Phố đi bộ – nét đẹp trong lòng Thủ đô

06:45' - 12/09/2017
BNEWS Sau một năm đi vào hoạt động, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã trở thành một điểm nhấn du lịch của Thủ đô vào những ngày cuối tuần và trong những dịp lễ lớn.
Triển khai từ tháng đầu tháng 9/2016, tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào các ngày cuối tuần đã dành được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo người dân. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Tại không gian đi bộ, nhiều chương trình, sự kiện văn hoá ấn tượng đã được tổ chức; nhiều trò chơi dân gian được tái hiện sinh động cùng không gian văn hóa cộng đồng đa dạng đã thu hút đông đảo người dân và khách du lịch. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Ngay từ khi mới hình thành, tuyến phố đi bộ đã tạo ra một không gian trong lành, không khói bụi xe cộ vào những tối cuối tuần tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn trước cửa Điện Lực Hà Nội là khu dành riêng cho những hoạ sỹ vẽ truyền thần. Có nơi dành cho không gian âm nhạc hiện đại và truyền thống…. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Người dân Thủ đô xem triển lãm ảnh trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Đông đảo người dân tham gia các hoạt động trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Hồ Gươm không chỉ dành cho những người đi bộ mà còn là nơi giao lưu văn hóa, tinh thần trong những ngày nghỉ cuối tuần của người lao động. Đây cũng là điểm dừng chân thú vị của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Thủ đô. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục