BNEWS Ngày 25/5, UBND tỉnh Tây Ninh và Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.
Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm của hai bên trong thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.
Theo thỏa thuận, UBND tỉnh Tây Ninh và Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trên 6 lĩnh vực trọng tâm gồm: chính quyền số, hạ tầng số, an toàn thông tin mạng, kinh tế số, xã hội số và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như AI, Big Data, Blockchain, điện toán đám mây, IoT… phù hợp với từng lĩnh vực; đồng thời đề xuất các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, y tế, du lịch, giao thông, nông nghiệp và môi trường.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa tỉnh Tây Ninh và MobiFone là minh chứng cho quyết tâm đồng hành của hai bên trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới. Do đó, các nội dung hợp tác cần được cụ thể hóa bằng chương trình, sản phẩm và lộ trình triển khai rõ ràng; đồng thời xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, có cơ chế theo dõi, đánh giá định kỳ nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất.
Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông Mobifone cho biết, với hơn 33 năm phát triển, MobiFone là doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Công an, tiên phong trong phát triển hạ tầng số, dịch vụ số và các giải pháp chuyển đổi số cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân; đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế số. Hiện nay, MobiFone đang triển khai nhiều nền tảng quan trọng như: Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống định danh điện tử VNeID, trung tâm điều hành thông minh cùng các nền tảng dữ liệu phục vụ Đề án 06 của Chính phủ.
Theo Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Tây Ninh là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển về công nghiệp, logistics, thương mại cửa khẩu và năng lượng tái tạo; đồng thời đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, mạng 5G và các nền tảng phục vụ quản lý, điều hành. Trong giai đoạn 2026 - 2030, hai bên sẽ tập trung hợp tác phát triển chính quyền số, hạ tầng số, an ninh mạng, triển khai Đề án 06, thúc đẩy kinh tế số và ứng dụng các công nghệ mới vào quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Dịp này, hưởng ứng chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, MobiFone đã trao tặng 5.000 SIM kèm gói cước KC90 cho các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với tổng giá trị 600 triệu đồng. Chương trình nhằm hỗ trợ lực lượng này thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số, tăng cường kết nối và phổ cập kỹ năng số đến từng khu dân cư.
Đồng thời, MobiFone Tây Ninh đã trao tặng 20 gói giải pháp Trường học số quốc gia trị giá 600 triệu đồng cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn; góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy và xây dựng môi trường học tập thông minh, hiện đại.
Tin liên quan
Tây Ninh thống nhất phương án giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 62
Tây Ninh thống nhất phương án giải phóng mặt bằng tính từ chân taluy ra 2m; tùy từng đoạn tuyến có thể điều chỉnh phù hợp với thực tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt
Từ đêm 15/7 đến trưa 17/7, các đợt mưa lớn kéo dài kèm dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
-
Kinh tế xã hộiGỡ vướng khẩn trương đưa Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng về đích
Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng đang đẩy nhanh thi công các hạng mục trọng điểm, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2027, góp phần tăng nguồn điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
-
Kinh tế xã hộiĐiện Biên khẩn trương khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông sau mưa lớn
Mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 17/7 đã gây sạt lở, ngập úng tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên khiến nhiều đoạn đường bị chia cắt, giao thông ách tắc cục bộ.
-
Kinh tế xã hội"Thiết kế tương lai" thay vì loay hoay "thích ứng": Lời giải cho bài toán sinh kế ĐBSCL
Ngày 17/7, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “FutureScape: Adaptation and Social Innovation” (Thích ứng với biến đổi và đổi mới xã hội).
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng lần đầu tổ chức lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế
Đà Nẵng lần đầu tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026, quảng bá "Quốc bảo" Việt Nam, thúc đẩy ngành dược liệu, du lịch chăm sóc sức khỏe, đưa sâm Ngọc Linh vươn ra thị trường quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiƯớc mơ thoát cảnh nắng bụi mưa sình của 3.500 nhân khẩu Đồng Tháp
Tại đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập), sau cơn mưa, mặt đường đọng những hố nước to, phương tiện lưu thông qua lại nên tạo thành những vũng bùn.
-
Kinh tế xã hộiLũ quét ở Mường Than khiến 1 người tử vong, 4 người mất tích
Ngày 17/7, thông tin từ Công an xã Mường Than (Lai Châu) cho biết, đến 13 giờ chiều nay, bước đầu đã xác định được có 1 người chết và 4 người mất tích do lũ quét xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hộiBộ Y tế yêu cầu dồn lực cứu chữa nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong, Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức tập trung tối đa nguồn lực cấp cứu, điều trị nạn nhân.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý tài chính công
Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động quản lý nhà nước thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.












