Phố Wall giảm điểm phiên 13/7 sau số liệu lạm phát của Mỹ

07:51' - 14/07/2021
BNEWS Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/7, trong khi đồng USD tăng giá, sau số liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 10 năm qua.
Cả ba chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đều rơi khỏi các mức cao kỷ lục ghi nhận trước đó. Trong đó, chỉ số công nghiệp Dow Jone giảm 0,3% xuống 34.888,79 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq đều giảm 0,4% xuống các mức lần lượt là 4.369,21 điểm và 14.677,65 điểm.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã tăng 5,4% trong tháng Sáu so với cùng kỳ năm ngoái (chưa được điều chỉnh theo mùa), mức cao nhất kể từ tháng 8/2008.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nhiều lần cho rằng sự gia tăng giá tiêu dùng chỉ là tạm thời và cho đến giờ, thị trường phần lớn đã chấp nhận quan điểm này. Nhưng chuyên gia Art Hogan của công ty chứng khoán National Securities cho rằng diễn biến mới nhất nói trên sẽ làm gia tăng sự lo ngại rằng tình hình lạm phát hiện tại ít mang tính tạm thời hơn dự đoán.

Trong khi chứng khoán chỉ giảm diểm nhẹ, thì đồng USD lại tăng giá mạnh sau báo cáo nói trên. Kathy Lien, chuyên gia phân tích ngoại hối của công ty quản lý tài sản BK Asset Management, cho rằng giới đầu tư đang đón đợi bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ điều trần tại Quốc hội Mỹ trong ngày 14/7.

Bà cho rằng đồng USD sẽ giảm xuống nếu ông Powell nhận định diễn biến trên của chỉ số CPI không đáng ngại, nhưng nếu ông nói rằng Fed sắp phải thu hẹp chính sách kích thích, “đồng bạc xanh” có thể nới rộng đà tăng hơn nữa.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 13/7, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 1,24 điểm lên 1.297,54 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 3,72 điểm lên 296,7 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục