BNEWS Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh An Giang đang tất bật làm đất, xuống giống vụ rau xanh để đảm bảo cung ứng cho thị trường.
Về vùng chuyên canh rau màu ở ấp Mỹ An 2 (xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang) những ngày này không khí lao động của bà con nông dân như trở nên hối hả hơn thường lệ. Hai bên tuyến đường bê tông liên ấp Mỹ An 2, nơi đâu bà con nông dân cũng đang hối hả làm đất, bón phân và xuống giống vào từng luống đất đã làm sẵn để kịp thời vụ rau Tết Nguyên đán đang cận kề.
Đang thanh thủ thu hoạch xong mấy luống rau xà lách từ vụ trước, để chuẩn bị xuống giống cải bẹ xanh cho vụ Tết, anh Đoàn Hữu Việt (ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang) cho biết, gia đình có 7 công đất (1 công tương đương 1.000m2) chuyên trồng rau màu gồm cải bẹ xanh, rau thơm, xà lách... Vụ vừa rồi giá rau màu tăng cao do ảnh hưởng của mưa lũ, khiến nguồn cung giảm, nên bà con ai cũng phấn khởi. Mặc dù, hiện nay giá các loại rau màu đã giảm, nhưng vẫn ở mức có lời, hy vọng giá rau sẽ tiếp tục duy trì đến vụ Tết Nguyên đán sắp tới, như vậy mọi người sẽ có cái Tết sung túc hơn. Cách ruộng rau của anh Đoàn Hữu Việt không xa, anh Trần Song Kiếm cũng đang xuống giống hơn 7 công rau thơm. Vừa tranh thủ tưới nước cho mấy luống rau mới trồng xong, anh Kiếm cho biết, vùng này có đê bao khép kín nên sản xuất rau màu quanh năm. Bà con ở đây sản xuất rau màu theo hướng an toàn để cung cấp cho các chợ đầu mối, siêu thị, trong tâm thương mại trong và ngoài tỉnh. “Năm nay thời tiết thuận lợi, các loại rau phát triển tốt, chỉ hơn nữa tháng là bắt đầu cho thu hoạch và kéo dài đến sau Tết Nguyên đán. Nếu giá cá ổn định như hiện nay, mỗi ngày gia đình sẽ có thu nhập từ 1 -1,5 triệu đồng, cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình, lo cho các con đi học và mua sắm Tết. Theo ông Võ Văn Tứ, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hoà Hưng (tỉnh An Giang), toàn xã có hơn 860 ha đất nông nghiệp, trong đó có 360 ha chuyên sản xuất rau màu quanh năm, với các loại chủ yếu như: hành, ớt xanh, đậu cô ve, mướp đắng và và các loại rau xanh khác. Riêng, vụ rau phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán chủ yếu tập trung ở ấp Mỹ An 2 với tổng diện tích 46ha, thuộc Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Mỹ An 2. Bà con ở đây chủ yếu trồng các loại rau mà thị trường Tết ưa chuộng như: cần tây, xà lách, tía tô, rau thơm và rau cải các loại.“Để phát huy hiệu quả cây trồng trên địa bàn, địa phương đã hỗ trợ, tập huấn cho nông dân quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, làm vườn mẫu rau an toàn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã chủ động thành lập 1 Tổ hoạ tác sản xuất rau an toàn và 2 hợp tác xã nông nghiệp. Qua đó, tăng thu nhập mỗi ha trồng rau lên 150 - 200 triệu đồng mỗi năm”- Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hoà Hưng Võ Văn Tứ chia sẻ.
Không riêng xã Mỹ Hoà Hưng, từ nhiều năm nay, các xã như: Chợ Mới, Bình Hoà, Long Điền, Long Kiến, Phú Hoà… được xem là vựa rau màu của tỉnh An Giang. Ngoài cung ứng rau xanh hàng ngày, các địa phương này còn là nơi cung cấp rau, củ dịp tết Nguyên đán cho các chợ đầu mối, siêu thị trong và ngoài tỉnh. Ông Đặng Thanh Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang) cho biết, tỉnh An Giang có hệ thống đê bao kiểm soát lũ tốt ở từng tiểu vùng nên có thể trồng rau màu quanh năm, với diện tích gần 70.000 ha/năm. Riêng thời điểm này, diện tích rau màu của tỉnh duy trì gần 60.000 ha; trong đó có nhiều vùng chuyên canh dưa leo, bầu, bí, ớt, cải xanh, cải ngọt, tía tô, hành lá, đậu bắp, đậu nành rau, củ cải trắng, húng cây... cho thu nhập quanh năm, cung cấp cho thị trường nhiều nơi. Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang Đặng Thanh Phong, tỉnh An Giang đang tập trung phát triển các vùng chuyên canh rau màu quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để nâng cao giá trị và thích ứng biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, An Giang định hướng sẽ phát triển các vùng chuyên canh rau màu quy mô lớn, tập trung vào 6 nhóm sản phẩm chính gồm: rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, bắp các loại, đậu phộng, khoai cao… theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết tiêu thụ ổn định, nhằm nâng cao giá trị cho nông sản và thu nhập của người nông dân một cách bền vững.- Từ khóa:
- An Giang
- vụ rau Tết
- rau Tết
- giá rau Tết
Tin liên quan
Cuối vụ, giá tôm Đồng Tháp lập đỉnh của nhiều năm
Hiện giá tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang tăng mạnh vào thời điểm cuối vụ, mang lại niềm phấn khởi cho người nuôi.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngNgười tiêu dùng Mỹ "quay lưng" với đồ ăn vặt khi áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao
Cả doanh thu và lợi nhuận quý II tài khóa 2026 (kết thúc ngày 13/6) của tập đoàn kinh doanh nước ngọt và đồ ăn nhẹ PepsiCo đều vượt kỳ vọng của các nhà phân tích trên Phố Wall.
-
Thị trườngĐà Nẵng quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu đến với du khách
Thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng năm 2026.
-
Thị trườngNgành gỗ trước bài toán duy trì tăng trưởng xuất khẩu
Xuất khẩu gỗ vẫn tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 nhưng đang chịu sức ép từ chi phí logistics, rào cản xanh và yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.
-
Thị trườngNông nghiệp Hòa Phát xuất bán hơn 212.000 con heo
6 tháng đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà.
-
Thị trườngQuảng bá nông sản Mỹ tại hệ thống MM Mega Market
Chương trình nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Hoa Kỳ.
-
Thị trườngPhilippines nhập khẩu gạo cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm
Theo số liệu mới nhất của BPI, lượng gạo nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6 tăng 20,1%, tương đương khoảng 460.000 tấn, so với mức 2,29 triệu tấn của cùng kỳ năm 2025.
-
Thị trườngXuất khẩu cà phê 2026: Tăng sản lượng, khó tăng kim ngạch khi giá giảm sâu
6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ghi nhận nghịch lý khi sản lượng tiếp tục tăng nhưng kim ngạch lại giảm mạnh do giá xuất khẩu lao dốc.
-
Thị trườngKhi nông dân đất Sen hồng đưa quả xoài đi làm du lịch
Những năm gần đây, một số nông dân ở xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp) đã kết hợp canh tác xoài với kinh doanh dịch vụ du lịch, giúp nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.
-
Thị trườngOPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng dầu
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu.












