BNEWS Ngày 4/2, thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga đã nhóm họp tại trụ sở của tổ chức ở Vienna (Áo).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 4/2, thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga đã nhóm họp tại trụ sở của tổ chức ở Vienna (Áo), thảo luận cách thức ứng phó đối với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) khởi phát từ Trung Quốc gây ra và tác động của dịch bệnh này đối với nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.
Cuộc họp diễn ra sau khi giá dầu thô giảm đáng kể do nhu cầu dầu ở Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu mỏ khổng lồ - sụt giảm do dịch bệnh. Trước đó, Bộ Dầu mỏ Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, cho biết khối đang xem xét cắt giảm thêm sản lượng dầu thô.
OPEC cho biết tại cuộc họp, Đại sứ Trung Quốc bên cạnh Liên hợp quốc ở Vienna Vương Quần đã thông báo về các biện pháp ứng phó với dịch bệnh của Bắc Kinh.
Tổng Thư ký OPEC Mohammad Barkindo tái khẳng định sự ủng hộ của tổ chức đối với Trung Quốc, đánh giá cao các nỗ lực xử lý khủng hoảng dịch bệnh của nước này.
Hiện OPEC đang cân nhắc việc tổ chức sớm cuộc họp cấp bộ trưởng trong tháng 2 này để thảo luận về kế hoạch cắt giảm sản lượng, thay vì tháng 3 như kế hoạch trước đó.
Từ đầu năm tới nay, giá dầu đã giảm 10 USD/thùng xuống mức khoảng 56 USD/thùng, thấp hơn mức mà nhiều quốc gia OPEC cần để cân bằng ngân sách. OPEC+ mới đây cũng đã quyết cắt giảm nguồn cung để trợ giá dầu mỏ với mức cắt giảm 1,7 triệu thùng/ngày cho tới cuối tháng 3/2020.
Về tác động của tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đối với kinh tế Mỹ, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho rằng dịch bệnh này có thể làm trì hoãn việc thực hiện thỏa thuận thương mại giao đoạn 1 giữa hai nước, cụ thể Trung Quốc sẽ chậm trễ trong nhập khẩu hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng nhận định dịch bệnh sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến nền kinh tế Mỹ.
Tháng 1/2020, Mỹ và Trung Quốc nhất trí một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nước, trong đó Bắc Kinh đồng ý nhập khẩu thêm khoảng 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong 2 năm tới, bao gồm sản phẩm nông nghiệp và chế tạo.
Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh do virus 2019-nCoV hiện nay đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc và tác động đến thỏa thuận giữa hai bên.
Hiện ngày càng xuất hiện nhiều quan ngại dịch bệnh sẽ tiếp tục làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay, vốn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong suốt năm trước đó.
Ngày 4/2, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass thông báo thể chế tài chính này sẽ hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2020, xuất phát từ tình hình thực tế dịch bệnh đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, sản xuất tại "công xưởng thế giới" Trung Quốc, gây ra tình trạng đứt gãy nguồn cung ứng toàn cầu.
Theo dự báo trước đó của WB, kinh tế toàn cầu trong năm 2020 sẽ đạt mức tăng trưởng 2,5%, tăng 0,1% so với năm 2019. Tuy nhiên, dự báo mới sẽ sớm được công bố sau khi WB tiến hành tham vấn nhiều kênh liên quan./.
Tin liên quan
OPEC+ sẽ cắt giảm sản lượng khai thác đến hết năm 2020
Theo ngân hàng đầu tư UBS AG của Thuỵ Sỹ, OPEC và các đối tác, trong đó có Nga (OPEC+) dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ từ tháng Ba tới cho đến hết năm 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.












