BNEWS Vĩnh Long đẩy nhanh Chiến dịch "90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long" năm 2026 bằng nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tế.
Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh Chiến dịch "90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long" năm 2026 bằng nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tế.
Không chỉ tổ chức khám tại trạm y tế, trường học, các địa phương còn đưa điểm khám về tận ấp, mở rộng thời gian, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Qua sàng lọc, các yếu tố nguy cơ được phát hiện sớm, góp phần hình thành thói quen chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe. Linh hoạt điểm khám, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân Chiến dịch "90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long" được triển khai từ ngày 11/8 đến 9/11/2026. Ngành y tế hướng dẫn chuyên môn, chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế tăng cường nhân lực hỗ trợ trạm y tế xã, phường. Tùy điều kiện kinh phí, nhân lực và đặc điểm địa bàn, các địa phương bố trí điểm khám tại trạm y tế, nhà văn hóa ấp, khóm, trường học; đồng thời tổ chức khám lưu động đối với trường hợp khó khăn trong đi lại. Tại Trạm Y tế phường Duyên Hải, theo kế hoạch, có hơn 21.700 người được khám sức khỏe miễn phí, đến nay đã khám cho gần 8.000 người. Bên cạnh điểm khám tại trạm, địa phương tổ chức khám lưu động ở các khóm và phối hợp trường học khám cho học sinh. Bà Mai Thị Giỏi (phường Duyên Hải) cho biết, do tuổi cao, gia đình khó khăn, không có điều kiện khám sức khỏe định kỳ nên trước đây bà thường chỉ đến trạm y tế, bệnh viện khi xuất hiện triệu chứng bệnh rõ ràng. Được địa phương tạo điều kiện tiếp cận điểm khám gần nhà, bà vui mừng khi được kiểm tra sức khỏe, tầm soát một số bệnh và tư vấn cách phòng ngừa. Qua lần khám này, bà hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình, biết cách phòng ngừa những bệnh thường gặp ở người lớn tuổi. Phó Chủ tịch UBND phường Duyên Hải Lê Thanh Mộng cho biết, phường huy động các lực lượng tham gia chiến dịch, từ tuyên truyền, vận động đến hỗ trợ khám và nhập dữ liệu. Phường sử dụng hệ thống loa truyền thanh và lực lượng cơ sở thông tin thời gian, địa điểm khám đến từng khu dân cư để người dân tham gia; tuyên truyền người dân hình thành thói quen khám định kỳ, phát hiện sớm nguy cơ, chủ động khám và điều trị, không chờ đến khi có triệu chứng.Tại xã Tân Quới, địa phương đưa điểm khám đến gần dân và huy động nhiều lực lượng tham gia. Ngoài khám tại trạm, xã bố trí 45 điểm khám tại 15 ấp và một tổ khám lưu động. Mỗi ấp tổ chức khám trong 3 ngày, từ 7 - 20 giờ, phù hợp với thời gian làm việc, sản xuất của người dân. Tổ y tế lưu động đến tận nhà khám cho người cao tuổi, người khuyết tật và trường hợp khó khăn trong đi lại. Xã huy động hơn 100 nhân sự gồm giáo viên, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ nhập liệu. Sau khám, thông tin sức khỏe được cập nhật, đồng bộ vào Sổ sức khỏe điện tử VNeID.
Ghi nhận tại các điểm khám, người dân được kiểm tra, sàng lọc các chỉ số sức khỏe, tư vấn phòng bệnh và hướng dẫn chuyển tuyến khi có dấu hiệu bất thường. Qua sàng lọc, lực lượng y tế ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính, đái tháo đường, tăng huyết áp nhưng ít đi khám, vẫn sử dụng đơn thuốc cũ trong thời gian dài. Bác sĩ tư vấn các trường hợp này đến cơ sở y tế kiểm tra và điều chỉnh thuốc phù hợp tình trạng sức khỏe hiện tại. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Đức, Giám đốc Trạm Y tế xã Tân Quới, để giúp người dân được tầm soát bổ sung miễn phí một số bệnh mạn tính và bệnh truyền nhiễm, địa phương vận động thêm nguồn lực xã hội hóa. Qua đó, các cơ sở y tế, nhà thuốc tư nhân hỗ trợ khoảng 40 triệu đồng mua bộ kit test nhanh đường huyết và viêm gan B. Địa phương vận động nguồn lực hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 600 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, với tổng chi phí hơn 200 triệu đồng. “Việc đưa điểm khám về gần khu dân cư giúp những người ít có thời gian hoặc khó đến cơ sở y tế vẫn có thể kiểm tra sức khỏe. Qua khám, sàng lọc, lực lượng y tế tư vấn, hướng dẫn cụ thể để người dân hiểu tình trạng sức khỏe của mình và biết cách bảo vệ sức khỏe, tránh tình trạng chờ bệnh nặng mới đi khám hoặc tiếp tục sử dụng thuốc theo đơn cũ, có thể dẫn đến những diễn biến không tốt cho sức khỏe”, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Đức nói. Ông Nguyễn Ngọc Định (xã Tân Quới) chia sẻ, hoạt động khám tại địa bàn dân cư có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với người lớn tuổi. Việc được kiểm tra đường huyết, huyết áp, viêm gan và các chỉ số sức khỏe giúp người dân biết rõ hơn tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm bệnh để điều trị kịp thời, giảm chi phí và chủ động chăm sóc sức khỏe. Ông mong muốn, hoạt động khám sàng lọc tiếp tục được duy trì, mở rộng thêm nội dung khám, qua đó, hỗ trợ người dân sớm phát hiện bệnh và chủ động chăm sóc sức khỏe. Đặt nền tảng chăm sóc sức khỏe nhân dân chủ động, lâu dàiTheo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 29/8, toàn tỉnh có trên 1,67 triệu người được khám sàng lọc sức khỏe miễn phí, đạt hơn 49% dân số. Để đẩy nhanh tiến độ và nâng hiệu quả sàng lọc, ngành y tế và các địa phương tổ chức các điểm khám phù hợp điều kiện từng địa bàn, đồng thời huy động các cơ sở y tế công lập và tư nhân tham gia. Ngoài các nội dung khám, sàng lọc theo danh mục chung, ngành y tế và các địa phương linh hoạt lồng ghép thêm chương trình chuyên môn, vận động nguồn lực xã hội hóa để người dân được tầm soát thêm nhiều bệnh lý.
Một trong những nội dung đang được triển khai lồng ghép tại các địa phương là sàng lọc chủ động bệnh lao. Theo đó, Bệnh viện Phổi Vĩnh Long chủ trì chương trình tại 19 xã, phường từ ngày 15/8 đến 20/10/2026 với mục tiêu đạt 11.400 lượt khám. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chỉ đạo tuyến và Điều dưỡng, Bệnh viện Phổi Vĩnh Long), qua chụp X-quang, hệ thống y tế ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngờ mắc lao để tiếp tục xét nghiệm chuyên sâu bằng hệ thống GeneXpert theo chiến lược 2X. Cách làm này góp phần mở rộng phạm vi tầm soát, giúp người dân tiếp cận thêm các dịch vụ kiểm tra sức khỏe ngay tại cơ sở. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, để triển khai chiến dịch, ngành y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, phân công các sở, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện; đến nay, 124 xã, phường xây dựng kế hoạch và đang tập trung triển khai. Các địa phương linh hoạt bố trí điểm khám tại trạm y tế, ấp, khóm, đồng thời tổ chức khám tại nhà cho người khó di chuyển và điều chỉnh thời gian khám vào buổi tối, ngày nghỉ.Đồng hành với y tế cơ sở, Sở Y tế huy động nguồn lực từ bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực, phòng khám công lập và tư nhân, đồng thời lồng ghép các chương trình chăm sóc, điều trị bệnh mạn tính, bệnh lao và chăm sóc sức khỏe cộng đồng vào chiến dịch. Tùy điều kiện, người dân ở các địa phương sẽ được khám các chuyên khoa, kiểm tra, tầm soát tăng huyết áp, đái tháo đường, lao phổi và một số bệnh lý khác. Qua đó, người dân có thêm cơ hội kiểm tra nhiều nhóm bệnh, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe toàn diện, sớm nhận biết nguy cơ để chủ động phòng ngừa, điều trị.
Bà Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Ý nghĩa lớn nhất của chương trình là giúp người dân chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động. Không chỉ biết các chỉ số sức khỏe và nguy cơ bệnh tật, người dân còn được hướng dẫn kiểm soát nguy cơ, lập hồ sơ quản lý, theo dõi và can thiệp sớm ngay từ tuyến cơ sở. Việc cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử giúp theo dõi sức khỏe người dân liên tục theo vòng đời, tạo cơ sở để bác sĩ nắm được tiền sử và tình trạng sức khỏe khi người dân khám tại các cơ sở y tế khác nhau. Chính vì thế, Chiến dịch "90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long" không chỉ là đợt tổng kiểm tra sức khỏe quy mô lớn mà còn đặt nền tảng cho chăm sóc sức khỏe lâu dài, từng bước chuyển từ “có bệnh mới chữa” sang “chủ động quản lý, dự phòng”, hình thành thói quen chủ động phòng bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân công bằng, toàn diện và bền vững”.Tin liên quan
Bí thư Vĩnh Long: Kiên quyết xử lý dứt điểm dự án kéo dài, lãng phí
Ngày 26/8, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiSớm đưa nước sạch trở lại cho người dân xã Chân Mây-Lăng Cô (Huế)
Sau ba ngày triển khai, đến nay HueWACO đã vận hành thử nghiệm và đang điều chỉnh công nghệ để sớm cấp nước cho người dân.
-
Kinh tế xã hộiỨng dụng công nghệ số trong giảng dạy tiếng Nga - chương mới trong hợp tác giáo dục Việt-Nga
Bộ Giáo dục Nga khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ đội ngũ giáo viên tiếng Nga tại các nước, trong đó có Việt Nam, nâng cao năng lực chuyên môn và cập nhật các phương pháp giảng dạy hiện đại.
-
Kinh tế xã hộiTrường vùng đảo, biên giới Đồng Tháp sẵn sàng đón năm học mới
Các trường học ở khu vực xã đảo, biên giới tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại.
-
Kinh tế xã hộiTrao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành tại Cà Mau
Ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn công tác đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Quách Kim Tuyến.
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên đường tỉnh 448
Mưa to đến rất to kéo dài đã khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn khu vực Hòa Bình (cũ), tỉnh Phú Thọ xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún.
-
Kinh tế xã hộiTrao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ
Sáng 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Duy Khương, Đảng bộ phường Cái Răng.
-
Kinh tế xã hộiPhó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Tây Ninh
Ngày 29/8/2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tham dự chương trình trao quà, tặng học bổng cho 130 học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long trao 160 bồn chứa nước giúp dân xã đảo ứng phó hạn mặn
Ngày 29/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công ty TNHH De Heus tổ chức trao tặng 160 bồn chứa nước, dung tích 500 lít cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở, bảo vệ 15 hộ dân
Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Đam Rông 4 triển khai ngay biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.














