Trung Quốc khẳng định không bán phá giá thép

20:27' - 18/02/2016
BNEWS Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết các nhà sản xuất thép của nước này không liên quan tới tình trạng bán phá giá lượng thép dư thừa sang thị trường Liên minh châu Âu (EU).
Trung Quốc khẳng định không bán phá giá thép. Ảnh: Reuters

Phản ứng trước một cuộc điều tra do EU tiến hành về vấn đề bán phá giá thép, người phát ngôn Shen Danyang của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết mức thuế sơ bộ thấp không phài là bằng chứng về hành vi bán phá giá của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Tình trạng dư thừa công suất là một vấn đề trên thế giới và những nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp của Trung Quốc nhằm tái cơ cấu hoạt dộng của ngành sản xuất thép và giảm thiểu tình trạng dư thừa công suất đang tiến triển.

Theo người phát ngôn Shen Danyang của Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này hy vọng sẽ khắc phục tình trạng dư thừa công suất cùng với EU và cho rằng các hành vi bảo hộ sẽ chỉ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hy vọng EU sẽ sớm rút lại các biện pháp trên.

Tin tức cho hay do lo ngại về tình trạng thép giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường EU, Ủy ban châu Âu (EC) đang theo dõi lượng thép nhập khẩu và áp dụng mức thuế bổ sung đối với thép nhập khẩu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục