BNEWS Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall khép lại phiên giao dịch ngày 22/1 trong sắc xanh, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp.
Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall khép lại phiên giao dịch ngày 22/1 trong sắc xanh, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp, khi nhà đầu tư quay lại mua cổ phiếu sau động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các cảnh báo áp thuế đối với các đồng minh châu Âu, trong bối cảnh số liệu mới cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng.
Đà tăng diễn ra sau khi chỉ số S&P 500 có mức tăng tính theo tỷ lệ phần trăm trong ngày lớn nhất trong hai tháng vào phiên trước đó. Nguyên nhân thúc đẩy đà tăng là việc ông Trump tạm dừng kế hoạch sử dụng thuế quan làm đòn bẩy nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, đồng thời cho biết khuôn khổ của một thỏa thuận nhằm chấm dứt tranh chấp liên quan đến vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này đã dần hình thành. Nhà đầu tư nhanh chóng quay trở lại thị trường cổ phiếu sau sự thay đổi nói trên của ông Trump hôm 22/1. Tuy nhiên, hai phiên tăng liên tiếp vẫn chưa đủ để xóa hết mức giảm của ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ trong phiên 20/1, thời điểm các cảnh báo thuế quan của ông Trump khiến thị trường toàn cầu chao đảo. Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 306,78 điểm, tương đương 0,63%, lên 49.384,01 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 37,73 điểm, tương đương 0,55%, lên 6.913,35 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 211,20 điểm, tương đương 0,91%, lên 23.436,02 điểm. Kể từ đầu tuần đến nay, S&P 500 và Nasdaq Composite vẫn giảm 0,4%, trong khi chỉ số Dow Jones Industrial Average gần như đi ngang. Theo ông Gregg Abella, Giám đốc điều hành công ty tư vấn đầu tư Investment Partners Asset Management, các vấn đề địa chính trị đang buộc giới quản lý quỹ phải tập trung hơn vào việc điều hành danh mục trong bối cảnh biến động mạnh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa, tránh phụ thuộc quá nhiều vào một số cổ phiếu, ngành hay loại tài sản nhất định. Mùa công bố kết quả kinh doanh đang tăng tốc và có thể trở thành phép thử đối với tâm lý thị trường, khi các doanh nghiệp lần lượt cho biết nhu cầu tiêu dùng, áp lực chi phí và bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động đã tác động ra sao đến kết quả cuối năm của họ. Nhiều cổ phiếu trong nhóm “Magnificent Seven” (7 tập đoàn công nghệ lớn nhất) dự kiến sẽ công bố lợi nhuận vào tuần tới. Do có tỷ trọng lớn trong các chỉ số, kết quả kinh doanh của nhóm này có ảnh hưởng vượt trội đến xu hướng chung của thị trường. Triển vọng của họ sẽ được theo dõi sát sao để đánh giá xem các câu chuyện tăng trưởng – vốn là cơ sở cho mức định giá rất cao hiện nay – còn duy trì được bao lâu. Trong phiên 22/1, cả bảy cổ phiếu này đều tăng giá, dẫn đầu là Meta với mức tăng 5,7%, tiếp theo là Tesla tăng 4,2%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng nhìn chung phản ứng tích cực với mùa báo cáo lợi nhuận, dù Huntington Bancshares giảm 6% sau khi công bố kết quả quý IV chịu áp lực từ chi phí liên quan đến các thương vụ mua lại gần đây. Một số ngân hàng địa phương lớn, vốn đã tăng trong những ngày trước đó, cũng điều chỉnh giảm, trong đó Fifth Third Bancorp giảm 3,7% và Regions Financial giảm 1,3%. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mới công bố của Mỹ tăng mạnh trong các tháng 10 và 11/2025, cho thấy nền kinh tế nhiều khả năng vẫn đi đúng hướng để ghi nhận quý tăng trưởng mạnh thứ ba liên tiếp. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần qua tăng ít hơn dự báo, trong khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,4% trong quý III/2025, cao hơn đôi chút so với kỳ vọng. Tại Việt Nam, chốt phiên 22/1, chỉ số VN-Index giảm 2,71 điểm, hay 0,14%, xuống 1.882,73 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 5,77 điểm, hay 2,28%, lên 258,43 điểm.- Từ khóa:
- chứng khoán
- Mỹ
- Pho Wall
Tin liên quan
Chứng khoán châu Á lên điểm khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt
Chốt phiên 21/1, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,7% lên 53.688,89 điểm, chỉ số Hang Seng tăng gần 0,1% lên 26.600,68 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng nhẹ lên 4.122,58 điểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánApple trả hơn 510 tỷ USD cho cổ đông
Apple đã hoàn trả tổng cộng khoảng 510,4 tỷ USD cho cổ đông trong 5 năm qua, gồm 434,5 tỷ USD mua lại cổ phiếu và 75,9 tỷ USD cổ tức.
-
Chứng khoánChứng khoán thế giới trải qua tuần biến động
Khép lại phiên giao dịch cuối tuần ngày 18/9, thị trường chứng khoán Mỹ đi ngược chiều nhau với Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 51.682,64 điểm.
-
Chứng khoánViệt Nam cần làm gì để duy trì và tận dụng cơ hội từ thị trường mới nổi?
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải trao đổi với phóng viên TTXVN về lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số toàn cầu, dòng vốn thụ động và giải pháp duy trì hạng.
-
Chứng khoánNâng hạng không phải là đích đến mà là động lực thúc đẩy bước tiến mới
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tại Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia FTSE GEIS”, diễn ra ngày 18/9 tại Hà Nội.
-
Chứng khoánKhối ngoại mua ròng 21/27 cổ phiếu được FTSE Russell đưa vào rổ FTSE All-Cap
Khối ngoại đã mua ròng 21/27 cổ phiếu trong rổ FTSE All-Cap với giá trị 1.717 tỷ đồng, đẩy thanh khoản tăng mạnh trước ngày chứng khoán Việt Nam nâng hạng.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần đi lên khi nỗi lo lạm phát hạ nhiệt
Chứng khoán châu Á phân hóa với sắc xanh chiếm ưu thế trong phiên 18/9, khi giá dầu hạ nhiệt đã giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát và nguy cơ thắt chặt chính sách tiền tệ.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay: Khuyến nghị mua VPB, HPG và khả quan với HDB
Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua VPB, HPG và khả quan với HDB cùng mức giá mục tiêu chi tiết cho từng mã cổ phiếu.
-
Chứng khoánMỹ chính thức bật đèn xanh cho cổ phiếu mã hóa
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cho phép các nền tảng giao dịch cổ phiếu mã hóa được miễn trừ một số quy định trong 5 năm, mở đường tích hợp sâu hơn tài sản kỹ thuật số vào thị trường truyền thống.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ dẫn dắt chứng khoán Mỹ tăng điểm
Phiên 17/9, TTCK Mỹ phục hồi khi giá dầu hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sụt giảm cùng số liệu lao động khả quan giúp các chỉ số vượt qua tác động từ đợt tăng lãi suất của Fed.











