Sắc đỏ thống lĩnh TTCK châu Á ngày 22/7

17:17' - 22/07/2016
BNEWS Chốt phiên ngày 22/7, chỉ số NikKei 225 giảm 1,09% (182,97 điểm). Trong khi, thị trường giao dịch cổ phiếu của Trung Quốc cũng kết thúc trong sắc đỏ.
Chứng khoán Nhật Bản giảm 182,97 điểm trong phiên giao dịch ngày 22/7. Ảnh: reuters

Thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 22/7, theo sau đợt mất điểm đầu tiên của chỉ số Dow Jones trong sáu phiên trên Phố Wall, trước những bình luận gây thất vọng từ các ngân hàng trung ương Nhật Bản và châu Âu về các gói kích thích kinh tế.
Tâm lý hứng khởi tràn ngập các sàn giao dịch trên thế giới trong vài tuần trước đó nhờ đồn đoán hàng nghìn tỷ USD sẽ được rót vào thị trường trong bối cảnh các nhà lãnh đạo cam kết tung ra các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế sau cú sốc Brexit - cử tri Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU).
Triển vọng lạc quan cùng với thống kê kinh tế mạnh từ Mỹ và đồn đoán Nhật Bản sẽ tung ra một gói kích thích kinh tế khổng lồ, được dự đoán là lên tới 20.000 tỷ yen, cũng đã kéo đồng yen xuống giá so với đồng USD.

Tuy nhiên, đồng nội tệ của Nhật Bản đã tăng cao trong phiên ngày 21/7, sau khi hãng BBC phát sóng bài phỏng vấn Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda, trong đó ông phát biểu “không cần thiết và không có khả năng” với cái gọi là “helicopter money” trong bất kỳ gói kích thích kinh tế nào.

“Helicopter money” nghĩa là BoJ sẽ rót tiền mặt trực tiếp vào nền kinh tế, chẳng hạn như đưa thẳng tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của người dân, thay vì thông qua biện pháp mua trái phiếu truyền thống.
Ngoài ra, cuối ngày 21/7, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng hoãn tung ra gói kích thích bổ sung như dự kiến. Tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào các báo cáo kinh tế hàng tháng và khởi động mùa báo cáo doanh thu của các công ty Nhật Bản.
Cuối phiên này, chỉ số NikKei 225 giảm 1,09% (182,97 điểm) xuống 16.627,25 điểm. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của hãng trò chơi điện tử Nintendo tăng 0,78% lên 28.220 yen/cổ phiếu trong bối cảnh giới đầu tư chào đón sự ra mắt của trò chơi Pokemon Go tại Nhật Bản.
Trong khi đó, TTCK Trung Quốc cũng kết thúc tuần giao dịch trong sắc đỏ, giữa lúc các nhà giao dịch tại nước này nối gót xu hướng bán tháo cổ phiếu trên thị trường toàn cầu do quan ngại về những cam kết của các ngân hàng trung ương đối với gói kích thích kinh tế.

Cụ thể, chỉ số Hang Seng của Hong Kong mất 0,16% (36,22 điểm) xuống 21.964,27 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,86% (26,19 điểm) xuống 3.012,82 điểm.
Hòa cùng không khí trên, TTCK châu Âu mở cửa phiên 22/7 giảm điểm, với chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,2% xuống 6.689,17 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) hạ 0,3% so với mức đóng phiên hôm 21/7 xuống 10.130,51 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) mất 0,3% xuống còn 4.365,38 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục