BNEWS Nhiều khu vực trên thế giới đang tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt khi những "vòm nhiệt" cường độ mạnh gây nhiệt độ tăng cao tại Mỹ và châu Âu.
Tại miền Tây nước Mỹ, khoảng 40 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Trong khi đó, một số dự báo cho thấy châu Âu có thể hứng chịu thêm một đợt sóng nhiệt mới vào cuối tháng 7, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và các vấn đề sức khỏe do nhiệt độ cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, một "vòm nhiệt" cường độ mạnh đang bao trùm miền Tây nước này, đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm và có khả năng thiết lập nhiều kỷ lục mới trong những ngày tới. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) và Trung tâm Dự báo Thời tiết (WPC), khoảng 40 triệu người tại các bang Utah, Montana, Wyoming, Idaho, Nevada, Bắc Dakota và hai bang North Dakota và South Dakota đang hứng chịu nền nhiệt cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Một số nơi có thể ghi nhận mức nhiệt khoảng 43 độ C, trong khi Salt Lake City (Utah) và Billings (Montana) được dự báo có khả năng thiết lập các mốc nhiệt độ cao kỷ lục.
Phần lớn bang Utah đang trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cực đoan kéo dài đến đầu tuần tới. Tại Bismarck (North Dakota), chỉ số nhiệt được dự báo dao động từ 38-43 độ C, trong khi nhiệt độ ban đêm cũng chỉ giảm xuống khoảng 21 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến thời tiết nóng.
Theo AccuWeather, đợt nắng nóng hiện nay hình thành từ khu vực Intermountain West và đang mở rộng sang vùng Bắc Đại Bình nguyên. Từ giữa tuần tới, vòm nhiệt được dự báo tiếp tục lan về Trung Tây và thung lũng Ohio, khiến nhiều khu vực miền Đông nước Mỹ bước vào một đợt nắng nóng mới với nhiệt độ phổ biến từ 32-38 độ C, kèm độ ẩm cao.
Giới khí tượng cảnh báo sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh do nắng nóng, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng gắt, uống đủ nước, sử dụng các trung tâm làm mát hoặc nơi có điều hòa nhiệt độ khi cần thiết, đồng thời không để trẻ em hoặc vật nuôi trong xe ô tô đang đỗ dưới trời nắng.
Trong khi đó, các mô hình dự báo thời tiết dài hạn cho thấy châu Âu có thể tiếp tục hứng chịu một đợt nắng nóng cực đoan vào cuối tháng 7, trong bối cảnh nhiều quốc gia ghi nhận các vụ cháy rừng nghiêm trọng và số ca tử vong do nắng nóng gia tăng.
Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn mô hình của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu (ECMWF) cho biết, đợt nắng nóng có khả năng đạt đỉnh trong giai đoạn từ ngày 20-25/7, khi hiện tượng "vòm nhiệt" bao trùm phần lớn khu vực Tây và Trung Âu. Tại Tây Ban Nha và Tây Nam nước Pháp, nhiệt độ có thể lên tới 47 độ C. Trong khi đó, Paris được dự báo có thể ghi nhận mức nhiệt khoảng 40 độ C, còn nhiều khu vực ở Đức có thể đạt 38-40 độ C.
Nắng nóng kéo dài đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Pháp. Một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng và đang gây ảnh hưởng lớn là tại rừng Fontainebleau, cách thủ đô Paris khoảng 60 km về phía Đông Nam. Giới chức Pháp ngày 13/7 cho biết, ngọn lửa bùng phát chiều 12/7 và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi khoảng 800 ha rừng, buộc nhà chức trách phải huy động khoảng 400 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để khống chế.
Hai máy bay chữa cháy, hai trực thăng và một máy bay chuyên dụng quan sát tình hình cũng được điều động hỗ trợ dập lửa. Vụ cháy khiến một số tuyến đường giao thông bị gián đoạn, đồng thời khoảng 15 hộ dân tại làng Vaudoué gần đó phải đi sơ tán. Đây là lần đầu tiên máy bay chữa cháy từ miền Nam nước Pháp được điều động tới vùng thủ đô Paris để ứng phó với cháy rừng.
Tại Tây Ban Nha, mặc dù vụ cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Almeria đã được khống chế, song thảm họa này vẫn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo giới chức nước này, ít nhất 13 người đã thiệt mạng, khoảng 7.000 ha rừng bị thiêu rụi và gần 1.600 người phải sơ tán, trong đó khoảng 600 người đã được phép trở về nhà sau khi lực lượng ứng phó kiểm soát được ngọn lửa. Nhà chức trách nhận định vụ hỏa hoạn có thể bùng phát do đường dây điện bị đứt trong điều kiện nắng nóng trên 40 độ C kéo dài nhiều tuần. Đây được xem là một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha trong những năm gần đây.
Trong khi đó, tại xứ Wales (Vương quốc Anh), cơ quan ứng phó thảm họa đã ban bố tình trạng sự cố lớn để ứng phó với một vụ cháy rừng trên núi Conwy. Nhà chức trách đã huy động lực lượng cứu hỏa và các cơ quan liên quan để phối hợp khống chế đám cháy, bảo vệ các khu dân cư, cơ sở hạ tầng và môi trường xung quanh. Theo nhà chức trách, thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài đang đẩy nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực khác của Vương quốc Anh lên mức rất cao.
Không chỉ gây thiệt hại về diện tích rừng, nắng nóng kéo dài trong những tháng qua còn để lại những hậu quả nghiêm trọng về người. Một nghiên cứu công bố ngày 13/7 cho thấy ít nhất 2.700 người đã tử vong tại Anh và xứ Wales do các đợt nắng nóng xảy ra trong tháng 5 và tháng 6. Thực hiện nghiên cứu này là một nhóm các nhà khoa học thuộc trường đại học Hoàng gia London, Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) và trường đại học nghiên cứu công lập chuyên về y tế công cộng và y học nhiệt đới London.
Các nhà khoa học nhận định tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến nhiệt độ ban ngày trong các đợt sóng nhiệt này cao hơn khoảng 3-4 độ C so với kịch bản khí hậu không chịu tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng nhấn mạnh đây mới chỉ là dự báo dài hạn, phản ánh một trong những kịch bản thời tiết có thể xảy ra và vẫn có thể thay đổi khi có thêm dữ liệu cập nhật trong những ngày tới.
Bình luận về các dự báo mới, nhà nghiên cứu khí hậu Jeo Albant cho rằng châu Âu từng nhiều lần trải qua các đợt nắng nóng cực đoan, song việc các hệ thống áp suất cao mạnh xuất hiện liên tiếp trong thời gian ngắn là hiện tượng hiếm gặp. Trong khi đó, nhà khí tượng học người Tây Ban Nha Duncan Wingen nhận định nếu các kịch bản hiện nay trở thành hiện thực, đợt nắng nóng sắp tới có thể có cường độ tương đương hoặc vượt đợt nắng nóng lịch sử năm 2003, vốn khiến hàng chục nghìn người tại châu Âu thiệt mạng.
Theo giới khoa học, tần suất và cường độ của các đợt sóng nhiệt cùng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác đang gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu liên quan đến hoạt động của con người.
Tin liên quan
Thời tiết ngày 13/7: Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to, biển động nhiều khu vực
Ngày 13/7, mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTriều cường tại nhiều khu vực ven biển có xu hướng tăng
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, triều cường tại nhiều khu vực ven biển có xu hướng tăng trog vài ngày tới, sau đó giàm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết ngày 13/7: Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to, biển động nhiều khu vực
Ngày 13/7, mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuDự báo thời tiết ngày 12/7: Mưa dông diện rộng, cảnh báo gió giật mạnh trên biển
Thời tiết ngày và đêm 12/7, các khu vực thành phố Hà Nội, Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo mưa dông ở Hà Nội, lũ quét và sạt lở đất ở 4 tỉnh phía Bắc
Dự báo từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường/xã nêu trên và lan sang các phường, xã khác thuộc khu vực Hà Nội.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão BAVI áp sát, Trung Quốc phát cảnh báo mưa bão ở mức cao nhất
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 11/7 đã phát cảnh báo đỏ về mưa bão - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTừ ngày 19/7 - 23/7, khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 19/7 - 23/7, khu vực Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết ngày 11/7: Bắc bộ và Trung bộ mưa to, biển động mạnh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/7, khu vực Hà Nội, Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuHà Nội mưa lớn giờ tan tầm, một số tuyến đường ngập cục bộ
Chiều 10/7, mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn Hà Nội xuất hiện ngập úng cục bộ trong giờ tan tầm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo cục bộ mưa lớn ở nhiều khu vực
Từ chiều tối 10 đến 11/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa rất to trên 100mm; nhiều vùng biển xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5m, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và biển động.












