Thị trường hoa 20/10 “nở rộ” cả online lẫn chợ truyền thống

19:20' - 20/10/2025
BNEWS Cả chợ dân sinh, gánh hoa rong lẫn cửa hàng đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến, sức mua qua kênh online cũng tăng đáng kể.

Khi phố lên đèn, không khí mua bán hoa tại Hà Nội vẫn chưa hạ nhiệt. Tại các cửa hàng hoa ở các tuyến đường trung tâm như Cầu Giấy, Phan Đình Phùng,... vẫn tấp nập người mua. Cả chợ dân sinh, gánh hoa rong lẫn cửa hàng đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến, sức mua qua kênh online cũng tăng đáng kể.

Cô Hòa, người bán hoa rong hơn 10 năm ở phố Phan Đình Phùng, chia sẻ: “Từ đầu giờ chiều đến tối là lúc khách đông nhất. Nhiều người tan ca tranh thủ mua hoa tặng mẹ, tặng vợ. Tôi nhập hoa từ chợ Quảng Bá lúc 5 giờ sáng, giá hoa hồng Đà Lạt và hoa ly đều tăng khoảng 15% so với ngày thường. Tuy giá nhập cao hơn, nhưng khách vẫn rất đông.”

Còn ở khu vực chợ Cầu Giấy, lượng khách đổ về mua hoa trong ngày 20/10 tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Anh Thế Anh (phường Cầu Giấy) cho biết: “Tôi lựa chọn mua hoa ở đây vì hoa tươi, giá thành rẻ, hợp lý với nhu cầu".

Trong khi đó, tại các cửa hàng hoa tươi, doanh thu từ bán online tăng mạnh. Chị Hà Anh - nhân viên cửa hàng hoa (phường Đống Đa) chia sẻ: “Cũng như các năm trước, xu hướng đặt hàng vẫn nghiêng về hình thức online. Trong tổng số đơn dịp lễ này, khoảng 80% đã được khách hàng chốt mẫu và thanh toán trước qua các kênh mạng xã hội. Tuy nhiên, khách mua trực tiếp tại cửa hàng tăng nhanh vào chiều tối. Nhiều khách chọn gói hoa thiết kế sẵn, có thiệp và quà kèm theo. Trung bình mỗi đơn trị giá 800.000 đến hơn 1 triệu đồng, giao tận tay người nhận trong ngày.”

Về giá cả, thị trường hoa tươi năm nay ghi nhận mức tăng nhẹ từ các vườn trồng và chợ đầu mối. Hoa hồng Đà Lạt được bán lẻ từ 8.000–10.000 đồng/bông, loại hồng to dao động 18.000–20.000 đồng/bông, trong khi các bó hoa phối hợp nhiều loại có giá trung bình 250.000–500.000 đồng/bó.

Riêng hoa nhập khẩu như hồng Ecuador hay tulip Hà Lan có giá cao gấp nhiều lần, từ 120.000 đến 200.000 đồng/bông, thậm chí có loại hoa “nhà giàu” nhập từ Nam Phi lên tới 700.000–1.000.000 đồng/bông.

Chị Hà Anh cho biết, giá bán lẻ sản phẩm cũng tăng tương ứng để bù chi phí đầu vào, nhưng vẫn nằm trong khung giá “chấp nhận được” nhằm đảm bảo chất lượng và độ tươi của hoa. Nhờ nhu cầu tặng quà cao trong dịp lễ, các cửa hàng dù điều chỉnh giá vẫn ghi nhận lượng khách tăng mạnh so với ngày thường.

Theo khảo sát của phóng viên, giá hoa năm nay chỉ tăng nhẹ 10–15%, chủ yếu ở nhóm hoa nhập khẩu như tulip, mẫu đơn, cẩm chướng. Các loại hoa trong nước như hồng, cúc, baby vẫn chiếm ưu thế nhờ nguồn cung ổn định. Nhiều tiểu thương đánh giá, sức mua tăng đều nhưng không gây khan hàng, cho thấy thị trường hoa năm nay phát triển ổn định và bền vững hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục