Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn đi lên

08:08' - 15/11/2016
BNEWS Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn đi lên trong phiên ngày 14/11 và đồng USD tăng cao trong bối cảnh chiến thắng bất ngờ của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.
Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn đi lên. Ảnh: EPA

Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn đi lên trong phiên ngày 14/11 và đồng USD tăng cao trong bối cảnh chiến thắng bất ngờ của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng hồi tuần trước vẫn đang là nhân tố hỗ trợ các thị trường.
Giới phân tích nhận định tâm lý thị trường đã tạm ổn định khi mà những chính sách và việc lựa chọn thành viên nội các của ông Trump được cho là không “cực đoan” như ông này đã phát biểu trong suốt cuộc đua tranh cử.
Trong phiên này, đồng USD leo lên mức cao nhất của 11 tháng so với đồng euro, lên giao dịch ở mức 1,0709 USD/euro, và đạt mức đỉnh của 5 tháng so với đồng yen.
Trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 0,1% lên 18.868,55 điểm.

Chỉ số S&P 500 không đổi, giao dịch ở mức 2.164,21 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống 5.218,40 điểm.
Tại thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London tăng 0,3% lên 6.753,18 điểm.

Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt Đức nhích nhẹ 0,2% lên 10.693,69 điểm.

Còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cộng thêm 0,4% lên 4.508,55 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục