lại mìn sát thương, chiếc ghế gãy là một tác phẩm bằng gỗ được dựng lên vào năm 1997 tại Quảng trường các Quốc gia, đối diện trụ sở Liên hợp quốc. Chiếc ghế đứng vững với 3 chân, một chân bị gãy. Một hình ảnh tượng trưng thể hiện rằng, dù khiếm khuyết, những nạn nhân của bạo lực vẫn đứng lên với phẩm giá của mình. Chiếc ghế nổi tiếng này cao 12 m và được làm từ 12 tấn gỗ, một tác phẩm của nhà điêu khắc, nghệ sỹ Daniel Berset, sáng tác theo ý tưởng của Tổ chức Handicap International ( Tổ chức phi chính thủ hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa và hạn chế hậu quả của khuyết tật thông qua việc hỗ trợ người khuyết tật hoặc người có nguy cơ khuyết tật, giúp họ hướng tới sự nỗ lực tự lập và hòa nhập xã hội). Lúc đầu các nhà tổ chức chỉ định trưng bày Chiếc ghế tại Quảng trường các Quốc gia trong 3 tháng, với mục đích kêu gọi các Nhà nước ký kết Công ước cấm mìn sát thương giữ vững cam kết trợ giúp các nạn nhân và tiến hành các chương trình tháo gỡ bom mìn tại các khu vực bị ô nhiễm bởi bom mìn. Chiếc ghế đã được dời đi nơi khác trong quá trình chỉnh trang quảng trường từ 2005 đến 2007. Sau đó đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về việc có đặt lại tác phẩm vào địa điểm này nữa hay không. Năm 2007, khi quá trình chỉnh trang quảng trường kết thúc, tác phẩm Chiếc ghế gãy lại được đưa trở lại nơi này. Trong ảnh: Chiếc ghế gãy trên Quảng trường các Quốc gia, nhìn từ trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva. Hoàng Hoa-TTXVN