BNEWS Tp. Hồ Chí Minh hướng đến dần mở giãn cách, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, sản xuất, an sinh xã hội; đồng thời đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm cho người dân thành phố.
Sau khi thực hiện siết chặt giãn cách xã hội từ ngày 23/8 đến ngày 6/9/2021, cùng đó với là tăng tốc độ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân toàn thành phố, Tp. Hồ Chí Minh đang có những sự thay đổi tích cực theo hướng kiểm soát được dịch bệnh.
Trước những nỗ lực và kết quả này, Tp. Hồ Chí Minh hướng đến dần mở giãn cách, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, sản xuất, an sinh xã hội; đồng thời đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm cho người dân thành phố.
*Dần mở lại các hoạt động Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Tp. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 7/9 tổng số mũi vaccine đã tiêm cho người dân là hơn 6,8 triệu mũi; trong đó tổng số người đã tiêm mũi 1 là hơn 6,175 triệu, tiêm mũi 2 là 708.646, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 751.471 người.Như vậy, tính đến thời điểm này, hơn 70% người dân từ 18 tuổi trở lên sống tại Tp. Hồ Chí Minh đã được tiêm vaccine COVID-19. Đây là điểm sáng để Tp. Hồ Chí Minh có thể ứng phó dịch bệnh, nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường như trước đây.
Chị Nguyễn Ngọc An, trú tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức chia sẻ, cả gia đình chị đều chấp hành nghiêm các chính sách giãn cách xã hội của UBND Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời các thành viên trong gia đình đều thực hiện tiêm vaccine đúng tiến độ để tạo kháng thể nhanh nhất, phòng chống dịch bệnh COVID-19.Không những vậy, chị còn đăng ký cho thành viên chưa đủ 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 để phòng bệnh khi có vaccine cho người nhỏ tuổi.
Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tp. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố được đánh giá là vùng có nguy cơ cao, cấp độ 4 trong lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, sau thực hiện giãn cách siết chặt từ ngày 23/8 đến 6/9/2021, Tp. Hồ Chí Minh được đưa về cảnh báo cấp độ 3. Với cải thiện này, Tp. Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng có phương án để dần mở giãn cách.Theo đó, Tp. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng thẻ xanh và thẻ vàng COVID-19. Cụ thể, thẻ xanh và thẻ vàng được hiển thị thông qua các ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, tiemchungcovid19.gov.vn… khi người dân đã được tiêm vaccine mũi 1 hoặc tiêm 2 mũi vaccine COVID-19.
Dự kiến, sau ngày 15/9/2021, Tp. Hồ Chí Minh sẽ đưa ra quy tắc chống dịch để khôi phục sản xuất an toàn, an toàn đến đâu, mở cửa đến đó trong 3 giai đoạn. Đó là: từ ngày 16/9 đến 31/9, người đã tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 có thể tham gia các hoạt động lưu thông, sản xuất, ngoại trừ các hoạt động karaoke, vũ trường, kinh doanh trung tâm thương mại, thể dục thể thao. Khoảng thời gian từ 15/9 đến 31/10/2021, toàn thành phố sẽ có khoảng 80% người trên 18 tuổi tiêm vaccine mũi 1, thành phố sẽ mở dần giãn cách từ các quận huyện vùng xanh như quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.Cũng trong thời gian này, thành phố xem xét mở lại các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức để đảm bảo chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân, bởi thực tế năng lực của các hệ thống siêu thị trong thành phố chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu tiêu dùng.
Giai đoạn 2 từ 31/10/2021 đến 15/1/2022, Tp. Hồ Chí Minh sẽ mở lại các hoạt động cho người có thẻ xanh COVID-19 là trung tâm thương mại, trung tâm thể dục thể thao, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống. Trong hai giai đoạn này, người có thẻ vàng hạn chế hơn trong việc đi lại làm việc sản xuất như thực hiện "1 cung đường, 2 điểm đến", làm việc "3 tại chỗ".Giai đoạn 3 kể từ ngày 15/1/2022 trở đi, mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh tụ tập đông người bắt buộc phải có thẻ xanh COVID-19. *Tiếp tục kết nối chuỗi cung ứng để hồi phục kinh tế nhanh Song song với các hoạt động nới lỏng giãn cách tại Tp. Hồ Chí Minh, hoạt động kết nối chuỗi cung ứng, liên kết tiêu dùng với người dân thành phố cũng được UBND Tp. Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu để người dân yên tâm thực hiện các giải pháp nới lỏng tiếp theo.Kể từ ngày 19/7/2021, Tp. Hồ Chí Minh cùng 18 tỉnh phía Nam đồng loạt thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhanh chóng có chương trình kết nối sản xuất và tiêu dùng để tránh làm đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm do ứng phó dịch bệnh COVID-19.
Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và tư vấn Kinh tế Hợp tác, Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2, đại diện Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, lúc mới bắt đầu thực hiện kết nối chuỗi cung ứng, chỉ có 15 đầu mối sản xuất từ 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham gia.Nhưng đến nay, đã có 1.431 đầu mối là các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung kết nối sản xuất và tiêu thụ này. Trong đó, các nhóm "combo" nông sản được người tiêu dùng và các hệ thống siêu thị đánh giá cao và thành công nhất trong thực hiện chuỗi kết nối.
Trước sự triển khai nhanh chóng, các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã tích cực thống kê các đơn vị sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác với những mặt hàng đặc trưng, tạo combo nông sản thiết thực như rau củ, trái cây, gạo, thủy sản, trứng vịt chạy đồng… để gửi về Tổ công tác 970, lên danh sách cho người tiêu dùng lựa chọn đặt hàng. Ông Võ Văn Lập, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang chia sẻ, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang nắm rõ loại nông sản, diện tích sản xuất, vùng nguyên liệu từng loại và các đơn vị sản xuất cụ thể trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, khi Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phát động chương trình kết nối, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đã nhanh chóng liên hệ với các hợp tác xã rà soát số lượng, báo về cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang thực hiện chuỗi kết nối nhanh nhất.Nhờ đó, mặc dù còn nhiều vướng mắc do khâu vận chuyển, nhưng nông sản của người dân Tiền Giang vẫn nhanh chóng đến được người tiêu dùng Tp. Hồ Chí Minh qua các combo của chuỗi kết nối.
Theo ông Trần Minh Hải, qua chương trình thực hiện kết nối chuỗi cung ứng, có thể thấy được sản phẩm nông nghiệp của 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và Tây Nguyên đều có cơ hội đến với người tiêu dùng đúng lúc, tránh sự ùn ứ khi đến vụ thu hoạch rộ trong giai đoạn ứng phó dịch bệnh COVID-19. Khi chương trình vừa triển khai, các tỉnh Tiền Giang, Kiên giang, An Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng kết nối để sản phẩm của người sản xuất đến với người tiêu dùng nhanh nhất trong các ngày 25/8 đến ngày 6/9/2021. Qua khảo sát sự tiếp cận của người dân đối với các combo nông sản, hầu hết đều cho biết sự hài lòng với combo và giá cả cũng nhẹ hơn so với đặt hàng trực tiếp tại các hệ thống siêu thị. Theo chị Nguyễn Minh Hồng, trú tại phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, combo nông sản theo chương trình của Tổ công tác 970 rất phù hợp.Chỉ với 100.000 đồng, chị có thể mua được 10 kg rau củ, quả. Với combo 150.000 đồng chị mua được gạo ngon, combo 250.000 đồng chị có cá cho gia đình sử dụng trong 4 ngày. Combo này rất thuận tiện, giúp chị yên tâm giãn cách, không phải ra ngoài và tiếp xúc nhiều, tránh sự lây lan dịch bệnh.
Với hiệu quả của chương trình kết nối chuỗi cung ứng nông sản, người sản xuất của 29 tỉnh phía Nam yên tâm tiếp tục sản xuất, người tiêu dùng yên tâm thực hiện giãn cách, chờ nới lỏng. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ, thành công này không chỉ được thực hiện trong giai đoạn giãn cách, bởi còn nhiều đơn vị sản xuất vẫn chưa kết nối tốt với người tiêu dùng. Ứng phó dịch bệnh COVID-19 còn dài, chính vì vậy, mỗi địa phương cần lập một đội phản ứng nhanh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết nối chặt chẽ với Tổ công tác 970 để sản phẩm nông nghiệp làm ra đến với người tiêu dùng kịp thời, nhanh chóng, giữ được chất lượng và giá trị./.Tin liên quan
TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thiết bị y tế và thuốc hỗ trợ bệnh nhân F0
Sáng 11/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận vật tư y tế, thuốc hỗ trợ bệnh nhân F0 trị giá 13 tỷ đồng, do các doanh nghiệp, tổ chức trao tặng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChạy đua tiến độ trên đại công trường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
Tại các mũi thi công, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào năm 2029.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Đột phá tư duy, đổi mới quản trị tạo điểm tựa cho tăng trưởng
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu hạ thấp mực nước tối đa tại Hồ Nậm Mòong (Tuyên Quang)
Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chỉ đạo chủ đập hạ thấp mực nước hồ hồ Nậm Mòong xuống mức tối đa để đề phòng các đợt mưa lớn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng hệ sinh thái cho robot “made in Vietnam”
Hiện tại, robot toàn cầu đã chuyển từ tự động hóa sang thông minh, do đó Việt Nam cần nền tảng phát triển robot quốc gia và mạng lưới công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành này.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đất đai vì mục tiêu phát triển đất nước
Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.
-
Kinh tế Việt NamBảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHơn 25.000 phụ nữ được nâng cao năng lực kinh doanh và chuyển đổi số
Việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và tạo những giá trị kinh tế và xã hội tích cực













