Thắp lửa khát vọng nơi bản làng xứ Nghệ

07:54' - 02/11/2025
BNEWS Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững bằng cách đặt con người vào trung tâm của mọi chính sách.
Từ những buổi đối thoại giản dị ở thôn, bản, tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên của người dân đang được đánh thức mạnh mẽ, trở thành động lực để thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 – 1,5%, riêng khu vực miền núi phấn đấu giảm từ 2 – 3%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã bố trí gần 500 tỷ đồng triển khai 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó hơn 336 tỷ đồng từ nguồn vốn chi thường xuyên.

Các chương trình, dự án được triển khai đồng bộ, kết hợp giữa đầu tư hạ tầng thiết yếu với phát triển sinh kế, đào tạo nghề, truyền thông và huy động nguồn lực xã hội. Cách làm này không chỉ giúp người dân nâng cao đời sống vật chất mà còn củng cố nhận thức, tạo nền tảng cho thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự lực được đẩy mạnh. Nhiều địa phương đã gắn nhiệm vụ giảm nghèo với phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đảm bảo an sinh xã hội – tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Một điểm sáng trong công tác giảm nghèo tại Nghệ An là việc tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp tại cơ sở – nơi chính sách được “mang đến tận tay” người dân.

 
Thực hiện Tiểu dự án 2 – Dự án 6 “Truyền thông về giảm nghèo đa chiều”, toàn tỉnh đã tổ chức 139 lớp tập huấn truyền thông với gần 19.500 người tham gia. Riêng năm 2024, có 82 cuộc đối thoại giảm nghèo được tổ chức, thu hút hơn 10.000 lượt người dân.

Tại mỗi buổi đối thoại, cán bộ các ban, ngành liên quan phổ biến chính sách, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người dân tiếp cận các chương trình dạy nghề, vay vốn, hỗ trợ việc làm, nhà ở, nước sạch, y tế và giáo dục. Qua đó, chính quyền không chỉ truyền đạt thông tin một chiều, mà còn tiếp nhận phản hồi, kiến nghị, từ đó điều chỉnh chính sách sát với thực tiễn hơn.

Câu chuyện từ những bản làng miền Tây xứ Nghệ

Tại huyện Con Cuông cũ, một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, chương trình đối thoại được tổ chức sâu rộng đến từng xã, xóm. Mỗi xã tổ chức ít nhất hai điểm đối thoại, có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, các phòng ban chuyên môn và hộ nghèo, cận nghèo.

Nhờ đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy “trông chờ, ỷ lại” để tự tìm đường phát triển kinh tế.

Vợ chồng anh Lô Văn Phim và chị Lô Thị Xin ở bản Xằng (xã Môn Sơn) là một ví dụ điển hình. Trước đây, gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo, không dám vay vốn vì sợ rủi ro. Nhưng sau khi tham gia buổi đối thoại, được nghe tư vấn về chính sách vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, anh chị quyết định vay 100 triệu đồng để nuôi bò, trồng keo tràm. Nhờ đó, chỉ sau vài năm, gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn có tích lũy, lo được cho con ăn học.

Tại xã Quỳ Hợp, hơn 55 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đã được giải ngân cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp Vy Hoàng Hà, Dự án 6 đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức người dân. Từ chỗ ngại thay đổi, nay bà con đã chủ động học nghề, mở rộng sản xuất, tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, Nghệ An coi việc khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên là yếu tố cốt lõi để giảm nghèo bền vững. Mỗi buổi đối thoại là dịp để người dân được lắng nghe, được khuyến khích tin vào chính mình, đồng thời nhận thức rõ hơn vai trò của Nhà nước, của cộng đồng trong quá trình phát triển.

Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn – thiên tai, lũ lụt, biến động kinh tế – nhưng chính tinh thần đoàn kết, tự lực của người dân đang trở thành “chìa khóa” giúp Nghệ An từng bước vượt qua thách thức, hướng đến mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục