BNEWS Qatar sẽ chi hàng tỷ USD nhằm mở rộng năng lực sản xuất khí đốt hóa lỏng (LNG) thêm 50%, lên mức 126 triệu tấn một năm.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Qatar Saad Al-Kaabi ngày 17/2 cho biết nước này sẽ chi hàng tỷ USD nhằm mở rộng năng lực sản xuất khí đốt hóa lỏng (LNG) thêm 50%, lên mức 126 triệu tấn một năm. Đây là mức sản lượng mà nhiều quốc gia khác khó đạt được.
Qatar hiện đang là nhà cung cấp nhiên liệu siêu lạnh chính của thế giới, nhưng các dự án mới được phát hiện, đặc biệt là ở Australia và Mỹ đã đe dọa vị trí hàng đầu của nước này.Bộ trưởng Al-Kaabi cho hay Qatar có thể sản xuất LNG ngay từ giai đoạn đầu của kế hoạch nâng cấp công suất, vì thế có thể cung cấp khí đốt giá rẻ kể cả khi giá dầu mỏ xuống dưới 20 USD/thùng. Ông nêu rõ: “Đây là mức giá cạnh tranh nhất trên thế giới”.
Giá dầu mỏ đã giảm mạnh trong năm 2020, nhưng đã tăng hơn 60% từ đầu tháng 11/2020 lên khoảng 64 USD/thùng do nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 bắt đầu được bán thương mại, làm tăng khả năng phục hồi kinh tế kéo theo giá nhiên liệu tăng. Hãng dầu khí nhà nước Qatar (QP) tuần trước đã đưa ra quyết định cuối cùng trong việc đầu tư vào Dự án Mỏ Đông Bắc. Đây là dự án đầu tiên trên thế giới được thông qua trong đầu năm 2021. Bộ trưởng Al-Kaabi đồng thời là quan chức điều hành QP khẳng định, việc các nước khác thiếu nguồn cung mới sẽ có lợi cho Qatar. Ông nói: “Trong bối cảnh thiếu các dự án được khởi động trong thời gian tới, thì việc tăng cường công suất của chúng tôi là đúng lúc”.Ông cũng không đồng tình với đánh giá của một số nhà phân tích rằng nhu cầu LNG và dầu mỏ sẽ giảm xuống. Các công ty năng lượng đang tìm cách sản xuất nhiều năng lượng tái tạo và họ vẫn cần khí đốt để bù đắp cho sự thiếu hụt năng lượng xanh.
Ông Al-Kaabi khẳng định: “Năng lượng tái tạo chắc chắn sẽ thành hiện thực... nhưng vẫn cần nhiều khí đốt để bù đắp. Khí đốt và năng lượng sạch vẫn cần phải đồng hành trong nhiều năm nữa cho đến khi chuyển đổi thành công”. Qatar phát triển kinh tế dựa trên tài nguyên khí đốt, do đó phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu LNG của thế giới. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Qatar là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người đạt 53.000 USD/năm. Bộ trưởng Al-Kaabi cho biết Qatar đã lập các cơ sở chuyển LNG thành khí đốt tại Bỉ, Pháp và Vương quốc Anh. Nước này cũng đang tìm cách mua 70% thị phần cảng nhập khẩu LNG lớn nhất của Anh qua việc đầu tư nhiều hơn vào các dự án khí hóa lỏng ở đây./.Tin liên quan
Các ngân hàng Nhật Bản cấp khoản vay 330 triệu USD cho dự án điện Mặt Trời tại Qatar
Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Ngân hàng Mizuho đã ký thỏa thuận cấp khoản cho vay 330 triệu USD để xây dựng nhà máy năng lượng Mặt Trời quy mô lớn đầu tiên tại Qatar.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026










