Tưng bừng Lễ hội ánh sáng Diwali

16:15' - 29/10/2019
BNEWS Lễ hội ánh sáng Diwali đang diễn ra ở Ấn Độ và các cộng đồng người Hindu trên thế giới có ý nghĩa chào đón một năm mới, tôn vinh chiến thắng của ánh sáng trước bóng đêm, cái thiện trước cái ác.
Đây là lễ hội quan trọng trong văn hóa Hindu giáo, với ý nghĩa chào đón một năm mới, thể hiện sức mạnh của chính nghĩa, tôn vinh chiến thắng của ánh sáng trước bóng đêm, cái thiện trước cái ác và tri thức trước ngu muội. Trong ảnh: Người dân tham gia lễ hội ánh sáng Diwali tại Dhaka, Bangladesh, ngày 27/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Để đón Lễ Diwali, người dân thường treo đèn, trang trí nhà cửa, mua sắm quần áo mới, cầu nguyện, sum vầy với bạn bè và người thân, cũng như tổ chức tiệc và bắn pháo hoa. Trong ảnh: Trẻ em đốt pháo hoa trong lễ hội ánh sáng Diwali tại Dhaka, Bangladesh, ngày 27/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Trong ảnh: trong lễ hội ánh sáng Diwali tại Dhaka, Bangladesh, ngày 27/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân đốt pháo hoa trong lễ hội ánh sáng Diwali tại Dhaka, Bangladesh, ngày 27/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân thắp đèn dầu bên bờ sông Sarayu ở Ayodhya, Ấn Độ, trước thềm lễ hội ánh sáng Diwali, ngày 26/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân tham gia lễ hội ánh sáng Diwali tại Colombo, Sri Lanka, ngày 27/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân tham gia lễ hội ánh sáng Diwali tại Amritsar, Ấn Độ, ngày 27/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Pháo hoa lung linh trong lễ hội ánh sáng Diwali tại Amritsar, Ấn Độ, ngày 27/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục