BNEWS Phát triển kinh tế biển là điểm nhấn quan trọng tại lễ công bố Quy hoạch chung phát triển kinh tế xã hội của thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đến năm 2030, tầm nhìn 2050, được tổ chức vào ngày 25/11.
Tại lễ công bố Quy hoạch này, UBND thị xã Quảng Yên đưa ra 13 dự án kêu gọi đầu tư trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung nhiều vào lĩnh vực phát triển dịch vụ thương mại cảng biển.
Sớm có quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tổng thể có chất lượng, cộng với sự phát triển mạnh mẽ ở các địa phương lân cận khiến Quảng Yên trở thành điểm hấp dẫn về đầu tư đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Mới đây, ngày 18/11, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án Phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp đầm nhà Mạc (thị xã Quảng Yên).
Liên danh các nhà đầu tư dự án này là Công ty tập đoàn quốc tế CDC (Đảo Cayman), Công ty TNHH Tiện ích Trung Đông (Singapore), Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Á Châu Hồng Kong, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư tại Quyết định 1792/QĐ-TTg và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 23/9/2016.
Đây là dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cảng và khu công nghiệp với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, tương đương trên 315 triệu USD.
Tại buổi công bố quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu các ngành chức năng cũng như chính quyền thị xã Quảng Yên tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư để triển khai dự án, đồng thời sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước phục vụ tiến độ dự án.
Ông Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Thị ủy Quảng Yên cho biết, các nhà đầu tư nói chung, đầu tư lĩnh vực phát triển kinh tế biển nói riêng sẽ được hưởng ít nhất 5 ưu đãi khi đầu tư.
Đó là: Chính quyền địa phương có trách nhiệm tổ chức thu hồi đất trong giải phóng mặt bằng để sớm giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; được hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án; được giải quyết các thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; được đảm bảo an ninh trật tự; được giải quyết các kiến nghị kịp thời…
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của thị xã Quảng Yên xác định, việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã theo hướng công nghiệp- dịch vụ- nông nghiệp gắn với thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trong đó, phát triển công nghiệp cảng biển, cảng sông và hậu cần cảng trên cơ sở khai thác lợi thế tự nhiên của sông Bạch Đằng và các sông khác, gắn kết với hoạt động của cảng Lạch Huyện- Hải Phòng.
Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Quảng Yên sẽ là điểm đến thân thiện và cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cấp phép đầu tư cho Dự án phát triển Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc của Tập đoàn xây dựng Trung Đông, Tập đoàn RenApot của Bỉ với diện tích hàng nghìn hécta.
Các nhà đầu tư chiến lược Dự án Tổ hợp khu đô thị công nghiệp, công nghệ cao phía Bắc thị xã của Tập đoàn Amata, VinGroup, SunGoup đang được giao nghiên cứu quy hoạch các dự án đô thị, sinh thái, cảng biển, dịch vụ với quy mô diện tích rất lớn. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng lớn và đồng bộ, nhất là các công trình trọng điểm, các tuyến giao thông chính, hạ tầng đô thị và nông thôn...
Quảng Yên đang có nhiều cơ hội lớn phát triển kinh tế xã hội, nhất là kinh tế biển, để vươn xứng tầm là địa phương cửa ngõ biển của Quảng Ninh nói riêng và vùng kinh tế Bắc bộ nói chung.
Quảng Yên có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế và giao lưu thương mại giữa tỉnh Quảng Ninh với thành phố biển Hải Phòng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Quảng Yên nằm giữa tuyến kinh tế ven biển Quảng Yên – Hải Phòng, là cửa mở ra biển của cả miền Bắc để giao lưu thương mại với thế giới; có hệ thống giao thông thuận lợi 18A nối cầu Bạch Đằng với đường cao tốc 5B Hải Phòng – Hà Nội.
Đặc biệt, Quảng Yên được hưởng lợi từ phát triển đầu tư hạ tầng khu vực như bến cảng lớn Lạch Huyện, Đình Vũ (Hải Phòng), sân bay Quốc tế Cát Bi - Hải Phòng (cách khoảng 20 km).
Quảng Yên có bờ biển dài hơn 30 km và hơn 100 km tiếp giáp sông, biển, lạch Huyện với nhiều đầm nước, bãi triều rộng tới gần 20.000 ha tạo cho thị xã nguồn lợi thủy, hải sản phong phú khả năng khai thác thủy sản các loại, có thể được hàng chục nghìn tấn/năm.
Ngoài ra, Quảng Yên có điều kiện vươn ra các ngư trường như Cô Tô, Bạch Long Vĩ… là những ngư trường có khả năng khai thác từ 40.000– 50.000 tấn/năm./.
Tin liên quan
Hơn 300 triệu USD đầu tư vào dự án phát triển tổ hợp cảng biển ở Quảng Ninh
Đây cũng là dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh và quy hoạch phát triển hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp của cả nước trong tương lai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính phủ trình dự án sửa đổi Luật Bưu chính và Luật Đo lường
Luật Bưu chính năm 2010 đã thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ, nhưng trước sự bùng nổ của thương mại điện tử và kinh tế số, việc sửa đổi toàn diện là yêu cầu cấp bách.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội yêu cầu công trình lớn giám sát bụi bằng công nghệ AI
UBND thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm soát nguồn phát thải, quan trắc, giám sát, dự báo, truyền thông bảo vệ sức khỏe nhân dân.
-
Kinh tế Việt NamBáo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 3 - hết)
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 3 - hết).
-
Kinh tế Việt NamBáo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 2)
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 2).
-
Kinh tế Việt NamBáo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 1)
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.
-
Kinh tế Việt NamTinh thần Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần của Kỳ họp thứ 2 là “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri
Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết, trả lời 854 kiến nghị, đạt tỷ lệ 99,9%.
-
Kinh tế Việt NamGỡ điểm nghẽn thực thi, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và huy động các nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.
-
Kinh tế Việt NamĐoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 6 nhóm vấn đề
Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng kiến nghị 6 nhóm vấn đề lớn.











