Trên 500.000 USD hỗ trợ các hộ dân Lào Cai xây nhà mới sau bão Yagi

15:51' - 09/05/2025
BNEWS Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trường đoàn đã đi thăm các hộ nhận hỗ trợ xây nhà mới ở xã Nậm Khánh, Bắc Hà, Lào Cai.

Ngày 9/5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trường đoàn đã đi thăm các hộ nhận hỗ trợ xây nhà mới ở xã Nậm Khánh, Bắc Hà, Lào Cai theo chương trình hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả của siêu bão Yagi (bão số 3) gây ra vào tháng 9/2024 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai.

Tham gia đoàn có Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cùng một số phòng chức năng thuộc Cục; về phía tổ chức quốc tế có bà Kendra Renas trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam; về phía UBND tỉnh Lào Cai có Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Hài.

Khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả tại một số tỉnh miền Bắc bị thiệt hại bởi bão Yagi trị giá 1 triệu USD do chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) - Cơ quan Di cư của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đang được triển khai tích cực, nhằm giúp các hộ gia đình thụ hưởng từng bước khôi phục và ổn định cuộc sống sau thiên tai như: cấp phát tiền mặt trực tiếp cho các hộ dân, tái thiết nhà ở thông qua sửa chữa, xây mới nhà cho các hộ bị thiệt hại, phục hồi sinh kế bằng cách cung cấp giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và hỗ trợ các hợp tác xã tại 5 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang và Hải Phòng.

Tại tỉnh Lào Cai, ngay sau bão, dự án đã tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật xây sửa nhà ở an toàn cho các hộ thụ hưởng thông qua tờ rơi, buổi trao đổi tập trung, sổ tay kỹ thuật, thăm thực tế hộ dân, góp phần đảm bảo xây dựng nơi tránh trú kiên cố cho người dân và nâng cao khả năng chống chịu trong cộng đồng.

Chương trình đã hỗ trợ 205 hộ tại Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà với tổng kinh phí khoảng hơn 500.000 USD. Trong đó, số hộ gia đình hưởng lợi cụ thể tại Bảo Yên là 42 hộ gia đình, Bát Xát có 81 hộ gia đình và Bắc Hà có 52 hộ gia đình. Tổng tiến độ hiện đạt 68,5% và sắp triển khai xây, sửa thêm 30 nhà an toàn trước thiên tai.

Trong đó, tại Bắc Hà, đặc biệt, tại thôn Nậm Khánh, xã Nậm Khánh, dự án đã giúp đỡ các hộ gia đình dân tộc Dao và Nùng thuộc diện cận nghèo, có nguy cơ sạt lở đất cao, với mức hỗ trợ từ 60 - 80 triệu đồng/hộ để di dời và xây dựng lại nhà kiên cố.

Tại thôn Nậm Khánh, dự án đang hộ trợ các hộ gia đình ông Đặng Văn Mành, Phàn Văn Tảnh, Đặng Văn Pao và Lý Văn Sơn là các hộ dân tộc thiểu số (người Dao và Nùng) thuộc diện cận nghèo tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Các hộ đều sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở đất do bão số 3 (Yagi); trong đó, nhà của ông Mành, ông Tảnh và ông Pao nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm buộc phải di dời, còn ông Sơn thuộc vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Các hộ đều thành viên trong độ tuổi lao động nhưng thu nhập bấp bênh, sinh kế bị ảnh hưởng nặng nề sau bão và lũ.

Trước tình hình đó, Dự án hỗ trợ của IOM đã đề xuất mức kinh phí 80 triệu đồng/hộ để di dời và xây mới nhà cho 3 hộ người Dao, cùng 60 triệu đồng hỗ trợ xây mới tại chỗ cho hộ ông Sơn (người Nùng), nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ hưởng lợi.

Năm 2024, Lào Cai  có 9.902 nhà bị ảnh hưởng, 1.242 nhà sụt lún, hư hỏng công trình phụ do thiên tai. Việc cấp phát viện trợ từ các tổ chức quốc tế không chỉ giúp các hộ dân Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai mà còn góp phần nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng trước các trận thiên tai xảy ra trong tương lai.

Phát biểu trong chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ người dân không chỉ trong giai đoạn khẩn cấp mà còn giúp họ có điều kiện phục hồi sinh kế bền vững. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là động viên tinh thần từ cộng đồng quốc tế giúp các hộ dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.”

Cũng trong chuyến thăm này, đoàn công tác kiểm tra trình công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng (giai đoạn 2), phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai; tiến độ khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục